Báo Công An Đà Nẵng

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng

Thứ tư, 19/01/2022 07:54

Đoàn lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (bên trái) thăm, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Ngày 18-1, Đoàn lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Thái Đại Ngọc- Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo TP Đà Nẵng nhân dịp Tết Nhâm Dần-2022. Chủ trì đón tiếp Đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Thái Đại Ngọc gửi lời thăm, chúc Tết đến lãnh đạo và nhân dân TP; mong muốn tập thể lãnh đạo TP luôn đoàn kết, thống nhất, gắn bó, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và các địa phương, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, tạo bước đột phá cho Đà Nẵng. Bày tỏ mong muốn thời gian đến, TP Đà Nẵng sẽ có những đột phá, có những nền tảng vững chắc tạo động lực để phát triển thành phố một cách mạnh mẽ, đặc biệt trong phát triển kinh tế phải gắn chặt với quốc phòng -an ninh, Trung tướng Thái Đại Ngọc cảm ơn lãnh đạo TP Đà Nẵng thời gian qua đã quan tâm đối với lực lượng vũ trang TP; nghiêm túc trong việc rèn giũa đội ngũ cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ. Điều này khẳng định bằng kết quả năm 2021 lực lượng vũ trang TP dẫn đầu khối thi đua 4 tỉnh phía Bắc của Quân khu…

Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và cá nhân Trung tướng Thái Đại Ngọc thời gian qua luôn quan tâm, phối hợp, hỗ trợ TP; đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, các địa phương phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn Quân khu 5 tiếp tục phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng TP Đà Nẵng và các địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

D.H