Báo Công An Đà Nẵng

Bóc gỡ đường dây đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép sang Lào qua biên giới Quảng Trị

Thứ bảy, 26/11/2022 07:15
Lực lượng BĐBP bàn giao các đối tượng liên quan cho Công an Quảng Trị tiếp tục xử lý.

Theo Đại tá Lê Văn Phương- Chỉ huy Trưởng BĐBP Quảng Trị, đầu tháng 8-2022, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã có kế hoạch phối hợp Cục Trinh sát để đấu tranh triệt phá với đường dây tổ chức đưa, đón người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị. BĐBP Quảng Trị huy động nhiều đơn vị, trinh sát dày dạn kinh nghiệm tham gia lực lượng chuyên án. Từ thông tin điều tra ban đầu, lực lượng đánh án nắm được đường dây này hoạt động tinh vi, xảo quyệt, móc nối đối tượng nhiều tỉnh, thành phố; nhận định “trùm cuối” khả năng cao là đối tượng cư trú dọc biên giới Quảng Trị, thông thuộc địa bàn.

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình đấu tranh chuyên án, BĐBP Quảng Trị và Cục Trinh sát luôn phối hợp nhịp nhàng, kiên trì. Đến 23 giờ ngày 19-11, tại khu vực bến đò sông biên giới Sê Pôn (khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo, H. Hướng Hóa), lực lượng đánh án của BĐBP Quảng Trị phối hợp Cục Trinh sát bắt quả tang đối tượng Lê Ngọc Quý (1995, trú thị trấn Lao Bảo) dẫn một nhóm người qua biên giới. Danh tính nhóm người này, gồm: S.L (1997, trú tỉnh Vân Nam, Trung Quốc); Zh.L (1994, trú Hồ Bắc, Trung Quốc); W.Zh.B (1995, trú Hồ Nam, Trung Quốc) và T.J.H (2002, trú Quảng Tây, Trung Quốc).

Khai thác nóng các đối tượng, lực lượng đánh án triển khai tổ chức bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Anh (1972, trú xã biên giới Tân Thành, H.Hướng Hóa), được xác định là đối tượng cùng với Quý trực tiếp đưa dẫn 4 người Trung Quốc nói trên. Việc bắt giữ hai đối tượng “đưa đường” đã mở thêm hướng truy xét. Lực lượng đánh án phối hợp với Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT- Công an tỉnh Quảng Trị) bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Thị Tĩnh (1972, trú xã Hải Bối, H. Đông Anh, Hà Nội). Tĩnh được xác định là đối tượng lái xe ô-tô BKS 30H-033.xx chở 4 người Trung Quốc nói trên vào Quảng Trị. Tiếp tục đấu tranh chuyên án, lực lượng đánh án truy xét, bắt giữ đối tượng Trần Văn Bắc (1983, trú H. Hải Hậu, tỉnh Nam Định) lái xe BKS 30H-987.xx đang trên đường chở, đưa 7 người nước ngoài xuất cảnh trái phép sang Lào. Bước đầu, nhóm 7 người này khai báo đều là người Trung Quốc.

Qua đấu tranh khai thác các đối tượng, sáng 20-11-2022, Phòng Trinh sát cùng với Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp tục bắt giữ khẩn cấp đối tượng Hồ Thị Vân (1974, trú xã Tân Thành, H.Hướng Hóa). Vân được xác định là đối tượng tiếp nhận và tổ chức cho toàn bộ số người nước ngoài nói trên vượt biên trái phép sang Lào. Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng Biên phòng đã thu giữ tang vật gồm 2 ô-tô, 2 xe máy, 19 ĐTDĐ và một số giấy tờ, tài liệu liên quan đến vụ án.

Ngày 25-11, Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” xảy ra ở địa bàn thị trấn Lao Bảo và bàn giao 5 đối tượng người Việt cho Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Cùng ngày, Đồn cũng phối hợp Phòng Trinh sát (BĐBP Quảng Trị) bàn giao 11 người nước ngoài trên cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an tỉnh tiếp tục xử lý. Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị cũng đã chỉ đạo Phòng Trinh sát, Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp tục phối hợp Cục Trinh sát và các lực lượng liên quan trong đấu tranh, mở rộng chuyên án.

BẢO HÀ