Báo Công An Đà Nẵng

Bóc gỡ đường dây vận chuyển gần 5 tấn thuốc nổ

Thứ năm, 28/04/2016 11:14

* Số tiền giao dịch lên đến gần 2 tỷ đồng

(Cadn.com.vn) - Cơ quan ANĐT CA tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển gần 5 tấn thuốc nổ do Lê Văn Khâm (51 tuổi, trú H. Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) và Phạm Khánh (34 tuổi, trú xã Bình Châu, H. Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cùng đồng bọn liên kết đưa từ Quảng Bình về Quảng Ngãi.

Số thuốc nổ phát hiện trên xe đầu kéo chở theo 6 ô-tô con.

Gần 5 tấn thuốc nổ đưa về Quảng Ngãi như thế nào?

Dù từng bị bắt giam vì hành vi “Mua bán trái phép vật liệu nổ” nhưng Phạm Khánh vẫn không từ bỏ nghề mua bán “thần chết” này. Năm 2013, Khánh rủ Nguyễn Thị Năng (trú xã Bình Châu, H. Bình Sơn) buôn thuốc nổ bán cho các chủ tàu cá để kiếm lời. Khánh có trách nhiệm tìm nguồn thuốc nổ và trực tiếp giao thuốc cho các chủ tàu cá còn Năng đi vay “nóng” tiền để mua thuốc nổ. Qua dò hỏi một số đối tượng, Khánh biết được nguồn hàng và điện thoại liên lạc với Lê Văn Khâm ở tỉnh Quảng Bình. Nhiều ngày sau, Khánh và Khâm trực tiếp đón xe đò gặp nhau ở tỉnh Quảng Bình cũng như ở Quảng Ngãi để khảo sát, thỏa thuận “làm ăn”. Khánh thuê vợ chồng Trần Xuân Thành (51 tuổi) - Phan Thị Thu (50 tuổi, trú xã Bình Hiệp, H. Bình Sơn) làm nhiệm vụ đón, nhận và cất giấu thuốc nổ từ Quảng Bình chuyển vào. Đồng thời, Khánh rủ Võ Thị Cảm (trú xã Nghĩa Điền, H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cùng tham gia đón, chở thuốc nổ từ nhà của Thành xuống xã Bình Châu tiêu thụ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1-2014 đến 2-2015, Khâm, Khánh cùng đồng bọn đã thực hiện 10 lần mua bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc nổ từ Quảng Bình vào Quảng Ngãi tiêu thụ với tổng khối lượng hơn 4,2 tấn và số tiền giao dịch qua ngân hàng giữa Khánh và Khâm là hơn 1,9 tỷ đồng. Do Khâm mở quán cơm bán cho xe tải đường dài tại H. Lệ Thủy, Quảng Bình nên thuận lợi việc gửi thuốc nổ vào Quảng Ngãi. Khâm nói dối các tài xế rằng hàng gửi vào Quảng Ngãi là chì để làm lưới. Vì quen biết, các tài xế đồng ý chở, không nghi ngờ vật cấm thuốc nổ.

Đầu tháng 1-2014, Khâm điện thoại báo cho Khánh biết là đang có 370kg thuốc nổ và thỏa thuận giá 450 ngàn đồng/kg, nhưng yêu cầu Khánh phải chuyển tiền trước, sau đó gửi thuốc nổ. Năng đi vay tiền đưa cho Khánh gửi qua tài khoản ngân hàng 170 triệu đồng cho Khâm. Sau khi nhận tiền, Khâm gửi 370kg thuốc nổ theo xe tải đường dài vào H. Bình Sơn. Tại đây, Khánh và Thành đón sẵn đưa thuốc nổ vào cất giấu ở nhà Thành. Sau đó, Khánh và Cảm chở thuốc nổ bán cho các tàu đánh cá.

Với các phương thức hoạt động như vậy, lần thứ hai Khâm gửi vào cho Khánh 730kg thuốc nổ, lần thứ ba 830kg, lần thứ tư 265kg, lần thứ năm 450kg thuốc nổ... Số thuốc nổ trên sau khi đưa về nhà vợ chồng Thành cất giấu, Khánh và Cảm dùng xe máy và thuê thúng chèo đưa ra các điểm hẹn neo đậu tàu cá ở xã Bình Châu bán cho các tàu cá.

Lô hàng 6 ô-tô giấu theo 400kg thuốc nổ

Đầu tháng 12-2014, lần lượt Khánh và Năng chuyển gần 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cho Khâm để mua 360kg thuốc nổ. Ngày 26-2-2015, xe đầu kéo BKS 29C-39005 kéo theo rơ-moóc chở theo 6 xe du lịch mới ghé vào quán cơm của Khâm. Tại đây, Khâm bốc 9 bao thuốc nổ cất phía sau rơ-moóc, bảo là bao chì làm ngư cụ đánh hải sản gửi vào tỉnh Quảng Ngãi. Đến tối cùng ngày, qua liên lạc, xe đầu kéo đến khu vực xã Bình Hiệp, H. Bình Sơn thì người của Khánh dùng đèn pin rọi ra hiệu dừng lại. Cả Khánh, vợ chồng Thành và Cảm chờ sẵn khiêng 9 bao thuốc nổ vào nhà Thành cất giấu. Lúc này lực lượng TS Phòng ANĐT CA tỉnh Quảng Ngãi phối hợp đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh ập đến bắt quả tang các đối tượng và cấp tốc ra tỉnh Quảng Bình bắt Khâm.

Cơ quan ANĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt giam các đối tượng trên về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Ngoài việc mua thuốc nổ với Khâm, Khánh còn khai nhận cùng Năng mua của một đối tượng khác ở H. Bình Sơn hơn 400kg thuốc nổ để bán lại cho các chủ tàu cá.

Phần lớn các đối tượng trong đường dây đều có tiền án liên quan đến vật liệu nổ. Khâm có 2 tiền án 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”. Phạm Khánh cũng đã từng bị thi hành án tù vì tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”. Tuy nhiên, vì “siêu lợi nhuận” do mua bán “thần chết”, các đối tượng tiếp tục móc nối với nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh hình thành đường dây hoạt động tinh vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ với số lượng lớn. Hiện vụ án đã được chuyển qua TAND tỉnh Quảng Ngãi để đưa ra xét xử.

T.Sự