Báo Công An Đà Nẵng

Boeing bị kiện đòi bồi thường hơn 330 triệu USD

Thứ sáu, 24/04/2020 08:57

Ngày 22-4, Cty cho thuê hàng không và tài chính ALAFCO của Kuwait đã đệ đơn kiện tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ, yêu cầu tập đoàn này phải bồi thường 336 triệu USD do không trả lại tiền đặt cọc cho đơn hàng cung cấp 40 máy bay dòng 737 MAX hiện đã hủy trước đó.

Trong đơn kiện lên Tòa án LB tại Chicago (Mỹ), ALAFCO đã cáo buộc Boeing vi phạm hợp đồng giữ tiền đặt cọc dù không thể cung cấp các máy bay hoặc đưa ra một lịch trình giao hàng sửa đổi. ALAFCO cho biết đã hủy đơn hàng vào ngày 6-3 vừa qua sau khi Boeing không cung cấp 9 máy bay đúng hạn. Theo ALAFCO, Boeing đã bác bỏ lập luận của ALAFCO rằng việc trì hoãn giao hàng là không thể chấp nhận được và nhà sản xuất máy bay này cần hoàn lại tiền đặt cọc. Hiện Boeing chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc này. Cổ phiếu của hãng đã giảm 1,36 USD xuống còn 134,97 USD/cổ phiếu trong ngày giao dịch 22-4.

T.NGỌC