Báo Công An Đà Nẵng

Bom nổ rung chuyển Iraq

Thứ ba, 16/01/2018 09:40

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã kêu gọi loại bỏ hoàn toàn các “tế bào chết” của những phiến quân Hồi giáo IS sau khi xảy ra 2 vụ đánh bom tự sát rung chuyển thủ đô Baghdad hôm 15-1.

Lực lượng chức năng dọn dẹp hiện trường vụ đánh bom ở Baghdad hôm 15-1.    Ảnh: BBC

Ít nhất 35 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương trong vụ đánh bom kép vào sáng 15-1 tại trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq. Trong số những người thiệt mạng có một kẻ đánh bom liều chết.

Theo AFP, vụ tấn công xảy ra tại Quảng trường Tayaran. Bộ Nội vụ Iraq ra tuyên bố cho biết, hai người đàn ông mang áo khoác kèm chất nổ đã tự cho nổ tung mình khi đến khu vực này. Ngay sau đó, một quả bom khác ở ven đường lại được kích nổ. Nơi bị tấn công là khu phố nhộn nhịp với hàng chục công nhân xây dựng thường tụ tập để tìm việc làm mỗi sáng. Nơi đây đã từng là mục tiêu của các tổ chức khủng bố.

Lực lượng an ninh ngay lập tức  có mặt, phong tỏa hiện trường vụ  nổ trong khi xe cứu thương liên tục hú còi.

Do IS?

Hiện chưa có bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công này. Nhưng mọi nghi ngờ đổ dồn vào nhóm IS vì hầu hết các cuộc tấn công như vậy ở Iraq là do nhóm này gây ra.

Thủ đô Baghdag đã liên tục trở thành mục tiêu của các vụ đánh bom và những cuộc tấn công có vũ trang kể từ khi tổ chức khủng bố IS chiếm giữ các khu vực rộng lớn ở miền bắc và miền tây Iraq trong cuộc tấn công chớp nhoáng hồi năm 2014. Tuy nhiên, tốc độ các cuộc tấn công đã chậm lại đáng kể sau từ khi chính phủ Iraq tuyên bố đã tái chiếm toàn bộ lãnh thổ dưới sự yểm trợ của các cuộc không kích được liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu thực hiện. Mặc dù chính phủ Iraq đã tuyên bố giành chiến thắng trước IS, nhưng các phiến quân vẫn tiếp tục mở các vụ tấn công và đánh bom ở nhiều khu vực của đất nước.

Các nhà phân tích cảnh báo, IS sẽ ngày càng trở nên mưu mô và hoạt động chiến thuật hơn như khi chúng bị “đẩy xuống dưới vũng bùn” vì bị mất lãnh thổ kéo dài biên giới Iraq-Syria. Hôm 13-1, một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại thủ đô Baghdad khiến 8 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Những kẻ đánh bom nhằm vào một chốt cảnh sát tại một khu phố sầm uất ở vùng lân cận phía bắc Baghdad. Một vụ đánh bom xe cũng xảy ra trong ngày 13-1 ở phía bắc Baghdad, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 8 người bị thương.

Áp lực đè nặng Thủ tướng Abadi

Vụ tấn công xảy ra chỉ chưa đầy 1 ngày sau khi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố sẽ tái tranh cử. Trong thông báo mới nhất này, ông Abadi tuyên bố sẽ dẫn đầu một liên minh giữa các phe phái tham gia cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 12-5 tới.

Ông Abadi, một người Hồi giáo dòng Shiite, đã lãnh đạo quốc gia Trung Đông này trong 4 năm chiến đấu chống lại IS, tuyên bố sẽ theo đuổi việc hình thành một khối gồm nhiều phe phái được gọi là “liên minh chiến thắng”, để cạnh tranh trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới với phe phái khác. Ông Abadi tiếp quản chức thủ tướng vào năm 2014 từ người tiền nhiệm Nuri al-Maliki, cũng là một thành viên của đảng Shiite Dawa và là đồng minh thân cận của Iran. Ông Maliki bị các chính trị gia Iraq chỉ trích vì sự thất bại của quân đội khi IS càn quét, chiếm đóng 1/3 lãnh thổ của Iraq. Và ông Abadi đang dần lấy lại được vị thế cho đảng Shiite Dawa sau chiến thắng trước IS.

Tuy nhiên, vụ đánh bom kép mới nhất này đang khiến Thủ tướng Abadi đối mặt nhiều khó khăn hơn nữa. Thủ tướng Abadi đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với Bộ Chỉ huy liên Chiến dịch của Iraq (JOC) và các quan chức tình báo ngay sau loạt tấn công này. Thủ tướng Abadi đã kêu gọi liên minh tiếp tục nỗ lực tiêu diệt hoàn toàn các “tế bào chết” của những phiến quân Hồi giáo này và bảo vệ an toàn cho dân thường.

KHẢ ANH