Báo Công An Đà Nẵng

Bóng đá SEA Games 32 chiều nay (3-5): Song tấu được không?

Thứ tư, 03/05/2023 09:12
Huỳnh Như và đồng đội hướng đến chiến thắng đầu tiên tại SEA Games.

Tuyển nữ gọi

Khác với đồng nghiệp nam, bóng đá nữ Malaysia không được đánh giá cao ở đấu trường khu vực. Ngay trong trận đầu ra quân đã gặp đương kim vô địch, tuyển nữ Malaysia chỉ có thể nghĩ đến một thế trận "tương đối xem được", khó mơ về một cuộc lật đổ. Trên bảng xếp hạng FIFA, nữ Malaysia xếp thứ 88, dưới cả Lào, Hồng Kông và Đài Loan, những đội bóng mà thầy trò HLV Mai Đức Chung thường xuyên trút mưa bàn thắng. Nếu không tính SEA Games 31, giải đấu tổ chức tại Việt Nam mà nữ Malaysia không tham dự, "những chú hổ nữ" đang có mạch 5 trận không thắng (1 hòa, 4 thua). Thách thức thật sự của tuyển nữ Việt Nam là… nhiệt độ khi phải thi đấu bắt đầu từ 16 giờ. Khả năng HLV Mai Đức Chung sẽ lựa chọn nhân sự trẻ cho trận đấu này. Dù "trung vệ thép" Chương Thị Kiều đã được HLV Mai Đức Chung cho "miễn" làm nhiệm vụ tại SEA Games 32 nhằm đảm bảo cho mục tiêu tương lai, tuy vậy dự báo tuyển nữ vẫn có chiến thắng dễ dàng, kích thích tinh thần lứa đàn em U22 Việt Nam trong cuộc chạm trán với U22 Singapore ở bảng B bóng đá nam.

"Về cơ bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, chiến thuật thì tôi sẽ thay đổi tùy từng đối thủ. Rõ ràng, đội bóng nào cũng có mục tiêu.

Tôi nghĩ, khu vực Đông Nam Á bắt đầu có sự phát triển mạnh về bóng đá nữ. Các đối thủ ở bảng A đều rất mạnh, đội tuyển Việt Nam tôn trọng các đội nhưng sẽ hướng đến kết quả tốt nhất", HLV Mai Đức Chung phát biểu tại buổi họp báo diễn ra trưa ngày 2-5.

U22 Việt Nam đáp lễ!

Với U22 Việt Nam, đây là trận đấu đầu tiên và cũng là duy nhất vòng bảng phải thi đấu lúc 16 giờ. Dù đã có sự chuẩn bị, làm quen với sức nóng tương đồng ở Bà Rịa- Vũng Tàu, nhưng thầy trò HLV Philippe Troussier chắc chắn coi đây là trở ngại không nhỏ. Một ngày nghỉ ngơi, tập hồi phục sau khi bị U22 Lào "hành xác" còn mang ý nghĩa giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ trẻ vừa có một trận đấu không như ý, vừa là bước chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U22 Singapore cũng được nhận định là khó khăn không kém.

Văn Tùng, Văn Khang sẽ tiếp tục tạo khác biệt cho U22 Việt Nam?

Thua dễ 1-3 trước U23 Thái Lan, U22 Singapore có nguy cơ lần thứ 5 liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng. Đây chắc chắn là điều mà HLV Philippe Aw không muốn xảy ra, đồng thời cố gắng cải thiện tình thế bằng việc bung sức "quyết chiến" với đội quân của HLV cùng họ Philippe Troussier. "Về đội U22 Việt Nam, họ có lối chơi khác khác U22 Thái Lan. Đội Việt Nam có khả năng phòng ngự tốt nên họ sẽ thích khi chúng tôi nôn nóng tràn lên tấn công. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi bình tĩnh và thực sự ngu ngốc nếu làm điều đó", ông Aw khẳng định nhưng lại quên rằng chính Singapore xưa nay vẫn ưa thích lối chơi "tử thủ". Có thể, lứa cầu thủ trẻ của đảo quốc Sư tử sẽ vào sân với tư tưởng tuân thủ chiến thuật này của thầy, nhưng cũng chính vì non trẻ nên diễn biến trên sân nhiều khả năng sẽ xoay chiều. Ở trận đấu với U22 Thái Lan, đã xảy ra thực tế những chú sư tử non "say máu" dâng lên, mặc cho hàng thủ chậm chạp và non kinh nghiệm nhận những bàn thua từ những sát thủ Thái, với những pha ban bật nhanh chóng mặt. Đây có lẽ cũng chính là yếu tố mà HLV Troussier chắc chắn tham chiếu, khi U22 Việt Nam vẫn tỏ ra trung thành với các mảng miếng phối hợp.

Về phần mình, U22 Việt Nam trút được phần nào áp lực sau trận thắng U22 Lào. HLV Troussier vẫn còn "của để dành" Văn Trường lẫn những cầu thủ được cho nghỉ sớm ở trận ra quân. Bộ đôi Thái Sơn- Đức Phú khả năng sẽ được thay thế bởi Hùng Công Đến và Văn Khang ở vị trí tiền vệ trung tâm. Hàng công vẫn là sự lựa chọn, xoay tua giữa Văn Trường, Thanh Nhàn, Văn Tùng hay Quốc Việt. Những bài vở tấn công chưa được đưa vào thực chiến có thể sẽ được áp dụng cho chính đối thủ Singapore. Bên cạnh đó, Lê Văn Đô và Phan Tuấn Tài là giải pháp ở 2 cánh, đồng thời chờ cơ hội từ những tình huống cố định. Đôi cánh này tùy theo diễn biến mà lên công hay về thủ, hỗ trợ cho Lương Duy Cương, Vũ Tiến Long, Trần Quang Thịnh và thủ môn Quan Văn Chuẩn. Xét về tính đa năng lẫn kinh nghiệm thực chiến, đây có lẽ là đội hình tối ưu nhất mà HLV Troussiuer có trong tay để sử dụng trong những trận đấu mang tính quyết định. Một khi sau trận gặp U22 Singapore, U22 Việt Nam có quãng nghỉ tương đối dài (hơn 4 ngày) trước khi gặp U22 Malaysia (ngày 8-5), nhà cầm quân người Pháp sẽ không cần dưỡng sức cho các học trò, tung đòn "quyết định". Đó chính là trận gặp U22 Singapore?

Kết quả các trận đấu bảng A ngày 2-5: U22 Myanmar - U22 Timor Leste: 1 - 0; U22 Campuchia - U22 Philippines: 1 - 1.

T.S

Tin vắn

* Thủ tướng Campuchia đã yêu cầu Đài Truyền hình Quốc gia phải phát sóng mọi trận đấu ở SEA Games 32 nếu không giám đốc đài sẽ bị cách chức. Trước đó, đài này chỉ phát các trận thi đấu có nội dung của các chủ nhà tham gia.

* Philippines quyết định cử toàn bộ những VĐV nữ tham dự buổi lễ diễu hành của SEA Games 32 vào ngày khai mạc (5-5). Chỉ có 3 đại diện nam giới của Philippines tham dự lễ diễu hành để mang tính thủ tục bao gồm Abraham Tolentino - Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, trưởng đoàn thể thao Philippines - Chito Loyzaga và 1 người cầm cờ.