Báo Công An Đà Nẵng

"Bóng ma" chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên

Thứ tư, 19/04/2017 10:25

(Cadn.com.vn) - Chiến tranh tại bán đảo Triều Tiên có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong bối cảnh Triều Tiên- Mỹ không ngừng tuyên bố đáp trả bất cứ hành động khiêu khích nào từ đối phương, Hàn Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải đương đầu với "hậu quả tương xứng" trong khi Nhật Bản cân nhắc triển khai quân đối phó với Triều Tiên.

Triều Tiên sẵn sàng đáp trả Mỹ

Trong cuộc họp tại trụ sở LHQ ngày 18-4, Đại sứ, Phó Trưởng đoàn đại diện Triều Tiên tại LHQ Kim In Ryong chỉ trích gay gắt Mỹ và đe dọa sẽ có một cuộc chiến tranh hạt nhân với Mỹ tại bán đảo Triều Tiên.

Trong nhiều thập kỷ qua, Triều Tiên thường tung ra những lời đe dọa nhằm vào Mỹ. Nhưng khi chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố "đã hết kiên nhẫn chiến lược" với Bình Nhưỡng thì những lời hăm dọa từ phía Triều Tiên dâng lên mức độ mới. Tại cuộc họp Đại sứ Kim In Ryong đã đưa ra những lời chỉ trích dữ dội cùng các kịch bản chiến tranh nhằm vào Mỹ.

Cuộc họp diễn ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thăm khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Ông Pence đã cảnh báo Triều Tiên đừng thử thách lòng quyết tâm của Mỹ hay "sức mạnh quân sự của chúng tôi". 

Triều Tiên đã phản pháo ngay giữa lòng New York (Mỹ). Đại sứ Triều Tiên lên án việc Mỹ tập kết tàu hải quân ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên và mở cuộc không kích vào lãnh thổ Syria. Ông tố cáo Mỹ biến bán đảo Triều Tiên thành "điểm nóng nhất thế giới". "Một cuộc chiến tranh nhiệt hạch có thể bùng nổ bất cứ lúc nào trên bán đảo Triều Tiên và đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh thế giới", ông nhận định. Đại sứ Triều Tiên tiếp tục công kích Mỹ: "Mỹ đang gây bất ổn hòa bình và ổn định toàn cầu. Họ cứ nhất nhất đi theo cái logic rằng việc họ xâm lược một nước có chủ quyền là "chính nghĩa và phù hợp", đóng góp cho việc "bảo vệ" trật tự quốc tế".

Ông Kim In Ryong cho biết Triều Tiên sẵn sàng phản ứng lại bất cứ "phương thức chiến tranh" nào từ phía Mỹ. Nhà ngoại giao Triều Tiên khẳng định "bất cứ cuộc tấn công bằng tên lửa hay vũ khí hạt nhân từ phía Mỹ nhằm vào Triều Tiên đều sẽ bị đáp trả tương xứng". Ông Kim In Ryong cũng xác nhận thông tin Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử hạt nhân mới, cho biết các kế hoạch đã được công bố và "nó sẽ diễn ra".

Trước đó, trả lời phỏng vấn BBC, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Han Song-Ryol khẳng định nước này sẽ tiếp tục phóng thử tên lửa thường xuyên, đồng thời cảnh báo bất cứ hành động quân sự nào từ phía Mỹ nhằm chống lại Bình Nhưỡng sẽ gây ra "chiến tranh toàn diện". Ông Han Song-Ryol nhấn mạnh: "Triều Tiên sẽ thử tên lửa hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. Nếu Mỹ đủ liều lĩnh để sử dụng biện pháp quân sự, điều này có nghĩa là kể từ ngày đó, một cuộc chiến tranh toàn diện sẽ xảy ra". Đại diện Triều Tiên cho biết nước này tin rằng vũ khí hạt nhân giúp bảo vệ Bình Nhưỡng khỏi nguy cơ từ Mỹ.

Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên gần đây khiến bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng. Ảnh: BBC

Hàn Quốc cảnh báo

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn cùng ngày cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ phải đương đầu với "hậu quả tương xứng" nếu họ thực hiện thêm một hành động khiêu khích nữa.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Hwang nói: "Chính phủ của chúng ta và cộng đồng quốc tế sẽ không chấp nhận các hành động khiêu khích liều lĩnh của Triều Tiên và sẽ buộc nước này phải đối mặt với hậu quả tương xứng trong trường hợp họ có hành động khiêu khích". Nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh rằng Hàn Quốc đã quyết định tăng cường khả năng phòng vệ chung của các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ, cũng như tìm kiếm sự hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc nhằm thực hiện "các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ" trong trường hợp Triều Tiên tiến hành các hành động khiêu khích.

Nhật cân nhắc triển khai quân

Truyền thông Nhật Bản ngày 18-4 cho biết, Tokyo đang cân nhắc khả năng triển khai các lực lượng phòng vệ trong trường hợp các tên lửa Triều Tiên phóng rơi xuống vùng biển nước này.

Các luật được Quốc hội Nhật Bản thông qua hồi tháng 3-2016 chia các mối đe dọa an ninh thành 3 loại: khả năng xâm lược quân sự, các mối đe dọa xâm lược quân sự rõ ràng và xâm lược quân sự. Chính phủ Nhật Bản xác định việc tên lửa nước ngoài rơi xuống vùng biển Nhật Bản là một "mối đe dọa xâm lược quân sự rõ ràng", qua đó cho phép việc triển khai binh sĩ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và ngăn ngừa nguy cơ bị động trước xung đột.

An Bình