Báo Công An Đà Nẵng

"Bóng ma" trong các nhà thờ họ

Thứ tư, 02/03/2022 07:13

Với 16 lần đột nhập vào các nhà thờ họ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để trộm cắp tiền công đức, đồ thờ bằng đồng, đối tượng Trương Hùng Sơn (1978, tạm trú P. Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) được ví như "bóng ma" thoắt ẩn, thoắt hiện khiến người dân bất an, lo lắng. Nhưng "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", dù Sơn tinh vi, lọc lõi đến mấy cũng phải lộ diện trước sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an huyện Quảng Trạch. Ngày 1-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Hùng Sơn về hành vi: "Trộm cắp tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đọc lệnh bắt giữ Trương Hùng Sơn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối tháng 12-2021, Công an huyện Quảng Trạch tiếp nhận tin báo về việc kẻ gian đột nhập nhà thờ họ Trần và họ Võ (thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân) trộm đồ thờ cúng, gồm: 4 chiếc lư hương, 8 chân đèn, 2 tượng hạc đều bằng đồng và số tiền khoảng 1 triệu đồng. Tổng thiệt hại tài sản tại 2 nhà thờ khoảng 50 triệu đồng. 

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, ảnh hưởng tới tình hình ANTT tại địa phương, lãnh đạo Công an huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo Đội CSHS thành lập Ban chuyên án để đấu tranh làm rõ. Ngay sau đó, một tổ công tác được cử xuống hiện trường thực hiện các bước điều tra ban đầu. 

Tại hiện trường vụ án, quá trình thu thập dấu vết, các điều tra viên nhận định: vụ việc do một đối tượng gây ra, hoạt động khá chuyên nghiệp. Quá trình điều tra, thu thập thông tin tài liệu, xác định trên địa bàn huyện Quảng Trạch còn xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản khác tại các nhà thờ họ Nguyễn, họ Võ cũng với phương thức, thủ đoạn gây án tương tự. Các tài sản bị mất trộm, gồm: 1 chuông đồng, 2 chiêng đồng, 3 bộ tam sư bằng đồng, 6 lư hương đồng, 6 hạc và 6 chân đèn bằng đồng và khoảng 10 triệu đồng trong hòm công đức. Tổng giá trị tài sản khoảng hơn 200 triệu đồng.

Tang vật vụ án.

Sau khi nghiên cứu kỹ quy luật hoạt động và thủ đoạn gây án của đối tượng, tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng, tập trung điều tra, xác minh, rà soát những đối tượng có tiền án, tiền sự, hoạt động trộm cắp trên địa bàn huyện Quảng Trạch và các địa phương lân cận. Nhanh chóng khoanh vùng, phân loại, sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, với tinh thần đấu tranh tội phạm đến cùng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã đưa vào tầm ngắm đối tượng nghi vấn là Trương Hùng Sơn (1978, tạm trú tại P. Bắc Lý, TP Đồng Hới). Quá trình thu thập tài liệu chứng cứ, nhận thấy hành vi phạm pháp của Trương Hùng Sơn là có cơ sở, ngày 25-2-2022, Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Trạch đã tiến hành triệu tập Sơn để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, quá trình đấu tranh, biết không thể chối cãi, Trương Hùng Sơn đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vốn bản tính lười nhác, lại ham ăn chơi đua đòi nên Sơn nghĩ cách trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài cá nhân. Sơn khai nhận đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản tại các nhà thờ họ trên địa bàn huyện Quảng Trạch. Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, cũng với phương thức, thủ đoạn đó, Trương Hùng Sơn còn khai nhận thực hiện thêm 9 vụ trộm cắp tài sản khác tại các nhà thờ họ trên địa bàn thị xã Ba Đồn và huyện Bố Trạch. Ngay sau khi có lời khai của đối tượng, cơ quan điều tra đã tiến hành thu hồi các vật chứng có liên quan tại các nơi cất giấu cũng như nơi đối tượng mang đi tiêu thụ. 

Hiện vụ án đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đấu tranh mở rộng, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý Trương Hùng Sơn theo quy định của pháp luật.

X.S