Báo Công An Đà Nẵng

Brazil cấm sử dụng súng trước thềm lễ nhậm chức tổng thống

Thứ sáu, 30/12/2022 11:19

Lệnh cấm có hiệu lực từ tối 28-12 đến ngày 2-1-2023 nhằm giải quyết tình trạng bạo lực chính trị gia tăng trong thời gian gần đây. Thẩm phán Alexandre de Moraes cũng tạm đình chỉ cấp giấy phép mang súng, vũ khí nóng và đạn dược trong khu vực hành chính liên bang, trong đó có thủ đô Brasilia, đối với các đối tượng như thợ săn, xạ thủ và nhà sưu tập. Người vi phạm sẽ bị bắt giữ.

Tòa án Tối cao Brazil đưa ra quyết định trên trong bối cảnh căng thẳng vẫn ở mức cao tại quốc gia Nam Mỹ này, sau cuộc bầu cử trong đó ông Lula da Silva đã vượt qua Tổng thống đương nhiệm Jair Bolsonaro với số phiếu sít sao. Ông Lula, 77 tuổi, từng giữ chức Tổng thống Brazil giai đoạn 2003-2010, sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ thứ 3 sau buổi lễ nhậm chức ở Brasilia vào ngày 1-1-2023.

Tại Brazil, số người có giấy phép sở hữu súng ở Brazil hiện là khoảng 700.000 người, tăng gấp 6 lần tính từ năm 2019, thời điểm chính quyền của Tổng thống Bolsonaro nới lỏng các quy định kiểm soát súng.

A.B