Báo Công An Đà Nẵng

Brexit - vẫn nhiều hoài nghi

Thứ bảy, 28/12/2019 12:51

Câu chuyện nước Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, sẽ chưa thể kết thúc cho dù London có thể sẽ chính thức ra đi vào ngày 31-1-2020.

Khi sự kiện Brexit diễn ra vào ngày 31-1-2020 như đã thỏa thuận, chương thứ 2 của vở diễn sẽ bắt đầu, theo đó EU và Anh còn phải ngồi lại với nhau để đàm phán về các phương thức của mối quan hệ tương lai. Và khi đó, những vấn đề xung quanh Brexit vẫn còn tồn tại sau ly hôn. Bởi lẽ, có khả năng nhiều vấn đề tiếp tục nảy sinh trong thời gian chuyển tiếp kéo dài 11 tháng, trong đó, các bên dự định sẽ cùng nhau đàm phán về mối quan hệ trong tương lai.

Trong tuyên bố mới nhất, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cũng thừa nhận “vô cùng quan ngại” về khả năng EU có thể ký kết một thỏa thuận thương mại hậu Brexit với London trước thời hạn chót cuối năm 2020. Trên thực tế, từ thời hạn chót đề ra cho việc rời đi đến cuối năm 2020 là khoảng thời gian quá ngắn ngủi để các bên có thể đàm phán về một thỏa thuận trong tương lai, vốn dự kiến sẽ rất khó khăn. Bởi đây không chỉ là đàm phán một thỏa thuận thương mại tự do mà còn rất nhiều vấn đề khác. Vì vậy, có khả năng rất cao là các bên sẽ cân nhắc kéo dài thời gian.

Anh dự kiến rời khỏi EU vào ngày 31-1-2020, nhưng sẽ ở trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến cuối năm sau khi các nhà đàm phán thảo luận về mối quan hệ thương mại trong tương lai. Theo thỏa thuận rút lui mà Thủ tướng Anh Boris Johnson nhất trí với EU, Anh có thể đề nghị kéo dài thời hạn 1 đến 2 năm. Mặc dù thỏa thuận này hiện chưa được Quốc hội Anh thông qua nhưng khả năng nó vượt ải này là rất lớn khi đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson đang nắm thế đa số ở Quốc hội. Tín hiệu đáng mừng là trong tuần này, thỏa thuận Brexit này đã vượt qua cửa ải đầu tiên ở Quốc hội. Với 350 phiếu thuận và 234 phiếu chống, các nghị sĩ Anh đã thông qua Dự luật Thỏa thuận Rút lui ở phiên họp thứ hai tại Quốc hội, thủ tục pháp lý cần thiết để thông qua thỏa thuận Brexit với Brussels. Những thủ tục tiếp theo tại Quốc hội Anh sẽ được hoàn tất vào tháng 1 tới.

Hiện tại, có thể thấy, thái độ của Thủ tướng Johnson là rất quyết đoán. Nhà lãnh đạo này đã nói rằng ông không cần đến 11 tháng mà có thể giải quyết mọi việc trong thời gian từ 1 đến 2 tháng. Nhưng câu chuyện không đơn giản như vậy, bởi 27 quốc gia còn lại vẫn phải đưa ra được lập trường chung. London và Brussels còn phải đàm phán về mối quan hệ hậu Brexit, với thương mại là vấn đề trung tâm và thời hạn để hoàn thành công việc khó khăn này được ấn định vào cuối năm 2020. Kể từ khi Brexit bị trì hoãn tới 3 lần trước khi được chốt vào ngày 31-1-2020, các bên sẽ chỉ còn 11 tháng nữa để thống nhất về các vấn đề liên quan.

THANH VĂN