Báo Công An Đà Nẵng

Cả hội cùng xộ khám

Thứ tư, 17/08/2022 16:19
Bị cáo Thảo, Nguyên, Trang, Nhung, Út, Thanh trước tòa.

Theo cáo trạng, Thảo cùng Trang, Út, Nhung, Nguyên đã trực tiếp hoặc sử dụng tên giả và thuê người khác sử dụng tên giả (trong đó có Thanh); sửa chữa giấy chứng minh nhân dân (CMND), bản sao sổ hộ khẩu để đến một số cửa hàng ở TX Ninh Hòa mua trả góp đồ nội thất rồi mang số hàng mua được đi bán lại lấy tiền chia nhau tiêu xài. Với thủ đoạn như trên, nhóm Thảo, Trang, Út, Nhung, Nguyên đã chiếm đoạt tài sản tại 3 cửa hàng trên với tổng giá trị là 697.200.000 đồng. Thanh là người được nhóm Thảo thuê để đi mua hàng trả góp 11 lần tại 3 cửa hàng, trong đó có 2 lần sử dụng giấy CMND đã sửa chữa với tổng giá trị là 182.100.000 đồng.

Hoàng Văn