Báo Công An Đà Nẵng

Cá nuôi trên sông Đại Giang chết hàng loạt do ngộp thở

Thứ tư, 18/09/2019 20:50

Hiện tượng cá chết trên sông Đại Giang (TX Hương Thủy, TT-Huế) đã xảy ra hơn 2 ngày nay và chưa có dấu hiệu dừng lại. Qua thống kê bước đầu, có hơn 130 tấn cá trắm cỏ, mè, leo... gần đến thời kỳ thu hoạch của người dân bị chết, gây thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Người dân vớt cá chết và đưa về làm thức ăn cho gia súc.

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi nhận thấy hai bên bờ sông Đại Giang cá chết nổi lờ đờ bên trong lồng và lan rộng ra các khoảng sông. Rất nhiều người nuôi cá đã tập trung hai bên bờ để theo dõi, vớt cá lên. Để hạn chế tình trạng trên, nhiều hộ dân đã lấy máy bơm nước tạo oxy xuống các lồng còn cá, tuy nhiên cách làm trên cũng không khả thi khi cá vẫn chết liên tục. Số lượng cá chết quá nhiều nên người dân vớt bán và bị mua rẻ, thậm chí nhiều quá nên không ai mua hết đành đưa về chế biến làm thức ăn cho gia súc.

"Nhà tôi nuôi 5 lồng, bây chừ chết sạch rồi. Lúc đầu, mới phát hiện cá chết, cả nhà tranh thủ vớt cá đem đi bán rẻ nhưng chừ thì không ai mua. Tiếc quá nên tui đem về chế biến làm thức ăn cho gia súc", chị Ngô Thị Phúc ở xã Thủy Phù buồn bã nói. Tương tự, anh Nguyễn Hải (38 tuổi, xã Thủy Tân) cho hay, sáng sớm, khi anh ra sông cho cá ăn thì phát hiện 5 lồng của gia đình chết nổi trắng mặt nước không rõ nguyên nhân. "Nhà tôi nuôi 5 lồng cá mè, nay đến kỳ thu hoạch thì cá lăn đùng ra chết sạch. Đời sống kinh tế của cả nhà đều dựa vào mấy lồng cá, bao nhiêu vốn liếng đều dốc sạch vào vụ cá này, chừ cá chết không biết tính răng nữa"- anh Hải nói.

Theo ông Lê Hữu Trí- Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Phù, sau khi nhận được thông tin cá nuôi trên sông Đại Giang chết hàng loạt, chính quyền xã đã báo cáo tình hình lên cấp trên và yêu cầu các bộ phận liên quan thống kê, rà soát các hộ dân bị thiệt hại để lập hồ sơ đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ. Đồng thời, vận động các hộ dân sớm vớt cá chết ra khỏi sông nhằm hạn chế lây lan và đảm bảo môi trường... Thống kê của cơ quan chức năng cho hay, đến ngày 15-9, đã có hơn 300 lồng cá chủ yếu cá trắm cỏ, mè và leo trên sông Đại Giang với tổng trọng lượng lên đến 130,8 tấn cá bị chết, ước tính thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng. Trước tình trạng cá lồng chết trắng sông Đại Giang đoạn qua TX Hương Thủy; rất nhiều hộ nuôi cá cũng trên sông Đại Giang thuộc địa bàn H.Phú Vang đang thấp thỏm từng giờ như ngồi "trên đống lửa".

Sau khi nhận được thông tin, Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT) tỉnh TT-Huế đã về lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả kiểm tra cho thấy nguyên nhân cá chết hàng loạt do ngột oxy. Cụ thể, sau khi đo, số liệu nồng độ oxy lúc 10 giờ ngày 13-9 ở tầng đáy là 0,8-1 gram/lít, tầng mặt là 2,5-3,5 gram/ lít, trong khi tiêu chuẩn là trên 3 gram/lít, đồng thời nồng độ về đêm càng xuống thấp khiến cá ngột do thiếu oxy.

Ông Nguyễn Đắc Tập- Phó Chủ tịch UBND TX Hương Thủy cho biết, trước đây chính quyền đã khuyến cáo mỗi hộ chỉ nên nuôi 1-2 lồng. Tuy nhiên, bà con nuôi mật độ quá dày, bây giờ từ 5- 7 thậm chí 10 lồng dẫn đến cá chết do không đủ oxy...  "Do chưa tìm ra nguồn kinh phí hỗ trợ nên bên cạnh báo cáo lên UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ cho bà con, hiện thị xã vẫn đang nghiên cứu để có chính sách phù hợp, chia sẻ thiệt hại cho dân. Thị xã có thể vận dụng nguồn của năm 2020 nhưng cũng chưa chắc chắn vì phải đúng với quy định trong khi cá bà con nuôi tự phát nên không có chế độ hỗ trợ...", ông Tập nói.

Được biết, cách đây hơn 1 tháng, cũng trên khu vực sông Đại Giang, 28 hộ nuôi khu vực thôn Hòa Phong (X.Thủy Tân) đã thiệt hại 167 lồng cá (hơn 40 tấn). Nguyên nhân theo Chi cục Thủy sản tỉnh TT-Huế xác định do nắng nóng kéo dài kết hợp với nước không lưu thông vì bèo tây phủ dày trên mặt sông dẫn đến cá ngột oxy... 

HẢI LAN