Báo Công An Đà Nẵng

Các trường công an đảm bảo phòng chống dịch, phục vụ bầu cử

Thứ tư, 19/05/2021 15:12

Trong khi đa số sinh viên trong cả nước phải dừng đến trường nên việc thực hiện nghĩa vụ cử tri chuyển về các địa phương thì khối công an, quân đội vẫn duy trì học và bầu cử tập trung cho học viên. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch và tổ chức bầu cử thành công, các nhà trường đã triển khai hàng loạt giải pháp, từ đẩy mạnh tuyên truyền đến lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo, dự phòng mọi tình huống.

Học viện CSND tới từng phòng ký túc xá phát tài liệu tận tay cho sinh viên. Ảnh: V.P

Với đa số sinh viên, năm nay là lần đầu tiên các em được cầm trên tay lá phiếu bầu cử để thực hiện nghĩa vụ cử tri, cũng là quyền lợi công dân để bầu ra những cá nhân ưu tú nhất vào Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Vì thế, công tác tuyên truyền, hướng dẫn về Luật Bầu cử được các trường đại học, học viện đặc biệt chú trọng với nhiều hình thức khác nhau. Theo Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND, không chỉ tuyên truyền qua loa, nhà trường còn lồng ghép trong các hoạt động chính trị, đến tận ký túc xá để phát tài liệu thông tin tuyên truyền tận tay cho các em. Sinh viên Nguyễn Thế Hiểu, Học viện CSND cho hay những thông tin do nhà trường cung cấp đã giúp em nắm rõ cách thức bầu cử, thông tin liên quan ứng cử viên và có lựa chọn riêng cho mình.

Tại Đại học PCCC, danh sách niêm yết cử tri, hòm phiếu, băng rôn khẩu hiệu đã hoàn tất. Em Trịnh Thị Thu Hiền, sinh viên của trường cho biết đây là lần đầu tiên em tham gia bầu cử. “Trong các buổi giao ban, điểm danh sáng hay tối, nhà trường đều phổ biến cho học viên các thông tin về bầu cử. Em kỳ vọng đại biểu mà mình bầu sẽ trúng cử vào hội đồng nhân dân”, Hiền nói.

Bên cạnh việc tuyên truyền về quy trình bầu cử, công tác phòng chống dịch cũng được các nhà trường đặc biệt chú trọng. Tại điểm bầu cử Học viện CSND có số lượng cử tri khá lớn với 5.000 người. Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, Học viện thành lập 3 tổ bầu cử để thực hiện giãn cách...Học viện cũng xây dựng kịch bản cho tình huống có trường hợp F0 với đội phản ứng nhanh, nhà cách ly xe chuyên dụng, y tế thường trực để có thể cách ly ngay... “Với nhiều giải pháp như vậy, việc dịch bệnh xâm nhập vào trong trường được ngăn chặn, đảm bảo an toàn cho học viên được đặt lên hàng đầu”, Thiếu tướng Trần Minh Hưởng chia sẻ. Đại tá Phạm Văn Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC cho hay, trong tình hình dịch diễn biến phức tạp hiện nay, ngoài nhiệm vụ chính trị tổ chức bầu cử thì công tác đảm bảo phòng chống dịch cũng được quán triệt thực hiện nghiêm túc.

Với sự chuẩn bị chu đáo trên mọi phương diện, lãnh đạo các trường cho hay đã sẵn sàng cho công tác bầu cử diễn ra an toàn và thành công.

V.P