Báo Công An Đà Nẵng

Cách dùng người của HLV Miura

Thứ năm, 27/11/2014 08:04

(Cadn.com.vn) - Qua hai trận đấu của ĐT Việt Nam, HLV Toshiya Miura đã cho thấy ông rất "quái" trong cách dùng người.

1. Một điểm rất dễ nhận ra ở HLV Miura là chuộng những cầu thủ trẻ, thi đấu máu lửa. Chính vì thế, những cầu thủ như Huy Hùng, Huy Toàn, Nguyên Mạnh, Hoàng Thịnh luôn được trọng dụng. Tuy nhiên, cách dùng người của chiến lược gia người Nhật Bản trong hai trận đấu đã qua là điểm cộng, đáng để giới chuyên môn và người hâm mộ nước nhà đặt niềm tin.

Hãy bắt đầu bằng việc sử dụng tiền đạo Lê Công Vinh. Trận đầu ra quân gặp Indonesia được đánh giá then chốt của chủ nhà Việt Nam, ông Miura để Công Vinh trên băng ghế dự bị và chỉ tung vào sân thay Hải Anh từ phút 55. Sau này, HLV Miura giải thích việc để Công Vinh dự bị là vì ông cần một cầu thủ có khả năng hỗ trợ tốt cho Văn Quyết. Và, một cầu thủ giàu thể lực, di chuyển rộng, xông xáo như Hải Anh là lựa chọn hợp lý.

 Bản thân Công Vinh đã thừa nhận anh có đôi chút áp lực vì phải đá dự bị. Tuy nhiên, có lẽ chính vì phải ngồi dự bị nên khi vào sân, Công Vinh có thêm động lực để thể hiện mình và bùng nổ với tuyệt phẩm vào lưới Indonesia. Chưa hết, Công Vinh còn chứng minh được tầm quan trọng với những đường kiến tạo sắc bén cho đồng đội. Trận đá với Lào, Công Vinh có màn trình diễn tuyệt vời khi đóng góp một bàn thắng và rất nhiều pha bóng ấn tượng.

Công Vinh (trái) đang thể hiện phong độ cao cùng ĐT Việt Nam.

Hay đội trưởng Tấn Tài, HLV Miura đã không sử dụng anh một phút nào ở trận ra quân gặp Indonesia. Theo lý giải của nhà cầm quân người Nhật Bản, cặp tiền vệ trung tâm của ĐT Việt Nam trận đó cần có thay đổi và sự lựa chọn Huy Hùng - Hoàng Thịnh đã chơi tốt. Nhưng có thể, đó là chiêu "tâm lý chiến" của ông Miura. Chính vì bị ức chế do không được đá chính nên Tấn Tài đã bùng nổ ở trận thắng Lào (anh đá chính và đeo băng đội trưởng).

Một trường hợp khác là thủ thành Trần Nguyên Mạnh. Thủ môn người Nghệ An này mắc sai lầm khiến ĐT Việt Nam đánh rơi chiến thắng trong trận ra quân. Tuy nhiên, không vì thế mà ông Miura để Nguyên Mạnh dự bị, anh vẫn có tên trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam trận gặp Lào. Đây chính là cách mà ông Miura để học trò đứng lên từ sai lầm để trưởng thành hơn.

Ngay cả cặp trung vệ Phước Tứ, Tiến Thành cũng vậy. Bộ đôi này, đặc biệt là Tiến Thành, bộc lộ rất nhiều yếu điểm từ chuỗi trận giao hữu cho đến khi vào giải. Song, ông Miura vẫn tin dùng và họ đang dần tạo ra sự an tâm nơi hàng thủ.

Có thể thấy, HLV Miura tỏ ra rất bình tĩnh trong cách dụng quân. Ngoài việc quyết đoán trong khâu chọn quân (ưu tiên những cầu thủ trẻ, có phong độ cao), nhà cầm quân người Nhật Bản còn biết cách phát huy thế mạnh của học trò, đặc biệt ở khâu "khích tướng".

2. Qua hai trận đấu, HLV Miura đã sử dụng hai đội hình hoàn toàn khác cho ĐT Việt Nam. Nếu để ý kỹ thì đối thủ sẽ rất khó nhận ra đâu là đội hình mạnh nhất của ĐT Việt Nam đến thời điểm này.

Ngay từ các trận đấu giao hữu trước khi vào giải, HLV Miura mỗi trận sử dụng một đội hình khác nhau. Ông đã xới tung tất cả các tuyến để kiểm chứng thực lực của từng học trò. Vào giải, HLV Miura tiếp tục xới tung đội hình qua hai trận đấu.

So với trận ra quân, trận gặp Lào, ĐT Việt Nam có đến 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Đó là cặp tiền đạo Công Vinh - Anh Đức (thay vì Hải Anh - Văn Quyết), cặp tiền vệ Tấn Tài, Huy Toàn (thay Hoàng Thịnh, Thành Lương) và hậu vệ trái Văn Biển thay Xuân Thành (chấn thương). Đội hình này chơi tấn công không rực lửa bằng nhưng bù lại đã phát huy được vai trò của những trụ cột như Công Vinh, Tấn Tài. Điều quan trọng nhất, ông Miura sẽ có cho mình sự lựa chọn tốt nhất ở những trận cầu then chốt phía trước.

Xem ra, ĐT Việt Nam đang là đội bóng chưa phô hết sức mạnh của mình đến thời điểm này. Đó cũng là một thành công của ông Miura.

Khánh Hòa