Báo Công An Đà Nẵng

Cải tạo đất trồng màu hay lợi dụng đem cát đi bán?

Thứ hai, 24/09/2018 15:30

Ông Nguyễn Dũng, Chủ tịch UBND xã Duy Châu (H. Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, địa phương đã cho tạm dừng việc cải tạo đất trồng dâu nuôi tằm tại xã Duy Châu để kiểm tra theo nội dung chỉ đạo trong Công văn số 5226/UBND-KTN của UBND tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, dư luận phản ánh việc Cty TNHH vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh (Cty Phan Ngọc Anh) đóng trên địa bàn H. Duy Xuyên lợi dụng việc cải tạo đất trồng dâu nuôi tằm tại xã Duy Châu nhưng khai thác cát trái phép đưa ra khỏi địa phương.

Khu vực Cty Phan Ngọc Anh thực hiện dự án “Cải tạo đất trồng dâu nuôi tằm”. 

“Cải tạo đất trồng màu”

Ngày 17-5-2018 UBND xã Duy Châu có tờ trình gửi Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam và UBND H. Duy Xuyên đề nghị thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo đất trồng màu tại khu đất Bắc Sân Banh, Gò Cừ (thôn Thọ Xuyên). Nội dung tờ trình nêu: Theo biên bản họp lấy ý kiến nhân dân đề nghị cải tạo đất sản xuất nông nghiệp tại xứ đồng Bắc Sân Banh, Gò Cừ, để có mặt bằng đưa vào sản xuất cây màu đạt năng suất và tưới tiêu bằng hệ thống điện thủy lợi hóa đất màu đã được đầu tư xây dựng, UBND xã Duy Châu đã tổ chức lập Phương án cải tạo đất trồng màu tại khu đất Bắc Sân Banh, Gò Cừ từ nguồn kinh phí lấy thu bù chi (từ nguồn đất cát bồi lấp dư thừa)...”.

Từ “Phương án cải tạo đất trồng màu” trong tờ trình của UBND xã Duy Châu, đến ngày 31-5, UBND H. Duy Xuyên có tờ trình số 98/TTr-UBND gừi UBND tỉnh Quảng Nam với nội dung đề nghị phê duyệt “Phương án cải tạo đất trồng dâu nuôi tằm”. Theo tờ trình đề nghị của UBND H. Duy Xuyên, đến ngày 27-6, UBND tỉnh Quảng Nam có Công văn 3464/UBND-KTN gửi H. Duy Xuyên và các đơn vị liên quan yêu cầu: Trước khi cải tạo, bóc lớp cát bồi lấp phải cắm mốc giới hạn khu vực, cao trình cụ thể cho từng lô, thửa; đảm bảo sau khi bóc lớp đất cát bồi lấp, cos mặt bằng toàn bộ khu vực đề nghị cải tạo tương đương với khu vực lân cận nông dân đang sản xuất. Đặc biệt, nội dung công văn nhấn mạnh: “Lượng cát bóc lấy đi ở thôn Thọ Xuyên chỉ vận chuyển đến xã Duy Phú để cải tạo thành phần cơ giới đất; không được mua bán, vận chuyển và sử dụng vào mục đích khác; trường hợp vận chuyển khối lượng đất, cát ra khỏi khu vực của dự án thì phải thực hiện hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định”.

Thế nhưng mới đây, theo dư luận phản ánh, lợi dụng chủ trương trên, Cty Phan Ngọc Anh đãi múc cát chở ra ngoài dự án “Trồng dâu nuôi tằm”. Không những chở cát ra ngoài dự án mà Cty này còn ngang nhiên khai thác cát trái phép ngoài khu vực được cấp phép cải tạo. Tại hiện trường cho thấy, nhiều điểm cát bị múc sâu từ 2-3m ở khu vực ngoài ranh giới được phép. Được biết, để làm được dự án trên, Cty Phan Ngọc Anh “xin” đóng vào ngân sách của xã là 10 ngàn đồng/1 khối cát, trong đó 8 ngàn đồng/ khối đóng cho UBND xã và 2 ngàn đồng còn lại đóng góp cho thôn Thọ Xuyên để làm các công trình phúc lợi xã hội...

Có những điểm cos nền bị lấy xuống rất sâu.

Tạm dừng dự án

Trước tình hình trên, ngày 15-9, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 5226/UBND-KTN gửi UBND H. Duy Xuyên cùng Sở NN&PTNT, Sở TN&MT tỉnh với nội dung: Giao Chủ tịch UBND H. Duy Xuyên khẩn trương kiểm tra và làm rõ các nội dung dư luận phản ánh; trường hợp vi phạm không thực hiện đúng phương án cải tạo đất được UBND H. Duy Xuyên phê duyệt phải ban hành văn bản đình chỉ ngay. Đồng thời xử lý vi phạm theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, trường hợp vượt thẩm quyền lập hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 25-9; giao Sở NN&PTNT, Sở TN&MT tăng cường trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện phương án cải tạo đất báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Ngày 20-9, có mặt tại hiện trường dự án trên, chúng tôi nhận thấy Cty Phan Ngọc Anh đã dừng việc cải tạo dự án. Bên trong có một xe múc và một xe tải nhưng không hoạt động. Tại hiện trường, hàng trăm khối cát đã được lấy đi. Phía ngoài dự án, Thanh tra giao thông cũng tiến hành kiểm tra, giám sát các phương tiện giao thông ra vào khu vực. Theo tìm hiểu của chúng tôi, địa điểm mà Cty Phan Ngọc Anh triển khai dự án nằm bên dòng sông Thu Bồn. Đây là bãi cát bồi dọc bờ sông không có người sản xuất, trồng trọt. Những khu vực cao hơn, người dân tranh thủ trồng chỉ một vụ bắp trong năm. Theo người dân cho biết, mỗi năm khi mùa mưa lũ đến, cả khu vực này ngập rất sâu. Do vậy, để đưa dự án trên vào hoạt động là điều khó khả thi...

Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Dũng, Chủ tịch UBND xã Duy Châu cho biết: “Hiện địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng cho tạm dừng dự án trên để kiểm tra, khắc phục các sai phạm. Khi nào có kết quả sẽ thông tin cụ thể đến các cơ quan báo chí quan tâm”.

BÃO BÌNH