Báo Công An Đà Nẵng

Cải tạo quá đà

Thứ sáu, 25/04/2014 10:51

(Cadn.com.vn) -  Đồng ruộng mà cải tạo kiểu ni thì có nước... thả bèo làm cảnh.

- Răng rứa Hai Đại Sơn?

- Thì đó, NXD có thấy cánh đồng thôn Tân Đợi (xã Đại Sơn, H. Đại Lộc, Quảng Nam) chừ khác chi mấy ao nước.

- Rứa địa phương định chuyển đổi mô hình canh tác hả Hai Đại Sơn?

- Làm chi có NXD. Đó là hệ quả việc thiếu giám sát của chính quyền địa phương khi cho doanh nghiệp cải tạo đồng ruộng.

Qua tìm hiểu của NXD, trước đây, một chân ruộng ở cánh đồng Tân Đợi không bằng phẳng nên việc tưới tiêu gặp nhiều khó khăn. Do đó, một số nông dân được giao đất tại đây đề nghị chính quyền địa phương cho cải tạo theo mô hình cánh đồng mẫu lớn để giúp người dân thuận lợi trong canh tác. Thấy đây là việc làm cần thiết nên chính quyền địa phương hợp đồng với nhà máy gạch Đ.H tiến hành lấy đất (tận thu) tại các chân ruộng cao từ 30-50cm làm nguyên liệu sản xuất gạch nhằm tạo mặt bằng nhưng không được ảnh hưởng đến chất lượng đất canh tác. Tuy nhiên, việc cải tạo đồng ruộng này không được thực hiện đúng như cam kết.

Cụ thể, công nhân nhà máy Đ.H đào quá sâu để lấy đất, tạo thành những ao, hồ (ảnh). Bất bình trước việc làm này, ngày 7-4-2014, một số người dân tổ chức phản đối nên đại diện nhà máy gạch Đ.H cùng chính quyền địa phương đã lập biên bản ghi nhận những ý kiến của nhân dân. Theo đó, nông dân yêu cầu không được đào quá sâu, phải tạo sự bằng phẳng và bàn giao đất cho nông dân sản xuất vụ Hè-Thu sắp đến. Nhiều nông dân cho biết kiểu cải tạo quá đà này đã ảnh hưởng xấu đến chất lượng đất ruộng. 

- NXD nhận thấy, nhà máy Đ.H phải khắc phục ngay thiệt hại (nếu có) cho nông dân, đồng thời tuân thủ đúng cam kết cũng như quy định khác của pháp luật khi tiến hành cải tạo đất ruộng. Qua vụ việc này cũng cho thấy chính quyền địa phương đã thiếu kiểm tra, giám sát việc cải tạo đất của doanh nghiệp nên cần phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc.

Khu vực đồng Tân Đợi bị cải tạo quá đà.

N.X.D