Báo Công An Đà Nẵng

Cảm hứng từ HAGL

Thứ sáu, 25/12/2015 09:08

(Cadn.com.vn) - “Lò” HAGL gần như chắc chắn có 3 học viên được “xuất ngoại” là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Bầu Đức có quyền tự hào về thành quả này. Còn với bóng đá Việt Nam, việc 3 cầu thủ của HAGL được ra nước ngoài thi đấu cùng một lúc sẽ tạo niềm cảm hứng “hướng ngoại”.

Đã có những so sánh Công Phượng, Tuấn Anh với “Messi Thái” là Chanathip Songkrasin về giá trị chuyển nhượng khi ra nước ngoài thi đấu, kể cả đẳng cấp của những CLB mà họ sắp đến. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng Công Phượng, Tuấn Anh chẳng là gì so với Chanathip Songkrasin, bởi hai cầu thủ của HAGL chơi ở J.League 2 còn tài năng bóng đá Thái Lan được CLB từ J.League 1 săn đón.

Nên nhớ rằng, mọi so sánh đều khập khiễng, nhất là khi so sánh bóng đá Việt Nam với bóng đá Thái Lan. Gần 2 thập niên qua, chúng ta luôn chạy theo người Thái về cách làm bóng đá và tất nhiên cả thành tích. Nếu như bây giờ bóng đá Thái Lan đã mơ đến World Cup, Olympic thì bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể giải được cơn khát vàng SEA Games. Tức là, đẳng cấp hai nền bóng đá, hai ĐTQG Thái Lan và Việt Nam rất khác nhau. Sự khác biệt giữa Công Phượng và Chanathip Songkrasin cũng ở chỗ đó. Nếu như xung quanh Chanathip Songkrasin là một dàn cầu thủ chất lượng đồng đều thì Công Phượng vốn được xem là cầu thủ khá nhất. Bởi thế, so sánh Công Phượng với Chanathip Songkrasin rất khập khiễng.

Nói vậy để thấy, việc Công Phượng, Tuấn Anh sang J.League 2 thi đấu đã là thành công trong chiến lược làm bóng đá của HAGL, cũng là tương lai hứa hẹn với hai cầu thủ này. Biết rằng trước đây khi thành lập học viện HAGL – Arsenal JMG, bầu Đức từng mơ mộng một ngày sẽ xuất khẩu cầu thủ sang thị trường Châu Âu rồi thu về “tiền tấn”, chứ không phải chỉ khiêm tốn sang J.League như bây giờ.

Cùng với Xuân Trường sang K.League, việc Công Phượng và Tuấn Anh thi đấu tại J.League 2 sẽ tạo niềm cảm hứng “xuất ngoại” cho bóng đá Việt Nam.

Nhưng cũng nên nhớ rằng, HAGL vẫn có cầu thủ sang K.League (giải VĐQG Hàn Quốc) thi đấu, đó là Xuân Trường. Ngày 28-12 tới, Xuân Trường sẽ ký hợp đồng với CLB Incheon United. Theo đó, Xuân Trường sẽ thi đấu cho Incheon United trong 2 năm với bản hợp đồng cho mượn. Incheon United là đội bóng chơi ở giải đấu cao nhất Hàn Quốc nên bóng đá Việt Nam có thể tự hào về Xuân Trường, cũng giống như người Thái tự hào về Chanathip Songkrasin vậy. Bởi Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nền bóng đá phát triển hàng đầu Châu Á.

Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam có một CLB cùng lúc “xuất khẩu” 3 cầu thủ ra nước ngoài thi đấu như HAGL. Có thể theo nhiều ý kiến thì thành quả này còn quá khiêm tốn so với những gì mà bầu Đức từng kỳ vọng. Song nhìn vào thực tế bóng đá Việt Nam thì bấy nhiêu đó đã là thành công, đáng tự hào, nếu chưa nói đáng để nhiều lò đào tạo khác “ganh tị” với HAGL.

Cũng cần phải nói thêm, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sang Nhật Bản, Hàn Quốc thi đấu lần này mang ý nghĩa chuyên môn nhiều hơn, thay vì làm thương hiệu. Bởi thế, họ xứng đáng là niềm cảm hứng cho bóng đá Việt Nam.

Quang Hải