Báo Công An Đà Nẵng

Cán bộ Đoàn "ham việc"

Thứ sáu, 26/03/2021 15:12

Bằng sự nỗ lực, hết lòng vì nhân dân phục vụ, Đại úy Phạm Hoàng Hồng Minh- Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao, xây dựng nhiều phong trào thiết thực giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó, đã tạo được lòng tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND), được các cấp lãnh đạo ghi nhận, đánh giá cao.

Đại úy Phạm Hoàng Hồng Minh được T.Ư Đoàn tặng Bằng khen "Cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc đạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021".

Đại úy Phạm Hoàng Hồng Minh tâm sự, được khoác trên người màu áo của lực lượng CAND là niềm mơ ước, đó cũng là động lực để anh không ngừng phấn đấu. Năm 2010, Minh công tác tại Phòng Tham mưu Công an tỉnh, đến năm 2015 được bầu vào Ban Chấp hành (BCH) Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam. Xác định chức trách nhiệm vụ mới được giao có nhiều khó khăn, bản thân anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, không ngừng tìm tòi học hỏi, nâng cao bản lĩnh và trình độ trong công tác chuyên môn, phát huy sức mạnh tập thể góp phần xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên Công an tỉnh ngày càng vững mạnh hơn. Đến năm 2017, anh Minh được đồng đội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam. Trên cương vị mới, Minh đã cùng tập thể BCH nghiên cứu tham mưu, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, được các cấp chính quyền và bà con nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

"Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình hiện nay đòi hỏi người cán bộ Đoàn phải hết sức linh hoạt, phát huy tối đa khả năng sáng tạo. Do đó, hằng năm chúng tôi đã chủ động tham mưu BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết công tác Đoàn và phong trào thanh niên, trong đó chú trọng việc gắn liền hoạt động phong trào với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thường xuyên triển khai các phong trào, chương trình hành động trong tuổi trẻ Công an tỉnh như: Chương trình "Rèn luyện đoàn viên theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND"; Phong trào thi đua "Sổ vàng lập công - Mỗi ngày làm việc tốt vì nước, vì dân"; Phong trào rèn luyện võ thuật theo gương Bác Hồ, "Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"... Song song với việc tổ chức các phong trào trong lực lượng CAND, đơn vị còn xây dựng các hoạt động thanh niên địa phương tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, Hội thi "Tuyên truyền viên ma túy giỏi" được tổ chức thường xuyên. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho đông đảo thanh thiếu niên trên địa bàn, góp phần giảm thiểu các tệ nạn xã hội. Ngoài ra, đơn vị cũng đã phát huy hiệu quả vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống", chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện Công an tỉnh tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện trong năm, kết quả thu được hơn 1.300 đơn vị máu; xây dựng Đề án "Cùng em đến trường", Chương trình "Tình nguyện mùa Đông", "Tình nguyện hè"... hằng năm vận động gần 2 tỷ đồng mua quà tặng trẻ em vùng cao, người dân có hoàn cảnh khó khăn...", Đại úy Phạm Hoàng Hồng Minh chia sẻ.

Đại úy Phạm Hoàng Hồng Minh tặng quà cho trẻ em vùng cao H. Nam Giang.

Trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại địa bàn Quảng Nam. Đó là lúc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phát huy vai trò xung kích trong phong trào phòng chống dịch. Là người "đầu tàu" phát động phong trào, Đại úy Minh đã cùng đồng đội huy động kinh phí hơn 300 triệu đồng tổ chức thăm hỏi, động viên, trao tặng hàng ngàn khẩu trang y tế, dung dịch, lương thực cho các cán bộ chiến sĩ làm việc tại các chốt kiểm soát dịch. Đặc biệt, Đại úy Minh đã trực tiếp điều hành, tổ chức may gia công 1.000 bộ đồ bảo hộ, 5.000 khẩu trang kháng khuẩn trao tặng cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19... Sau cơn bão lũ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cùng các Chi đoàn Công an tại cơ sở cũng đã vận động nguồn xã hội hóa hơn 1 tỷ đồng mua nhu yếu phẩm ủng hộ cho người dân, giúp nhân dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả sau thiên tai. Hình ảnh chiến sĩ Công an ân cần giúp dân trong cơn hoạn nạn đã hằn sâu trong tâm trí của người dân, tạo được lòng tin của nhân dân về lực lượng CAND.

Với những nỗ lực trong công tác, Đại úy Phạm Hoàng Hồng Minh nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen; Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn và UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Mới đây, ngày 23-3, Đại úy Phạm Hoàng Hồng Minh là một trong 99 cán bộ Đoàn vinh dự được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021.

L.VƯƠNG