Báo Công An Đà Nẵng

Cán bộ xã lại “nuôi giúp” nông dân con giống giảm nghèo

Thứ hai, 30/03/2015 11:40

(Cadn.com.vn) - Sau “sự cố” 20 cán bộ xã Quế An, H. Quế Sơn (Quảng Nam) chia nhau hơn 1.000 con gà từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 bị phát hiện, mới đây, dư luận tại xã Quế Long (H. Quế Sơn) lại rộ lên thông tin: 3 cán bộ lãnh đạo tại địa phương lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận “nuôi giúp” 16 con nhím, trị giá hơn 150 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Nhà nước.

Qua tìm hiểu, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng được biết: Năm 2010 Nhà nước phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; trong đó Nhà nước hỗ trợ kinh phí để các địa phương thực hiện các mô hình chăn nuôi, cây trồng... sau đó nhân rộng nhằm giúp nhân dân phát triển kinh tế. Thực hiện chương trình này, năm 2011 xã Quế Long được Nhà nước hỗ trợ 156 triệu đồng để xây dựng mô hình chăn nuôi thí điểm. Sau khi nhận chỉ tiêu phân bổ kinh phí từ huyện và tham khảo các mô hình chăn nuôi tại các địa phương, các cán bộ xã Quế Long đã chọn mô hình nuôi nhím thương phẩm làm thí điểm nhằm thực hiện mục đích chuyển đổi con vật nuôi tại địa phương. Theo chủ trương, phải giao con giống cho các hộ dân chăn nuôi nhưng UBND xã Quế Long lại giao 12 con nhím trưởng thành và 4 con nhím con, trị giá 156 triệu đồng cho các cán bộ xã nuôi.

Đơn đăng ký chăn nuôi nhím của các ông Trần Hữu Sáu, Đỗ Đình Hùng, Đỗ Văn Kiên.

Thực hiện chủ trương này, từ ngày 20-12-2011 đến ngày 16-1-2012, UBND xã Quế Long ban hành phương án thực hiện mô hình chăn nuôi nhím thương phẩm trên địa bàn, quyết định phê duyệt phương án; quyết định chỉ định thầu đơn vị cung cấp nhím giống; thông báo cho các hộ dân tham gia; ký hợp đồng kinh tế mua giống nhím với ông Trần Tống, Chủ trại nhím giống tại xã Tam Đàn, H. Phú Ninh (Quảng Nam), với số lượng 12 con nhím trưởng thành (trọng lượng từ 7- 10kg/con) với giá 12 triệu đồng/con và 4 con nhím con (trọng lượng từ 1- 1,5kg/con) với giá 3 triệu đồng/con, tổng giá trị hợp đồng là 156 triệu đồng.

Ngày 16-1-2011, Tổ điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển nông thôn mới xã Quế Long tổ chức giao cho hộ ông Trần Hữu Sáu, Phó Bí thư Đảng ủy xã: 4 con nhím trưởng thành, 1 con nhím con; hộ ông Đỗ Đình Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã: 4 con nhím trưởng thành, 2 con nhím con và hộ ông Đỗ Văn Kiên, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp 4 con nhím trưởng thành, 1 con nhím con. Nếu xét về thủ tục, quy trình xây dựng phương án, thủ tục mua bán không có những sơ hở song trong quá trình thực hiện mô hình chăn nuôi nhím thương phẩm đã bộc bộ nhiều vấn đề cần xem xét.

Tuy nhiên, khi làm việc cùng P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ngày 24-3-2015, ông Nguyễn Mậu Ánh- Phó trưởng Phòng NN&PTNT kiêm Tổ trưởng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển nông thôn mới H. Quế Sơn cho biết: Do hồ sơ về mô hình này không được lưu giữ nên không thể cung cấp...

Chủ tịch UBND xã Quế Long Lê Văn Nhân khi làm việc với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng.

Trả lời những câu hỏi của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng về vụ việc này, ông Lê Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Quế Long kiêm Tổ trưởng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển nông thôn mới xã Quế Long, khẳng định: “Không hề có sai sót trong quá trình thực hiện mô hình nuôi nhím thí điểm”. Thế nhưng, khi chúng tôi thắc mắc: Tại sao không cho người dân tham gia mô hình nuôi nhím thí điểm? Ông Nhân cho biết: “Theo Thông báo số 63, UBND xã yêu cầu trong thời gian 5 ngày từ 30-12-2011 đến ngày 5-1-2012 các thôn phải thông báo cho dân biết, tham gia, hết thời hạn được ghi trong thông báo nhưng không có hộ dân nào đăng ký. Vì vậy, việc chọn lựa, giao 16 con nhím cho gia đình các ông Sáu, Hùng, Kiên nuôi là đúng”.

Song trước ý kiến người dân cho rằng mình không nhận được thông tin gì về mô hình này, ông Nhân, trả lời: “UBND xã có trách nhiệm ký, ban hành Thông báo số 63, còn việc Ban Dân chính các thôn có thông báo cho dân hay không UBND xã không kiểm tra” (?). Còn về việc các ông: Trần Hữu Sáu, Đỗ Đình Hùng là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, vậy việc chọn các hộ này để giao 16 con nhím liệu có khách quan? Ông Nhân cho biết: “Tôi không thể quyết định, vì đây là ý kiến chung của Hội đồng xét duyệt...”.

Với những tài liệu đã thu thập, cho thấy đầu năm 2012 các ông Trần Hữu Sáu, Đỗ Đình Hùng, Đỗ Văn Kiên là những cán bộ chủ chốt tại xã Quế Long đã nhận 16 nhím trị giá 156 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là có thật. Điều đó đã gây nhiều bức xúc cho người dân tại địa phương. Mong rằng, các cơ quan chức năng tại Quảng Nam cần sớm vào cuộc, làm rõ những sai phạm trên để có biện pháp xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

M.T