Báo Công An Đà Nẵng

Cận cảnh khu cách ly để tiếp nhận 250 công dân trở về Đà Nẵng từ vùng có dịch nCoV

Thứ ba, 15/03/2022 01:03

Hiện TP Đà Nẵng đã hoàn tất việc chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận 250 công dân từ Trung Quốc và các vùng có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trở về địa phương để cách ly, theo dõi. Theo đó, khu vực Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ tại thôn 5, xã Hòa Khương, H. Hòa Vang được chọn làm nơi tiếp nhận các công dân để cách ly, theo dõi trong 14 ngày sau khi về nước… Dự kiến các công dân sau khi từ vùng dịch về đến sân bay Đà Nẵng, cơ quan y tế kiểm tra, sàng lọc, phân luồng ngay trên máy bay. Những trường hợp nghi vấn sẽ được chuyển đến các chuyên khoa của các bệnh viện để theo dõi, điều trị. Các trường hợp bình thường sẽ được chuyển thẳng về khu cách ly tại Trung tâm huấn luyện. Tại đây, một lần nữa được chuyển đến Nhà tiếp nhận, sau đó tiếp tục được khám, sàng lọc, phân loại và chuyển đến các khu nhà ở. Trung tâm huấn luyện có diện tích 6ha, được chia thành nhiều phân khu chức năng, trong đó có 3 khu nhà, gồm 2 dãy nhà trệt (mỗi dãy đảm bảo cho 85 người; tầng 2 của nhà 2 tầng bảo đảm cho 80 người. Các công dân sẽ được bố trí ăn ở, sinh hoạt tập trung tại các địa điểm tiếp nhận, được đảm bảo gần như cuộc sống của bộ đội; được bố trí xem tivi, nghe đài phát thanh và đọc sách, báo hàng ngày. Công dân trong khu vực cách ly sẽ được theo dõi, kiểm tra sức khỏe hàng ngày và đột xuất. Việc phòng chống lây nhiễm chéo được tăng cường, những trường hợp nghi mắc bệnh sẽ được kịp thời chuyển đến điều trị và chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đà Nẵng. Tại buổi kiểm tra thực tế khu cách ly của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa vừa qua, Đại tá Nguyễn Quốc Hương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQSTP Đà Nẵng cho biết: “Hiện Bộ CHQS thành phố đã sẵn sàng để đón các công dân. Việc cách ly yêu cầu phải tuân thủ theo một số kỷ luật của quân đội để nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng và bản thân. Chúng tôi cũng bố trí hết sức thuận lợi để người dân yên tâm cách ly, sinh hoạt. Đây là môi trường tạo điều kiện cho các công dân sinh hoạt thoải mái trong khuôn khổ quân đội để đảm bảo hằng ngày việc thăm khám, theo dõi”. DOÃN HÙNG

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa kiểm tra thực tế khu cách ly rộng hơn 6ha
Khu nhà ở cho nam...
...và nhà ở cho nữ.
Thuốc, trang thiết bị y tế được chuẩn bị để phục vụ công dân khi có yêu cầu.
Thuốc, trang thiết bị y tế được chuẩn bị để phục vụ công dân khi có yêu cầu
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa kiểm tra thực tế khu cách ly
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa kiểm tra thực tế khu cách ly rộng hơn 6ha.