Báo Công An Đà Nẵng

Ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 8 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII.

Cần đầu tư mạnh mẽ hơn về kết cấu hạ tầng; nhiều câu hỏi đối với cây xanh, thủy điện, nhà chung cư

Thứ năm, 12/12/2013 16:07

(Cadn.com.vn) - Sáng ngày 12-12, các Tổ đại biểu HĐND đã có phiên thảo luận tại tổ về nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế-ngân sách, văn hóa-xã hội, pháp chế.

Đầu tư mạnh mẽ hơn về kết cấu hạ tầng

ĐB Kiều Văn Toàn cho rằng trong lĩnh vực KTNS đề nghị cần đảm bảo tính an toàn đối với các trạm BTS và cần có giải pháp căn cơ, lâu dài trong việc quy hoạch, quản lý cả về mặt kết cấu các trụ ăng ten này; chứ hiện nay không ai có thể biết được sức chịu đựng của các trạm BTS chịu được bão cấp mấy.

Có nơi như ở P.Thạch Thang, Q.Hải Châu có trụ ăng ten cao đến 68 mét sẽ rất nguy hiểm nếu xảy ra sự cố. Ông Toàn cũng cho biết, trên địa bàn Q.Hải Châu còn 2 dự án: nâng cấp mở rộng chợ Cồn và mở rộng đường vào khán đài A Sân vận động Chi Lăng. ĐB đề nghị, đối với dự án mở rộng chợ Cồn, chợ Hàn không làm thì thông báo nhân dân biết.

ĐB Kiều Văn Toàn phát biểu tại buổi thảo luận.

ĐB Trần Đình Hồng khi đề cập đến các dự án đầu trên địa bàn TP đã đề nghị kiểm soát cho được các dự án, không nên nghe 1 chiều khi các chủ đầu tư cam kết đúng tiến độ. Kiên quyết đối với những nhà đầu tư không đủ năng lực, cần thiết ngồi lại với nhau xem xét nếu nhà đầu tư đã nộp bao nhiều tiền thì tính diện tích đất tương ứng còn lại thì thu hồi.

ĐB Ngô Tấn Cư cho rằng đối với cơ sở hạ tầng khu dân cư khi TXCT nơi nào nhân dân cũng nói về điện chiếu sáng, môi trường, quy hoạch treo. Về điện chiếu sáng hiện nay nhân dân hoan nghênh chủ trường đã làm; năm 2014, kinh phí dành cho điện chiếu sáng không nhiều, TP cần đầu tư nhiều hơn để hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng nhằm đảm bảo ANTT, ATGT và VSMT.

Cũng như ĐB Cư, ĐB Ngô Thị Kim Yến đề nghị, nên giữ xe lấy tiền tại các bệnh viện để đầu tư lại cho điện chiếu sáng, y tế; nâng cấp các trạm y tế vì hiện nay rất khó khăn về cơ sở vật chất, nơi làm viêc quá chật hẹp.

ĐB Mai Đức Lộc thừa nhận, trong báo cáo thẩm tra của Ban KTNS đã làm rõ nhiều vấn đề; năm 2013 kinh tế thành phố tăng trưởng có những điểm mới, nguồn thu từ đất giảm nhưng thu từ các khu công nghiệp, thu nội địa đảm bảo có chiều hướng tăng. ĐB đề nghị xác định chiến lược phát triển kinh tế của thành phố, nên chọn lĩnh vực có khả thi cho dù các nơi khác không làm; nên theo thị trường, điều kiện của mình. Đề nghị tổng kết hoạt động của các khu công nghiệp; từ đó năm 2014 khắc phục nhũng bất cập, hạn chế để nâng cao hiệu quả, tăng nguồn thu của NS thành phố.

Quan tâm nhiều đến các vấn đề xã hội

ĐB Kiều Văn Toàn và ĐB Nguyễn Thị Phượng đề nghị xem lại quy định không tuyển sinh trái tuyến, vượt cấp vì Q.Hải Châu là trung tâm, nhu cầu của con em lớn, do vậy cần cân nhắc, tránh chạy trường, chạy lớp; đồng thời quan tâm đảm bảo HS ngày học 2 buổi. Việc phân luồng sau THCS chưa được quan tâm, dẫn đến nhiều em học lên ĐH ra trường không có việc làm.

Việc tuyển sinh vào cấp 3 hiện nay còn nhiều bất cập nên dựa vào điểm tốt nghiệp để tuyển sinh là hợp lý hơn. Vì các em vừa thi tốt nghiệp xong lại thi tiếp vào lớp 10 là bất hợp lý, vì kết quả thi tốt nghiệp là kết quả quốc gia. ĐB Ngô Thị Kim Yến cũng cho biết, việc phân luồn trong giáo dục đối với lĩnh vực y tế chưa tốt, nhu cầu ít mà người học ra trường nhiều, ít có việc làm.

ĐB Yến cũng đề nghị TP không nên xã hội hóa (XHH) các trung tâm giáo dục thường xuyên mà có kế hoạch hỗ trợ giúp các cơ sở này phát triển để phân luồng HS THCS. Bên cạnh đó, Sở Y tế hiện đang quản lý nhân sự các trung tâm Y tế, nhưng nguồn tài chính do UBND các quận huyện quản lý. Việc này gây khó khăn, về lộ trình nên đưa về Sở Y tế quản lý.

ĐB Toàn đề nghị cần xem lại số liệu được tạo công ăn việc làm, giải quyết việc làm chú ý cho người tại địa phương; cần có quy hoạch ngành nào có bao nhiêu nhu cầu về lao động; làm tốt việc này mới định hướng cho con em học tập, khi ra trường dễ có việc làm.

ĐB Ngô Tấn Cư phát tại biểu buổi thảo luận.

Nhiều câu hỏi đối với: Cây xanh, thủy điện, nhà chung cư

Đối với dự án thủy điện Sông Nam-Sông Bắc, ĐB Nguyễn Thị Phượng đề nghị nên quan tâm, cân nhắc đánh giá toàn diện nghiêm túc, phải đảm bảo môi trường, cuộc sống của người dân ven sông Cu Đê.

ĐB Ngô Quang Phúc nói thẳng, vừa qua thủy điện gây lũ, đề nghị có ý kiến với Trung ương về vấn đề này, đặc biệt là quy trình xả lũ...; trách nhiệm của các bộ, ngành về thiệt hại của người dân; cần xem xét rà soát lại các thủy điện, nếu xét thấy dự án thủy điện Sông Nam-Sông bắc không hiệu quả thì hủy bỏ. ĐB Trần Đình Hồng cho rằng, dự án đã qua 3 năm khởi động nhưng không thấy triển khai, TP cần nghiêm túc, đánh giá lợi hại của thủy điện này.

ĐB Trương Phước Ánh đặt vấn đề thủy điện Đakmi 4 lấy nước không trả về sông Vu Gia để đảm bảo nước sản xuất, sinh hoạt vùng hạ lưu; sông Cu Đê là “của để dành”, do đó cần xem lại thủy điện sông Nam, sông Bắc.

Vấn đề cây xanh đường phố được khá nhiều ĐB quan tâm. ĐB Đỗ Thị Kim Lĩnh đề nghị TP cần có chủ trường xã hội hoá về trồng và bảo vệ cây xanh. Việc xã hội hóa để vận động nhân dân, từng hộ gia đình trồng và bảo vệ tốt hơn, ý thức trách nhiệm cao hơn thông qua việc phân bổ cây cho các hộ gia đình trồng và tự chăm sóc. ĐB Hoàng Giang Yên Thủy cho rằng, việc ngã, gãy cây xanh qua cơn bão số 11 nhiều, cử tri cho rằng việc trồng cây dối trá, không nghiêm túc, đề nghị phải kiểm điểm trách nhiệm.

Liên quan đến nhà chung cư, Chánh Thanh tra TP Phan Tấn Tuyền cho rằng, xây dựng chung cư: sức có hạn, nếu bao cấp hết thì không chịu nổi. Nhu cầu thực tế không nhiều trong khi nhiều người không thích vào, nhất là ở Hoà Xuân. Bán chung cư nhưng mô hình chung cư hiện nay chưa hợp lý, cần quan tâm chứ khi người dân mua sẽ phát sinh nhiều việc.

ĐB Trần Đình Hồng đưa ra ý kiến: Vừa qua đã xử lý một số vụ vi phạm, cử tri rất đồng tình nhưng trước thực trạng vậy cũng buồn; đề nghị cần xem lại việc đầu tư, quản lý, sử dụng chung cư sao cho có hiệu quả. Đối với Nhà chính sách xã hội cần quản lý, sử dụng hiệu quả; giảm giá hoặc hỗ trợ lãi suất, tạo điều kiện vay mua nhà ở các ngân hàng, nếu làm được như vậy thì sẽ hạn chế tiêu cực, quản lý dễ hơn; việc sửa chữa chung cư làm thủ tục rất phức tạp khi gió bão tốc mái.

ĐB Mai Đức Lộc nêu vấn đề, hiện nay nhân dân đang có quan điểm việc bố trí chung cư cho hộ nghèo là nhiệm vụ của TP. Việc này phải xét nghiêm túc, công khai, chính xác, tránh tình trạng tiêu cực. Giá bán chung cư cũng cần cân nhắc, bán hợp lý để người dân mua.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn khi đề cập về chung cư đã cho biết, vừa rồi có hội nghị bàn rất kỹ về đầu tư, quản lý, sử dụng; thống nhất để báo cáo Thường trực Thành ủy cho phép bán chung cư có nguồn đầu tư từ ngân sách TP để có nguồn vốn tiếp tục thực hiện chương trình và lành mạnh hóa việc quản lý, sử dụng chung cư.

Phương Kiếm