Báo Công An Đà Nẵng

Cần đề phòng những cơn bão mạnh

Thứ tư, 08/06/2016 10:06

(Cadn.com.vn) - Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016 diễn ra vào đầu tháng 6-2016 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, nhiều vấn đề  đã được các đại biểu đặt ra, đặc biệt là nỗ lực tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu để ứng phó hiệu quả tình hình thiên tai.

Nhận định về xu thế thời tiết và thủy văn từ nay đến cuối năm 2016, ông Phạm Văn Chiến, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cho biết: “Do chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển sẽ tiếp tục suy giảm nhanh, nhiều khả năng El Nino sẽ chấm dứt hiện tượng ENSO trở về trạng thái trung tính từ khoảng tháng 6 đến 7-2016. Những tháng tiếp theo, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển có khả năng tiếp tục giảm nhanh, do vậy khả năng xuất hiện hiện tượng La Nina từ những tháng cuối năm 2016 là tương đối cao”. Ông Chiến cũng cho biết thêm, trong năm nay có khoảng 4-5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ 2-3 cơn. Tuy nhiên cần đề phòng những cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và ảnh hưởng dồn dập trong thời đoạn ngắn. Theo dự báo, trong mùa lũ năm nay, trên sông Vu Gia-Thu Bồn và các sông thuộc TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện 3-4 đợt lũ vào giữa tháng 9 đến cuối tháng 11. Đỉnh lũ trên các sông có khả năng dao động ở mức báo động 2, báo động 3.

Lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ an toàn. Ảnh: K.T

“Phải coi trọng phương châm “4 tại chỗ” - ông Hoàng Thanh Hòa, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, đề cập đến nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới. Bên cạnh đó cũng cần phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án, kế hoạch PCLB&TKCN, bảo đảm an toàn các hồ chứa, các công trình thủy lợi, phương án sơ tán nhân dân vùng hạ du các hồ chứa nước. Tổ chức kiện toàn các đơn vị quản lý hồ chứa đủ năng lực quản lý công trình, nhất là các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý gắn với việc kiểm định an toàn và thường xuyên duy tu, sửa chữa nhỏ để đảm bảo an toàn công trình thủy lợi. TP Đà Nẵng cũng nên sớm thực hiện quy hoạch, nâng cấp, đầu tư xây dựng thêm khu neo đậu tàu thuyền đánh cá ngoài khu Âu thuyền Thọ Quang để ngư dân có địa điểm neo đậu an toàn, ổn định và lâu dài. Bởi khi có gió bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc thổi mạnh hoặc vào những dịp cao điểm thì lượng tàu thuyền về neo đậu, lưu trú tăng mạnh, Âu thuyền Thọ Quang trở nên quá tải và không đảm bảo an toàn.

Đại tá Phan Công Hiền, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCHQS TP Đà Nẵng thì cho rằng, trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải thể hiện tính tích cực, chủ động, linh hoạt, kịp thời nắm tình hình, cập nhật thông tin, vừa có phương án phòng chống cho đơn vị, vừa có phương án phòng chống, ứng cứu, khắc phục hậu quả cho nhân dân, không để bị động, bất ngờ... Về phía BCH BĐBP TP Đà Nẵng cũng đã chủ động liên lạc với các đơn vị báo cáo về vị trí khu vực hoạt động, phòng tránh khi có thời tiết mưa bão xảy ra. Các Trạm Kiểm soát Biên phòng kiểm tra, kiểm soát các phương tiện khi đảm bảo đầy đủ thiết bị an toàn hàng hải mới cho ra biển.

Phương Kiếm