Báo Công An Đà Nẵng

Cần làm rõ nghi vấn cục nóng máy điều hòa rò rỉ điện gây tử vong

Thứ bảy, 26/09/2015 11:40

(Cadn.com.vn) - Theo trình bày của anh Trần Vũ (1981, trú K9/10 đường 2-9, TP Đà Nẵng), anh trai của nạn nhân Trần Thị Thu Trâm (1983, trú K113/5-Đống Đa, Đà Nẵng), vào ngày 16-8-2015, trong lúc đang phơi áo quần trên ban công tầng 3 thì bị điện giật gây tử vong. Theo gia đình nạn nhân cho biết tại hiện trường, khu vực này không có bất cứ dây điện hoặc thiết bị điện nào khác, ngoại trừ cục nóng máy điều hòa LG V10ENTN.

Sự việc xảy ra vào 12 giờ, chị Trâm giặt và phơi áo quần ở ban công tầng 3, tuy nhiên thấy lâu con dâu chưa xuống nên bố chồng chị Trâm đi lên. Phát hiện chị Trâm trong tư thế đứng dựa vào tường, một tay cầm móc sắt, đầu kia của móc sắt chạm vào vỏ ngoài của cục nóng điều hòa. Ông chạy ra đỡ vì nghĩ chị Trâm xỉu không ngờ cũng bị điện giật nhưng vùng ra được. Sau khi ông hô hoán người nhà cắt aptomat máy điều hòa, đồng thời đưa chị Trâm đi cấp cứu, tuy nhiên, chị Trâm đã tử vong. Theo giấy báo tử của bệnh viện, chị Trâm tử vong do điện giật, ngưng tim, ngưng thở.

Được biết máy điều hòa LG V10ENTN được gia đình chị Trâm mua trả góp tại Cty TNHH Đức Lâm (Cty Đức Lâm, địa chỉ số  8- Pasteur, Đà Nẵng). Máy được lắp đặt vào ngày 14-5-2015, như vậy máy vẫn trong thời gian bảo hành. Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, gia đình nạn nhân yêu cầu giám định cục nóng điều hòa xem độ rò rỉ điện. Ngày 7-9, Cty Đức Lâm đã đến kiểm tra lắp đặt. Biên bản làm việc, Cty Đức Lâm kết luận sản phẩm được lắp đặt đúng kỹ thuật, vị trí lắp đặt đảm bảo. Như vậy, kiểm tra cho thấy không có lỗi lắp đặt vì vậy gia đình khẳng định, ở đây việc rò rỉ điện chỉ có thể do sản phẩm bị lỗi.

Để có kết quả khách quan, cả phía gia đình lẫn Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam (Cty LG Việt Nam) yêu cầu có đơn vị thứ 3 có tư cách pháp nhân vào giám định thiết bị điện trong cục nóng rò điện để làm cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, đến nay Cty LG Việt Nam vẫn chưa có động tĩnh gì về việc mời đơn vị có tư cách pháp nhân về giám định cục nóng.

Ở một diễn biến khác của vụ việc, ngày 25-9-2015, Cty LG Việt Nam có cử 2 chuyên gia người Hàn Quốc đến đo đạc và xem hiện trường. Sau khi xem xét đo đạc vỏ cục nóng họ đã đòi mở cục nóng mang về kiểm tra. Tuy nhiên, sợ không khách quan, không giữ được vật chứng vụ án nên gia đình nạn nhân đã không đồng ý. Sau buổi làm việc này, phía Cty LG Việt Nam không đưa ra bất cứ kết luận nào, chỉ để lại giấy hẹn với nội dung sơ sài, không đưa ra mốc thời gian trả lời cụ thể nào đối với vụ việc. Trong khi đó, ngày 17-9, Cty McLarens (là Cty được chỉ định Cty LIG, là Cty bảo hiểm cho sản phẩm LG) đã cử đại diện đến hiện trường vụ án để xác minh thông tin và đo độ rò điện của cục nóng. Các bên gồm đại diện gia đình, đại diện bảo hành LG tại Đà Nẵng, đại diện Cty McLarens Việt Nam.

Theo đó biên bản ghi nhận nội dung: “Chúng tôi cùng nhau tiến hành đo điện áp của dàn nóng điều hòa LG V10ENTN tại ban công tầng 3 nhà chị Trâm. Các thông số được đo ở vỏ ngoài của dàn nóng máy lạnh như sau: Lúc tắt aptomat (chưa cấp nguồn điện) là 0,001V; 0,000mA. Lúc bật aptomat (cấp nguồn điện) là 225,3V; 6,21mA”. Qua thông số đo trên cho thấy rõ đã có sự rò điện lớn của cục nóng. Trao đổi với P.V ngày 23-9, anh Vũ nói: “Em tôi chết đi khi tuổi đời còn quá trẻ, hai đứa con thơ đứa lớn mới 36 tháng tuổi, đứa nhỏ mới 16 tháng mất mẹ bơ vơ. Nguyên nhân cái chết của Trâm tôi khẳng định là do rò điện từ cục nóng điều hòa. Việc chậm giải quyết của Cty LG Việt Nam khiến gia đình tôi hết sức bức xúc. Chúng tôi đề nghị sớm làm rõ để em tôi được yên lòng nơi chín suối. Đồng thời qua sự việc này là hồi chuông cảnh tỉnh cho người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm LG để không một gia đình nào khác phải chịu nỗi đau quá sức mà gia đình tôi đang gánh chịu...”.

Bà Phạm Thị Hòa, mẹ chồng của chị Trâm xót xa trước sự ra đi đột ngột của con dâu.

Để rộng đường dư luận, ngày 23-9 P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã làm việc với Cty Đức Lâm nơi chị Trâm mua sản phẩm điều hòa LG, ông Lê Văn Bình - Quản lý Cty Đức Lâm cho biết: Sự việc chỉ đang nằm trong nghi ngờ chứ đến thời điểm này chưa có một kết luận nào chính thức cho biết bị Trâm tử vong do nguồn điện từ đâu. Tuy nhiên khi nghe thông tin này, Cty Đức Lâm cũng như phía Cty LG đã đến gia đình nạn nhân để chia buồn. Ông Bình khẳng định thêm, việc Cty Đức Lâm tiến hành lắp đặt máy điều hòa nói trên đúng quy trình. Trong đó ông cho biết theo quy chuẩn của nhà sản xuất, quá trình lắp đặt có lắp dây tiếp đất nhưng khi kiểm tra dây này đã bị gia đình tháo gỡ. Sự việc hiện nay đang chờ phía Cty LG tiến hành làm việc cụ thể với gia đình.

Tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn, P.V ghi nhận, cục nóng máy điều hòa được đặt trên ban công tầng 3 và được kê trên viên gạch. Theo quan sát, có một đoạn dây điện có chiều dài khoảng 2-3 gang tay được gia đình xác nhận là dây tiếp đất mà trước đó chồng nạn nhân đã gỡ ra. Như vậy tại sao dây tiếp đất như quy chuẩn mà ông Bình đề cập đến lại chính là đoạn dây được lắp đặt “tiếp tường”? Thắc mắc với ông Bình về vấn đề này, ông Bình cho biết, để biết rõ cần phải có chuyên gia, kỹ thuật mới nắm được. Về vụ việc này, P.V đã liên hệ với Cty LG Việt Nam và được đại diện pháp chế của Cty cho biết: “Hiện nay, đây mới chỉ là nghi vấn nên chưa thể khẳng định được bất cứ vấn đề gì. Bên cạnh đó, chiều 24-9, giữa Cty và gia đình nạn nhân đã có buổi làm việc, đồng thời có cam kết gia đình để cho Cty LG hạn cuối là ngày 1-10 tổ chức cho bên thứ ba thực hiện việc đo đạc. Trong đó, hai bên đồng ý không để thông tin lộ ra cho người thứ ba, cho giới truyền thông báo chí. Vì vậy, LG sẽ vì gia đình không cung cấp thêm thông tin gì cho báo chí, mong được thông cảm…”.

Anh Vũ chỉ vị trí để cục nóng điều hòa nghi rò điện dẫn đến cái chết của em gái mình
và Bản ảnh ghi nhận có sự rò điện khi bật aptomat điều hòa (ảnh nhỏ).

Có thể nói rằng, để đi đến kết luận cuối cùng cần phải có một đơn vị độc lập tiến hành kiểm tra độ an toàn của sản phẩm. Theo người nhà khẳng định, chị Trâm tử vong do điện rò từ cục nóng điều hòa, nhưng xét thấy đây cũng chỉ là nghi vấn. Sự việc xảy ra đến nay đã 1 tháng, vì vậy việc đưa ra một kết luận chính xác về nguyên nhân dẫn đến việc chị Trâm tử vong là việc làm cần thiết. Đó cũng là đề nghị khẩn thiết của gia đình nạn nhân nhưng đồng thời cũng là vấn đề mà dư luận đặc biệt quan tâm.

Về vụ việc này, Báo Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có thông tin mới nhất.

Trang Trần