Báo Công An Đà Nẵng

Cần làm rõ và xử lý hành vi nhắn tin xúc phạm người khác

Thứ ba, 11/12/2018 11:21

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (1978, trú K96/7 Hải Hồ, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) gửi đơn đến Báo Công an TP Đà Nẵng trình bày việc trong một thời gian dài bà nhận được nhiều tin nhắn có nội dung đe dọa, làm nhục bà và gia đình. Không chỉ vậy, nhiều tin nhắn có nội dung tương tự được gửi đến số điện thoại của các đồng nghiệp nơi bà Thảo đang công tác, điều này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân bà mà còn làm liên lụy đến cuộc sống của người khác. Bà Thảo đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ...

Đơn tố giác tội phạm lần 2 bà Thảo gửi các cơ quan chức năng.

Theo trình bày của bà Thảo, người nhắn tin đe dọa, làm nhục bà là ông Tôn Thất Hoàng Đạt (1974, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) chồng cũ của bà. Theo bà Thảo, trong cuộc sống hôn nhân giữa hai người luôn mâu thuẫn, chồng bà đánh đập, bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần, ghen tuông vô cớ, cấm đoán bà giao du với bạn bè, xúc phạm gia đình và đồng nghiệp... "Ông Đạt đã sử dụng mạng viễn thông, mạng xã hội để nhiều lần nhắn tin với nội dung uy hiếp, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của tôi từ tài khoản facebook có tên Bách Bơ Hoàng với nội dung "ta thề với lương tâm mình nếu trên đời này ta còn sống ta sẽ không bao giờ để cho chúng mày được yên thân; dù có lúc ta sẽ vượt quá hành động của mình"... Ngoài ra, ông này còn dùng nhiều số điện thoại khác nhắn tin vào số máy của tôi, của các đồng nghiệp tôi với những lời thô tục, vu khống. Đơn cử một trong số những tin nhắn gửi đến một đồng nghiệp của tôi vào 16 giờ ngày 7-8-2018 có nội dung "no la do... diem, di du do dan ong. Bo mat dao duc hien lanh cua nó that dang khinh... Ca dong ho deu li di de theo trai", bà Thảo cho hay. Cũng theo lời bà Thảo, hành vi nhắn tin nói trên được lặp đi lặp lại nhiều lần với nội dung bịa đặt, vu khống, xúc phạm rất nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của bà. Đặc biệt, với công việc là một giảng viên Đại học, làm việc trong môi trường sư phạm thì những lời lẽ này càng ảnh hưởng đến công việc, đến hình ảnh nhà trường nơi bà công tác.

Qua tìm hiểu được biết, ngày 10-8-2018 bà Thảo đã có đơn "Tố giác tội phạm" gửi Công an Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng. Đồng thời gian này bà Thảo gửi đơn ly hôn đến TAND Q.Hải Châu. Ngày 17-9-2018, TAND Q. Hải Châu có quyết định công nhận thỏa thuận ly hôn giữa bà Thảo và ông Đạt. Đến ngày 18-9-2018 (tức sau ngày có quyết định ly hôn), bà Thảo và đồng nghiệp của bà tiếp tục nhận được nhiều tin nhắn từ nhiều số thuê bao khác nhau gửi đến với nội dung xúc phạm, làm nhục bà Thảo và đồng nghiệp (vì nội dung tin nhắn nhạy cảm nên không tiện nêu). Trong số đó tin nhắn gần đây nhất là vào lúc 7 giờ ngày 20-11-2018 (Ngày Nhà giáo Việt Nam) được gửi đến nhiều giảng viên đồng nghiệp của bà Thảo có nội dung "ca dong ho no là do di...(xxx-PV)... may nguoi khong thay nhuc khi co nguoi dong nghiep nhu vay sao. Hay cung mot lu giong nhau"... Ngày 3-12, bà Thảo tiếp tục có đơn tố giác tội phạm lần 2 gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Một trong những nội dung tin nhắn được gửi đến bà Thảo và các đồng nghiệp của bà.

Để có thông tin đa chiều, chúng tôi đã liên hệ với ông Tôn Thất Hoàng Đạt để trao đổi nhưng ông Đạt từ chối gặp vì lý do "rất bận", đồng thời khẳng định ông không hay biết chuyện gì, những số điện thoại nhắn tin không phải là số của ông. Ông rất mong cơ quan Công an sớm làm rõ sự việc. Ngày 4-12, trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Vinh- Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hải Châu cho biết: Ngày 10-8-2018, Đội nhận được đơn lần 1 của bà Thảo. Sau khi thụ lý đơn, đã mời ông Đạt, bà Thảo và các nhân chứng (đồng nghiệp nhận tin nhắn) lên làm việc. Tại các buổi làm việc, ông Đạt chỉ thừa nhận những tin nhắn gửi từ số điện thoại ông dùng, còn những số còn lại ông không thừa nhận. Ngoài ra, ông Đạt còn viết cam kết có nội dung "Tôi sẽ không nhắn tin đến bà Thảo với nội dung quấy rối, đe dọa làm ảnh hưởng đến tâm lý bà Thảo; tôi sẽ không nhắn tin với nội dung bêu xấu ảnh hưởng danh dự bà Thảo đến những người liên quan bà Thảo; tôi sẽ không có bất cứ hành vi nào đe dọa bêu xấu bà Thảo dưới bất cứ hình thức nào...". Về phía bà Thảo, bà có cam kết sẽ rút đơn, tuy nhiên sau đó vì có thêm tin nhắn nên bà đổi ý và tiếp tục có đơn gửi lần 2. "Theo nguyên tắc, xử lý đơn lần 2 theo thông tin tố giác tội phạm chúng tôi đã phân công cán bộ thực hiện và hiện nay đang trong quá trình điều tra. Vì đây là tin báo tố giác tội phạm nên sẽ có sự phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật", Trung tá Vinh thông tin thêm.

Có thể thấy rằng từ những nội dung tin nhắn trên cho thấy đối tượng nhắn tin có dấu hiệu vi phạm hình sự ở các tội như "đe dọa giết người; làm nhục người khác". Để chấm dứt tình trạng nói trên, đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm điều tra làm rõ các số điện thoại đã nhắn tin và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp người nhắn tin không phải là người bà Thảo tố cáo thì cũng cần làm rõ động cơ, mục đích của những người liên quan trong vụ việc này.

TRANG TRẦN