Báo Công An Đà Nẵng

Cần lan tỏa mạnh mẽ mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”

Thứ ba, 18/04/2023 09:43

Phát biểu tại buổi ra mắt mô hình, Đại tá Phan Văn Dũng đề nghị, địa phương chú ý mở rộng các loại hình tuyên truyền phù hợp đến từng hộ dân trong công tác đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ. Xem đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần đảm bảo tình hình ANTT, đặc biệt là công tác PCCC ở từng khu dân cư.

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng dự lễ ra mắt mô hình

Đại tá Phan Văn Dũng cũng đề nghị chính quyền từ quận đến phường bằng nhiều giải pháp, nhanh chóng mở rộng xây dựng và tạo sự lan tỏa mô hình này gắn với việc trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, bồi dưỡng kiến thức, huấn luyện kỹ năng chữa cháy đến từng gia đình và cả cộng đồng. Có như thế mô hình sẽ sớm phát huy hiệu quả, góp phần vào mục tiêu xây dựng thành phố anh bình, hạnh phúc, đáng sống.

Lãnh đạo UBND phường An Khê trao quyết định thành lập mô hình

Tại buổi lễ ra mắt, UBND phường An Khê đã trao quyết định thành lập “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”. Các doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã trao tặng 25 bình chữa cháy xách tay cho 25 hộ nghèo.

Trao bình chữa cháy xách tay cho hộ nghèo

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Thanh Khê Trần Tường Vân cũng đã đi khảo sát thực tế “Điểm chữa cháy công cộng” và “Tổ liên gia an toàn PCCC” ở lĩnh vực nhà ở kết hợp với SXKD trong khu dân cư.

Đại tá Phan Văn Dũng và các đại biểu tham thực tế mô hình"

Ngay sau buổi ra mắt, UBND phường An Khê đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH thực tập phương án phối hợp chữa cháy và CNCH tại khu dân cư An Xuân 2.

PHƯƠNG KIẾM