Báo Công An Đà Nẵng

Cần mạnh tay xử lý Cty Thần Đèn dựng trang trại trái phép trên đất rừng

Thứ tư, 26/09/2018 13:21

Hai cá nhân được giao đất hợp pháp để trồng rừng, phủ trống đồi trọc, nhưng đùng một cái, một công ty không được cơ quan có thẩm quyền giao đất đã ung dung nhảy vào xây dựng trang trại sản xuất kinh doanh ngay trên khu đất rừng này. Sự việc rõ mười mươi xảy ra tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà suốt 5 năm liền, trong khi chính quyền, cơ quan chức năng biết rõ nhưng chưa có biện pháp xử lý triệt để... 

Khu vực Cty Thần Đèn dựng trang trại trồng nấm chồng lấn lên đất rừng đã giao cho bà Chung và bà Hiền.

Những người sở hữu khu rừng giao khoán nói trên là bà Hồ Thị Thu Hiền và Trần Thị Kim Chung, trú đường Lê Hữu Trác, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng. Theo trình bày của bà Chung, năm 1997, bà và bà Hiền được BQL bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà giao khoán diện tích 0,5ha tại khu vực Suối Đá, tiểu khu 56 (Khu bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà) để trồng cây phát triển rừng. Thời gian hợp đồng giao khoán từ 1997 đến 2047 (50 năm). Thời đó, khu rừng này chỉ là đồi trọc nên bà Hiền và bà Chung tiến hành trồng cây phủ trống đồi trọc nhiều năm. Đùng một cái, năm 2013 bà Hiền và bà Chung lên thăm rừng thì phát hiện một trang trại lớn được xây dựng chồng lấn trên diện tích đất của mình. Thấy sự việc vô lý, hai người đã có đơn thư khiếu nại gửi chính quyền địa phương và các ngành liên quan. Quá trình kiểm tra, các cơ quan chức năng xác định trang trại này là của Cty Thần Đèn (địa chỉ tại Q. Sơn Trà), do bà Trần Thị Tố Trinh làm đại diện. Cty này dựng trang trại để trồng và sản xuất nấm. Tiếp tục xác minh, các cơ quan chức năng xác định đất trang trại của bà Trinh được chuyển nhượng từ một người khác nhưng chỉ là hình thức viết giấy tay, không hợp lệ.

Để hiểu rõ hơn sự việc, chúng tôi đã liên lạc với lãnh đạo UBND P. Thọ Quang (nơi Cty Thần Đèn xây dựng trang trại), nhưng đơn vị này cho hay, vấn đề này phóng viên phải liên hệ với UBND Q. Sơn Trà, mà trực tiếp thụ lý là Phòng Tài nguyên Môi trường. Với thông tin chúng tôi nắm được từ Văn phòng UBND Q. Sơn Trà cho thấy, thời điểm cuối tháng 5-2015, UBND quận đã có văn bản nêu rõ việc sai trái của Cty Thần Đèn, đó là: bà Trinh (đại diện Cty Thần Đèn) mua bán và nhận ủy quyền diện tích đất tại khu vực dựng trại trồng nấm hoàn toàn trái quy định. Và việc Cty Thần Đèn xây dựng trại trồng nấm tại khu vực nêu trên là trái phép. Đại diện văn phòng UBND quận cũng cho hay, đặt trường hợp Cty này có hợp đồng giao khoán hợp lệ đi chăng nữa thì cũng không được phép dựng lên cơ sở trồng nấm, bởi đất giao khoán là để trồng rừng chứ không phải để làm chuyện khác.

Làm rõ hơn sự việc, ngày 24-9, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Đoàn Văn Đức-Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường Quận Sơn Trà, ông Đức cũng khẳng định: Thần Đèn là Cty TNHH thành lập do có giấy Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch Đầu tư cấp, nhưng việc xây dựng trang trại hoàn toàn trái phép, nên quận đã từng đề nghị Sở thu hồi giấy phép, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.  Hơn nữa, việc "sở hữu" khu đất rừng này của Cty Thần Đèn cũng không hợp lệ, do không được cơ quan có thẩm quyền giao đất hợp pháp. "Trang trại trồng nấm của Cty Thần Đèn là 1 trong 65 công trình xây dựng trên núi Sơn Trà trái phép mà Thanh tra thành phố đã có yêu cầu tháo dỡ, nhưng đến nay chưa làm được. Cũng do lúc đó chính quyền làm lỏng lẻo, không xử lý kiên quyết, không làm từ gốc, chỉ đến khi có đơn thư khiếu nại, đi kiểm tra phát hiện ra đã muộn, đến nay vẫn tháo gỡ chưa xong"-ông Đức nói. Vị này cũng khẳng định, việc giao khoán cho bà Hiền và bà Chung là hợp lệ, đúng thủ tục. Còn chuyện xây dựng trang trại trồng nấm của Cty Thần Đèn, ông Đức cho hay: xây dựng thì phải có quy hoạch, có cấp phép đàng hoàng nhưng Cty này không hề được cấp phép mà dựng lên trang trại trồng nấm là sai.

Với khẳng định của chính quyền và ngành có thẩm quyền Q. Sơn Trà thì mọi chuyện đã rõ mười mươi. Sự việc kéo dài đã quá lâu, nhưng Cty Thần Đèn ở Đà Nẵng vẫn chây ì không tự tháo dỡ, trong khi chính quyền cũng không kiên quyết. Mong rằng chính quyền và các cơ quan chức năng Q. Sơn Trà cần sớm có biện pháp mạnh tay, xử lý nhanh vụ việc, tránh để chuyện kiện cáo, khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Công Hạnh