Báo Công An Đà Nẵng

Cần ngăn chặn tình trạng ép chín sầu riêng bằng "thuốc lạ"

Thứ hai, 07/10/2013 09:10

(Cadn.com.vn) - Hiện nay, ở H. Krông Pắc (Đắc Lắc) có tình trạng nhiều hộ đồng bào các dân tộc sử dụng thuốc ngoài danh mục thuốc bảo vệ thực vật ngâm ép chín quả sầu riêng xanh để bán cho người tiêu dùng. Việc làm này không những gây tác động xấu đến thị trường sầu riêng trên địa bàn tỉnh mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. H. Krông Pắc là một trong những địa phương có phong trào chuyển đổi một số loại cây trồng trên đất vườn, đất nương rẫy kém hiệu quả kinh tế sang trồng cây sầu riêng.

Đặc biệt, nhiều hộ gia đình và các công ty cà-phê đã phát triển hàng ngàn héc-ta cây sầu riêng bằng hình thức trồng xen trong vườn cà-phê hay trồng thành các bờ lô tạo ra các hàng cây che chắn gió cho các vườn cà-phê để không những mang lại hiệu quả kinh tế cao trên từng đơn vị diện tích (vừa thu hoạch cà-phê, vừa thu hoạch sầu riêng) mà còn góp phần cải tạo môi trường sinh thái cho từng vùng cà-phê.

Điều đáng lưu ý là trong niên vụ này, nhiều hộ đã mua một loại thuốc mang tên "Trái chín" có bán ở một số cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn H. Krông Pắc đem về pha với nước, rồi nhúng những quả sầu riêng còn xanh tươi, thậm chí còn non vào. Sau 4 đến 5 ngày, những quả sầu riêng này chín đều nhưng không có mùi thơm, không có độ ngọt như quả sầu riêng chín tự nhiên.

Theo các nhà vườn, khi hái những quả sầu riêng còn tươi xanh chưa già để nhúng vào thuốc "Trái chín" làm chín chỉ để bán cho các thương lái về làm phụ gia thực phẩm như kem, bánh, kẹo..., với giá chỉ 5.000 đồng/kg nhưng được lợi là thu hái một lúc, không tốn công bảo vệ. Trong khi sầu riêng để già, chín tự nhiên thì bán với giá cao từ 17.000 đến 20.000 đồng/kg nhưng phải thu hoạch kéo dài, mất nhiều chi phí về công bảo vệ...

Mới đây, Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Đắc Lắc đã kiểm tra 2 cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn H. Krông Pắc, thu giữ 654 chai thuốc "Trái chín". Trong đó, cửa hàng Hai Ngọc (xã Ea Yông) do ông Nguyễn Ngọc làm chủ có 600 chai và cửa hàng Trúc Phượng (TT Phước An) do bà Đặng Như Hồng làm chủ có 54 chai. Theo Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh, đây là thuốc ngoài danh mục thuốc bảo vệ thực vật nên khi sử dụng đều có ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tỉnh Đắc Lắc khuyến cáo đồng bào các dân tộc không được sử dụng loại thuốc "Trái chín" để ngâm ép làm chín trái cây nói chung và sầu riêng nói riêng, nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

Quang Huy