Báo Công An Đà Nẵng

Cần nhanh chóng xử lý dứt điểm ô nhiễm ở kênh Khe Cạn

Thứ sáu, 27/05/2016 09:32

(Cadn.com.vn) - Từ thông tin phản ánh của người dân Tổ 66, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) về tình trạng ô nhiễm môi trường  nghiêm trọng tại kênh Khe Cạn. Cuối tháng 5-2016, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã đi thực tế  và ghi nhận tình trạng dòng nước kênh Khe Cạn đen ngòm bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi phát sinh, kéo theo nguy cơ  dịch bệnh bùng phát.

Dòng kênh Khe Cạn qua các khu dân cư Thanh Khê Tây, ô nhiễm nghiêm trọng
bởi nguồn nước thải, rác và cây dại mọc um tùm.

Theo phản ánh của người dân, thực trạng ô nhiễm môi trường dưới dòng kênh Khe Cạn đã ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư. Tình trạng ô nhiễm đã kéo dài từ lâu, thường xuyên bốc mùi hôi thối khủng khiếp khi trời nắng. Trong những ngày nắng cuối tháng 5-2016, dòng nước dưới kênh đen ngòm, càng bốc mùi hôi thối nồng nặc, rác thải tràn ngập, bụi cây hai bên bờ rậm rạp, đây là “hang ổ” để phát sinh ra ruồi, muỗi tràn ngập khu vực...

Qua thực tế, chúng tôi nhận thấy,  đây là tuyến mương hở và đồng thời là nơi chứa một lượng lớn nước thải sinh hoạt, sản xuất của người dân và các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất... đổ ra sông Phú Lộc. Đây là khu vực hạ lưu tuyến kênh, nên thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng do nước từ  các khu vực đầu tuyến kênh đổ về không thoát kịp, nhất là khi có mưa lớn. Người dân sống dọc khu vực kênh Khe Cạn cho biết, do mùi hôi từ dòng nước kênh quá nặng, các hộ gia đình cứ phải cửa đóng then cài cả ngày. Vừa qua, nhiều người dân khu vực mắc dịch sốt xuất huyết,  nguyên nhân chính là do “nạn muỗi” phát sinh từ dòng kênh này.

Tìm hiểu hướng xử lý, giải quyết tình trạng ô nhiễm kênh Khe Cạn, ông Phan Quang Khường, Trưởng phòng TN-MT Q. Thanh Khê, cho biết: Đây là tuyến mương hở và đồng thời là “bể chứa” một lượng lớn nước thải sinh hoạt, sản xuất của người dân và các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất... rồi chảy về hạ lưu. Do vậy mà nước thải ở Khe Cạn là nước chưa được thu gom. Thời gian qua, UBND TP Đà Nẵng đã có kế hoạch giao Dự án Khe Cạn cho Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng thực hiện để thi công đường cống nắp đậy.

Cũng về vấn đề này, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP Đà Nẵng, cho biết: Thời gian qua, trước tình hình ô nhiễm sông Phú Lộc nên công ty  đã ngăn nước dòng kênh trước cửa ra sông Phú Lộc để bơm nước đưa về trạm xử lý nước thải Phú Lộc xử lý. Chỉ khi nào Dự án Khe Cạn được giao cho BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng thực hiện hoàn tất, mới giải quyết được tình trạng ô nhiễm và trả lại môi trường trong sạch cho các khu dân cư dọc kênh Khe Cạn. Ông Mã cho biết thêm: “Trong  thời gian tới đây, đoạn kênh nào  có phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống người dân,  công ty chúng tôi sẽ có trách nhiệm xử lý tạm thời, bằng cách phun chế phẩm khử mùi...”.

Chúng tôi được biết, trong thời gian qua, Q. Thanh Khê đã quyết định chọn vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường trong khu dân cư là một trong những nhiệm vụ cần giải quyết dứt điểm trong những đợt cao điểm ra quân thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”. Tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư như ở kênh Khe Cạn hiện nay, cần được chính quyền địa phương phối hợp với ngành chức năng nhanh chóng có biện pháp xử lý, giải quyết, nhằm đảm bảo môi trường trong sạch cho người dân.

Hồng Thanh