Báo Công An Đà Nẵng

Cần nhất vẫn là niềm tin

Thứ ba, 11/05/2021 18:55

Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, những giải pháp cấp bách để phòng ngừa, hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng đã được các địa phương ở vùng nông thôn Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) quyết liệt triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận khu dân cư, thôn bản để người dân kịp thời nắm được diễn biến cũng như các quy định, yêu cầu của Chính phủ, địa phương về phòng, chống dịch.

Người dân đi chợ Túy Loan (xã Hòa Phong) theo tần suất 3 ngày/1 lần để phòng chống dịch bệnh.

Chị Huỳnh Thị Hương (thôn Ninh An, xã Hòa Nhơn) trải lòng: “Khi có thông tin ở địa phương xuất hiện 1 ca dương tính với COVID- 19 (đã cách ly y tế), tôi cũng không quá lo lắng và cũng không vội vàng tích trữ lương thực như các đợt trước, vì tôi biết, thời điểm này càng đến chỗ đông người, nguy cơ lây nhiễm càng cao. Và qua thực tế cho thấy, các cửa hàng, quầy tạp hóa trong khu vực vẫn đầy ắp đồ dùng và giá cả vẫn ổn định”... Còn theo anh Nguyễn Xuân (thôn Nam Sơn, xã Hòa Tiến), trong thời điểm này, người dân chúng ta cần bình tĩnh, chủ động thực hiện các biện pháp để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình chứ không nên hoang mang, lo lắng; đồng thời, bộc bạch niềm tin chính quyền và các ban ngành thành phố, huyện sẽ tiếp tục đẩy lùi được dịch bệnh. Bên cạnh việc giữ vững tâm lý và chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bản thân và gia đình theo thông điệp “5K” của Bộ Y tế, anh Xuân còn tích cực chia sẻ với người thân, hàng xóm về những thông tin chính xác nhất về dịch bệnh cũng như những nỗ lực của các cấp, ngành, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh. 

Liên quan đến việc triển khai, phân chia tần suất đi chợ của người dân theo phương án 3 ngày/1 lần, bà Tán Thị Nụ (tiểu thương chợ Túy Loan, xã Hòa Phong) hoàn toàn ủng hộ phương án này, vì làm như vậy người mua, kẻ bán trong chợ an tâm hơn, hạn chế tiếp xúc gần... “Vẫn biết việc làm này sẽ khó khăn về kinh tế đối với nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở chợ. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là khó khăn chung của cả cộng đồng, nếu mỗi người dân cùng nêu cao ý thức, làm đúng bổn phận, trách nhiệm thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua”, bà Nụ tin tưởng.

Chúng tôi thiết nghĩ, ngoài sự cố gắng của các ban ngành, địa phương thì bản thân mỗi người dân cũng cần cân nhắc thật kỹ từng hành động của mình, vì quyền lợi của gia đình mình và bản thân. Cho nên, mỗi người dân hãy thực hiện đúng chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về phòng chống dịch bệnh. Mỗi hành động đúng, dù nhỏ của từng cá nhân cũng sẽ góp phần quyết định đến công tác phòng chống dịch mà toàn Đảng, toàn dân đang nỗ lực thực hiện… Lão nông Đặng Thuận (thôn 5, xã Hòa Khương) cho biết: “Người dân nông thôn vốn chỉ quen với công việc phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, con vật nuôi, nhưng khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, không ít người đã tự nguyện tham gia các tổ giám sát cộng đồng làm nhiệm vụ tuyên truyền, kiểm soát mọi biến động của người dân trong thôn, kể cả việc khai báo tạm trú, tạm vắng, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan; góp phần cùng với các ban ngành, địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh”. 

VY HẬU