Báo Công An Đà Nẵng

Cần sớm triệt xóa điểm họp chợ không đúng quy định

Thứ tư, 18/12/2013 10:58

(Cadn.com.vn) - Ngày 13-12, tiểu thương chợ An Hải Đông (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) phản ánh với Báo Công an TP Đà Nẵng về việc tăng giá thuê các ki-ốt trong chợ chưa hợp lý, tình trạng người buôn bán trái quy định bên ngoài chợ làm cho các tiểu thương trong chợ ế ẩm...

Trả lời những bức xúc của tiểu thương, bà Phan Thị Tâm, Trưởng BQL các chợ loại 2, khu vực Q. Sơn Trà cho biết: Hiện trong chợ có 396 tiểu thương còn khu vực ngoài chợ (gồm khu vực K34 và K38- Nguyễn Duy Hiệu đều có các hộ dân kinh doanh với giá thuê trung bình 20.000 đồng/ngày/chỗ. Các hộ dân buôn bán không đúng quy định này ngồi dọc đường nên người đi chợ chỉ cần ghé vào mua rồi đi ngay. Do đó, gây nên tình trạng hút khách của các tiểu thương trong chợ là hoàn toàn có thật.

Về công tác quản lý, chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp, họp nhiều lần nhưng vẫn chưa giải quyết được 2 khu vực trên ở chợ An Hải Đông. Riêng việc tăng giá thuê các ki-ốt cũng là việc có thật, tuy nhiên ở đây có ba việc: thứ nhất là vẫn chưa có văn bản cụ thể từ lãnh đạo UBND quận về việc tăng giá cho thuê; thứ hai, nếu có tăng đến 110.000 đồng/m2 thì cũng không vượt khung quy định của UBNDTP Đà Nẵng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chỉ tăng khoảng từ 10.000- 20.000 đồng thêm vào giá hiện hành (tùy theo từng ki-ốt) để đảm bảo tính trượt giá và tiền xây dựng (chợ An Hải Đông do Nhà nước và nhân dân cùng đầu tư).

Cảnh buôn bán trong “héo”...   ngoài “tươi” ở chợ An Hải Đông.

Như vậy, những phản ánh của tiểu thương chợ An Hải Đông hoàn toàn có cơ sở, vấn đề ở đây là tình trạng không công bằng giữa những người buôn bán ở trong và ngoài chợ. Những người buôn bán không đúng quy định ở khu vực K34, K38-Nguyễn Duy Hiệu đã “hớt tay trên” một lượng lớn khách hàng đi chợ. Thiết nghĩ, để lập lại trật tự và công bằng trong kinh doanh, các lực lượng chức năng địa phương cần ra quân xử lý triệt để hai khu vực buôn bán không đúng quy định trên.

P.V