Báo Công An Đà Nẵng

Cần thiết hay lãng phí?

Thứ ba, 16/11/2021 17:38

- Chuyện gì mà phải “cân đo” thế Tư Hòa Xuân?

Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 88 Hòa Xuân mới được xây dựng khang trang.

- Chuyện về cái nhà sinh hoạt cộng đồng. Hôm qua tiếp xúc cử tri ở P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), người dân bức xúc phản ảnh tình trạng nhiều khu dân cư chưa có nhà cộng đồng, phải mượn nhà dân.

- Theo NXD biết, thành phố đã phê duyệt mạng lưới nhà sinh hoạt cộng đồng, Chủ tịch quận, huyện chịu trách nhiệm duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, chọn vị trí đất đai rồi mà, cứ thế làm thôi.

- Vấn đề là thiếu, phải mượn nhà dân. Như khu dân cư ở tổ 80 (P. Hòa Xuân) có gần 700 hộ dân mà không có nhà sinh hoạt cộng đồng. Vài hôm trước Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương về dự Ngày hội Đoàn kết ở khu dân cư cũng phải mượn tạm nhà dân. Mà mượn một hai bữa thì được, chứ quanh năm suốt tháng đi mượn nhà dân tổ chức các hoạt động sinh hoạt khu dân cư cũng phiền, tới gần 700 hộ nhà dân nào chịu cho nổi.

- Vậy địa phương có ý kiến gì không?

- Ông Hồ Văn Khoa - Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ cho biết, từ năm 2017 Cẩm Lệ đã được TP phê duyệt xây dựng mạng lưới nhà sinh hoạt cộng đồng và đến nay đã hoàn thiện. Tuy vậy, do P. Hòa Xuân hiện nay dân cư tăng cơ học rất lớn, nhiều khu dân cư đòi hỏi cần nhà sinh hoạt cộng đồng. Tính trên toàn quận còn 46 khu dân cư thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng.

- Nếu thiếu mà dân cần thì phải xây thêm chứ Tư?

- Muốn xây thêm thì cũng được TP phê duyệt trong mạng lưới xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Vì thế, Q. Cẩm Lệ đã kiến nghị TP phê duyệt mạng lưới xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng mới, có bổ sung thêm nhiều khu dân cư và nguồn lực xây dựng thì TP phải phân bổ.

- Tức là vẫn phải chờ, vẫn phải tiếp tục mượn nhà dân?

- Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết trong đề án quy hoạch xây dựng mới khoảng 35-36 nhà sinh hoạt cộng đồng. Riêng kiến nghị của cử tri ở tổ dân phố 33 và 80, P. Hòa Xuân, thì Chủ tịch quận Cẩm Lệ kiểm tra tính cấp thiết, đề nghị ưu tiên bố trí vốn triển khai. Tuy vậy, ông Triết cho biết, với nhà sinh hoạt cộng đồng, có nơi cần thiết (như khu dân cư gần 700 hộ) nhưng cũng có nơi lãng phí. Xây dựng thế nhưng mỗi năm dùng 2-3 lần.

- NXD nghĩ rằng, xây nhà sinh hoạt cộng đồng là cần thiết, gắn với hoạt động cộng đồng, xóm làng, lưu giữ văn hóa, truyền thống. Còn lãng phí hay không là do khai thác, sử dụng, tạo ra các hoạt động sinh hoạt văn hóa, ở từng khu dân cư. Mong muốn xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng của người dân là cấp thiết.

N.X.D