Báo Công An Đà Nẵng

Cần tìm cách hỗ trợ cho người dân trong diện di dời tại dự án Công viên Xuân Thủy

Thứ ba, 09/08/2016 10:20

(Cadn.com.vn) - Vừa qua, có thông tin cho rằng do UBND P. Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) thiếu kiên quyết trong chỉ đạo di dời, giải tỏa một số hộ buôn bán cây cảnh nằm trong Dự án Cải tạo cảnh quan Công viên đường Xuân Thủy- Cách Mạng Tháng 8- Lê Thanh Nghị- Đặng Xuân Bảng (viết tắt: DACV Xuân Thủy), dù những hộ này chây ì không chấp hành chủ trương của UBND TP Đà Nẵng. DACV Xuân Thủy do UBND TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư và đơn vị điều hành, tư vấn giám sát do BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (viết tắt: BQLDA) TP Đà Nẵng. Dự án khởi công ngày 1-7-2016, dự kiến hoàn thành trong vòng 180 ngày, tuy nhiên do vướng những hộ trồng, buôn bán cây cảnh trên đường Lê Thanh Nghị (P. Hòa Cường Nam) nên DACV Xuân Thủy chậm triển khai.

Các hộ kinh doanh cây cảnh trên đường Lê Thanh Nghị nằm trong dự án.

Về việc này, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Cường Nam, cho biết:  Trước đây, khu vực này là bãi đất trống nên chính quyền phường đã đề xuất phương án cải tạo cảnh quan môi trường và đã được UBND TPĐN thống nhất chủ trương cải tạo. UBND P. Hòa Cường Nam đã thống nhất với Hội Nông dân phường huy động các hộ nông dân địa phương bỏ tiền ra cải tạo khu đất này thành khuôn viên trồng cây và kinh doanh cây cảnh. Mặt bằng giao cho các hộ nông dân quản lý và kinh doanh. Đến năm 2015, thực hiện chủ trương của TP triển khai DACV Xuân Thủy, các hộ này phải giao lại mặt bằng cho đơn vị thi công. Đã có 3 cuộc họp từ cuối năm 2015 đến năm 2016 về việc thực hiện di dời trả lại mặt bằng cho dự án, nhưng còn một số vướng mắc, chính quyền địa phương đang tiếp tục động viên, xử lý và dự kiến đến ngày 5-8-2016, các hộ này phải di dời ra khỏi khu vực DACV Xuân Thủy. Trước đây có 26 hộ thì 12 hộ đã tự giác chuyển đi, những hộ còn lại đang tiếp tục di dời, bởi từ khi cải tạo mặt bằng đi vào hoạt động đến nay, UBND P.Hòa Cường Nam chưa thu bất kỳ khoản lệ phí nào đối với các hộ kinh doanh cây cảnh.

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Huynh, Phó Giám đốc BQLDA TP Đà Nẵng, chúng tôi được biết, dự án đã triển khai được hơn 1 tháng và tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình khá ổn định. Hiện BQLDA đang đôn đốc để khẩn trương xây dựng cây cầu bắc qua kênh Đò Xu, chiều dài khoảng gần 200m, dự kiến đến cuối tháng 9-2016 sẽ hoàn thành việc đóng cọc nhồi và đổ mố trụ hai đầu cầu.

Công trình cống thoát nước đang được triển khai trong Dự án Công viên.

DACV Xuân Thủy có diện tích tổng cộng 20.955m2 với 8 hạng mục lớn như xây dựng 9 nhà chòi lớn, hệ thống đường đi dạo, hệ thống tưới tiêu, 2 sân bóng đá mini, 1 sân bóng rổ, khu vui chơi giải trí, nhà vệ sinh hiện đại, 15 bồn hoa cỡ lớn... Công viên  sau khi hoàn thành sẽ là một Trung tâm vui chơi giải trí khá quy mô, là điểm văn hóa đang thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn Q. Hải Châu, Q. Cẩm Lệ, Q. Thanh Khê và TP Đà Nẵng. BQLDA sẽ quyết tâm phấn đầu để đến cuối tháng 12-2016 sẽ đưa DACV Xuân Thủy vào sử dụng.

Còn về những thông tin liên quan đến việc chậm di dời của một số hộ buôn bán cây cảnh trong phạm vi DACV, theo ông Huynh, trước đây các hộ này đã bỏ ra khoản tiền đầu tư ban đầu để cải tạo mặt bằng, mua cây cảnh, thời gian kinh danh chưa lâu, vốn chưa thu hồi thì phải chuyển đi nơi khác gây khó khăn cho họ. Đối với các hộ trồng cây cảnh lớn, diện tích trồng nhiều thì gặp khó khăn hơn nên BQL hết sức tạo điều kiện để các hộ này tự giác chấp hành chủ trương chung của UBND TP Đà Nẵng...

Còn theo Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Cường Nam, do tích cực trong công tác tuyên truyền, động viên nhắc nhở cho đến nay chỉ còn 7 hộ chính có vốn đầu tư nhiều như hộ ông Sáu Khoa, ông Nguyễn Thịnh, ông Nguyễn Quý, ông Bản, ông Quốc, ông Hùng, ông Khoa là còn nhà tạm trong khu dự án, còn 19 hộ đã chấp hành tháo tạm đang di dời khoảng 75% cây cảnh vật dụng ra bên ngoài.  Đối với một số hộ kinh doanh lớn, việc tìm địa điểm để di dời là hết sức khó khăn, chưa kể đến việc thuê xe cẩu những gốc cây trị giá hàng trăm triệu đồng đi nơi khác là cả vấn đề nan giải. Sắp tới UBND P. Hòa Cường Nam sẽ có công văn trình UBND Q. Hải Châu và UBND TP Đà Nẵng đề nghị xem xét có chế độ hỗ trợ một phần cho các hộ nói trên để tháo gỡ bớt khó khăn cho họ.

Theo ghi  nhận của chúng tôi, thực tế cho thấy, trước đây từ một bãi rác khổng lồ với sự ô nhiễm nặng nề đối với toàn khu vực dân cư, nay nhờ cải tạo để trở thành một khuôn viên sạch sẽ, mát mẻ và khang trang. Đây chủ yếu nhờ vào sự góp công, góp của, góp sức của chính quyền phường, các hộ nông dân trên địa bàn P. Hòa Cường Nam.  Việc chậm di dời giải tỏa một phần là do những nguyên nhân khách quan như đã nêu. Rất mong các cấp chính quyền quan tâm tạo điều kiện để các hộ nông dân trồng cây cảnh tại đây sớm di dời, trả lại mặt bằng để DACV sớm triển khai đúng tiến độ quy định.

Hiền Minh