Báo Công An Đà Nẵng

Cẩn trọng khi cho trẻ chơi "chất nhờn ma quái"

Thứ bảy, 08/12/2018 15:00

Xà lam - hay còn được gọi là "chất nhờn ma quái" - ở Việt Nam là một loại đồ chơi rất thu hút trẻ nhỏ. Trước những lo ngại của phụ huynh về ảnh hưởng của xà lam với sức khỏe trẻ nhỏ, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã tìm hiểu về loại đồ chơi này.

Xà lam-"chất nhờn ma quái" bán tràn lan trước cổng trường học được các em học sinh rất ưa chuộng.

Tại TP Đà Nẵng, "chất nhờn ma quái" có mặt ở hầu hết các cổng trường tiểu học và trung học. Đây là món đồ chơi không mấy xa lạ  với trẻ em khi được quảng cáo là có khả năng kích thích sự sáng tạo của trẻ nhỏ, bởi có thể tạo được nhiều hình thù khác nhau. Tuy nhiên, món đồ chơi này lại đang khiến các bậc phụ huynh lo lắng bởi chúng được bán tràn lan ở các cổng trường nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là trẻ nhỏ khi cầm trên tay rất dễ nuốt phải. Chỉ với 5-15 ngàn đồng, các em có thể dễ dàng mua được một hộp xà lam, bề ngoài nhìn có dạng dẻo, nhiều màu sắc, nhiều loại có các hương thơm khác nhau. Thời gian qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc liên quan đến món đồ chơi "chất nhờn ma quái".

Một phụ huynh đã chia sẻ câu chuyện con trẻ chơi xà lam bị sưng, lở loét ngón tay. 

Theo lời một người bán hàng trước cổng trường Tiểu học L.Q.T (TP Đà Nẵng), xà lam-"chất nhờn ma quái" được các em học sinh mua khá nhiều, chơi bằng cách đặt vào các khuôn mẫu để tạo hình dáng hoặc nhào nặn bằng tay giống đất sét. Chất nhờn này dẻo, đặt lên da thì mềm mại, mát lạnh như nước, không dính nên rất được trẻ em yêu thích. Điều đáng nói là những hộp chứa "chất nhờn ma quái" này lại không hề có nhãn mác, nguồn gốc, không ghi rõ cách sử dụng, cũng không niêm yết thành phần hóa chất. Một số hộp đựng chỉ in nổi dòng chữ "Made in China" dưới đáy hộp. Điều này dấy lên lo ngại cho các bậc phụ huynh khi không rõ liệu thành phần làm nên loại đồ chơi này có thật sự an toàn. Không chỉ được bán rộng rãi tại các cổng trường, chỉ cần lên mạng và gõ cụm từ slime-"chất nhờn ma quái", sẽ có hàng trăm kết quả hiện ra các địa chỉ, shop bán, hình ảnh màu sắc bắt mắt của các loại xà lam với những lời quảng cáo như rèn luyện được tính sáng tạo, suy nghĩ độc đáo, biết cách tạo hình thông minh, linh hoạt... Giá thành và chủng loại cũng đa dạng không kém, từ handmade đến nhập khẩu, chỉ cần 5-150 ngàn đồng, trẻ đã có thể sở hữu món đồ chơi hấp dẫn. Thậm chí là có hẳn các video chỉ dẫn cách để làm xà lam từ nhiều nguyên liệu khác nhau và sẵn có trong nhà như kem đánh răng, bột giặt, dầu gội đầu, sữa tắm, hồ nước, dung dịch rơ lưỡi... Tuy nhiên, không phải bất cứ ai cũng biết cách tự làm chúng, mà tiện nhất là ra cửa hàng và mua với giá thành rất rẻ. Cháu Hoàng Thanh T. (học sinh lớp 5, trường Tiểu học L.Q.T) cho biết : "Xà lam rất dễ làm, nhiều bạn lớp con còn có thể tự làm để bán hoặc tặng các bạn trong lớp. Nếu không thì mua ở các hàng ăn vặt trước cổng trường cũng có... Chúng con rất thích chơi xà lam, vì cầm trong tay mềm mềm, mát mát và tạo được nhiều hình khác nhau". Một học sinh khác chia sẻ: "Trước đây con và các bạn hay mua "xà lam" trước cổng trường, giá từ 10-20 nghìn đồng/bịch. Nhưng sau đó tụi con bị nổi đỏ, mẩn ngứa, nên không mua của hàng quán trước trường nữa. Mấy bạn lên mạng tìm hiểu, rồi bày con mua bột, keo, các loại màu nước, kem đánh răng... về chế ra "chất nhờn ma quái" để chơi...". Khi được hỏi thầy, cô, ba, mẹ có đồng ý cho chơi xà lam không thì đa số các em cho rằng, thầy cô giáo không cho mua các loại xà lam trước cổng trường vì độc hại, còn ba mẹ thì cho chơi thoải mái. Tuy nhiên cũng có một số phụ huynh không cho con chơi các loại xà lam bán trước cổng trường vì cho rằng, loại đồ chơi này dùng tay nhào nặn rất mất vệ sinh và giá thành lại rẻ mà lại không rõ nguồn gốc. Chị Lưu Huyền Vi (Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) chia sẻ: "Các con tôi rất thích chơi xà lam nên tôi tìm mua ở  các cửa hàng uy tín và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để các cháu chơi. Tôi được biết, hiện nay trên thị trường, đặc biệt là ở cổng các trường học bán tràn lan các loại xà lam không rõ nguồn gốc, đã có trường hợp nhiều em học sinh ở Tiền Giang bị ngộ độc vì chơi các loại xà lam này, vì vậy tôi nghĩ các bậc phụ huynh nên cẩn trọng khi cho con chơi xà lam". Đặc biệt, không nên cho các cháu trẻ nhỏ chơi loại đồ chơi này vì với hình dáng, màu sắc dễ nhầm với bánh kẹo, các cháu có thể bị nghẹn, ngộ độc khi nuốt phải...

T.HOA