Báo Công An Đà Nẵng

Cần xử lý nghiêm hành vi hủy hoại tài sản, gây mất ANTT

Thứ hai, 30/11/2015 09:28

(Cadn.com.vn) - Theo đơn tố cáo và kêu cứu khẩn cấp của ông Tăng Lai Tú (trú số 102- Tôn Đức Thắng, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), sáng 9-11-2015, hàng chục người lạ mặt bao vây khu đất gần 400m2 của ông tại tổ 6 (P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đập phá toàn bộ cổng ngõ, tường rào khuôn viên, chặt phá cây và cướp tài sản bên trong,  gây thiệt hại hàng chục triệu đồng...

Ngay khi xảy ra vụ việc, ông Tú điện báo CAP Thanh Khê Tây và khi lực lượng CA có mặt tại hiện trường thì những người tham gia đập phá trên mới chịu dừng lại. Tại hiện trường, ông Huỳnh Ngọc Thắng xuất trình "giấy mua bán đất" mang tên ông Thắng và cho rằng, đây là đất của ông nên ông thuê người đập phá; tương tự ông Hoàng Trọng Vinh (xây nhà trái phép bên cạnh vườn ông Tú) cũng có tuyên bố rất cứng rắn về việc yêu cầu cưỡng chế công trình xây dựng của ông Tú. Theo ông Tú, đây là lần thứ 3, các đối tượng trên thuê người đập phá tài sản của ông và đều được CAP và Q. Thanh Khê lập biên bản vụ việc. Nhưng lần này, các đối tượng hành xử manh động, liều lĩnh hơn...

Hiện trường cổng ngõ, tường rào khu vườn của ông Tú bị đập phá hoàn toàn.

Liên quan đến việc tranh chấp đất giữa các cá nhân này, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã tìm hiểu và được biết, trước đây, ông Thắng bán cho ông Vinh xây nhà trái phép và tự nhận đất vườn của ông Tú là do mình mua của người khác. Về phần mình, ông Tăng Lai Tú cũng đưa ra giấy tờ thể hiện năm 2003, ông nhận chuyển nhượng hoa màu và công bồi trúc trên diện tích 498m2 đất trồng lúa của ông Ngô Văn Mua (tổ 3, P. Thanh Khê Tây), nhưng chưa làm thủ tục xác lập quyền sử dụng đất cho mình.

Sau khi ông Tú và các hộ dân liên quan gửi đơn khiếu nại và tố cáo, ngày 28-9-2015, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND Q. Thanh Khê chủ trì cuộc họp và Thanh tra quận công bố kết quả xác minh, giải quyết đơn.  Cuộc họp xác định đây là đất nông nghiệp liên cư, liên địa giữa P. Thanh Lộc Đán và P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu), bị một số hộ dân lấn chiếm, chuyển nhượng và xây dựng trái phép. Tại cuộc họp cũng khẳng định quyết định cưỡng chế xây dựng nhà trái phép và chiếm dụng đất đối với ông Hải và ông Vinh là đúng pháp luật. Về giấy tờ mua bán đất giữa ông Vinh và ông Thắng là giả mạo, không đúng chủ đất và không đủ cơ sở pháp lý.

Ông Huỳnh Thanh Hải, Chủ tịch UBND P. Thanh Khê Tây cũng nhận trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng xây nhà trái phép, công tác quản lý chưa chặt chẽ, sát sao, UBND phường sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm điểm. Đề nghị Thanh tra quận xử lý đúng mức tình trạng một số hộ dân biết nhưng vẫn cố tình mua bán trái phép đất nông nghiệp. Liên quan đến tranh chấp, tố cáo tại đây, UBND phường đã tổ chức họp dân nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả.

Tuy nhiên, UBND quận xét thấy nếu giải quyết đúng theo pháp luật thì phải cưỡng chế hàng loạt các trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp tại tổ 6 Thanh Khê Tây, việc này sẽ gây phức tạp tình hình ANTT khu vực... Do vậy, sau khi nghe ý kiến phát biểu của nhiều bên, Chủ tịch UBND Q. Thanh Khê  Nguyễn Văn Tĩnh, kết luận: "Nhằm đảm bảo quyền lợi của nhân dân khu vực, nếu các hộ dân chấp nhận hòa giải thì tạm thời giữ nguyên hiện trạng, không xây dựng, sửa chữa, san lấp... Trong trường hợp các hộ không chấp nhận hòa giải, quận giải quyết theo đúng quy định của pháp luật để trả lời đơn tố cáo của ông Tú và các hộ dân liên quan. UBND quận sẽ đề xuất UBND TP Đà Nẵng sớm quy hoạch khu vực này...".

Ông Hải, ông Tú, ông Vinh và các hộ dân đều thống nhất ký biên bản xin rút khiếu nại tranh chấp để cùng tồn tại. Đến nay, ông Tú cũng không xây dựng, cơi nới công trình gì và đã khai thông dòng chảy tránh ứ đọng nước trong khu vực... Song, sáng 9-11-2015, một lần nữa hàng chục đối tượng đã đập phá tan tành tài sản của ông Tú như đã nêu ở trên.

Quá bức xúc, ông Tú đã gửi đơn tố cáo hành vi đập phá tài sản, ngày 10-11-2015, Chủ tịch UBND Q. Thanh Khê đã chuyển đơn đến CAQ tham mưu xử lý nội dung phá hoại tài sản của ông Tú. Đề nghị chính quyền và ngành chức năng Q. Thanh Khê cần nhanh chóng xác minh làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhằm ổn định tình hình ANTT tại khu vực tổ 6 (P. Thanh Khê Tây) và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Trung Thành