Báo Công An Đà Nẵng

Căng thẳng cuộc chiến Mỹ - Huawei

Thứ tư, 22/05/2019 08:46

Bất chấp bế tắc gần đây giữa Huawei và Mỹ, cuộc chiến trước đây giữa chính quyền Trump và một Cty công nghệ khác của Trung Quốc cho thấy con đường tiềm năng cho Huawei.

Gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc Huawei đã chịu đựng mối quan hệ khó khăn với Mỹ trong một thập kỷ qua, và mọi việc đạt đến điểm cao trào khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cấm các tập đoàn Mỹ làm ăn với Cty này. Google đã đi tiên phong theo lệnh cấm này, đặt Huawei vào tình huống cực kỳ gian nan.

Nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi nhấn mạnh, Mỹ “đánh giá thấp” Cty của ông. Ảnh: AFP

Mỹ đã đánh giá thấp Huawei

Tuy nhiên, trong tuyên bố đưa ra ngày 21-5, nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi nhấn mạnh, Mỹ “đánh giá thấp” Cty của ông.

Ông chủ của tập đoàn này khẳng định, các kế hoạch mạng 5G của tập đoàn viễn thông khổng lồ này không bị ảnh hưởng bởi những động thái của Washington nhằm ngăn chặn tham vọng toàn cầu của Cty. “Các chính trị gia Mỹ thường đánh giá thấp sức mạnh của chúng tôi”, ông Nhậm nói khi trả lời phỏng vấn của truyền thông nhà nước Trung Quốc và nói thêm rằng, “Cty sở hữu nhiều vi mạch điện tử và “không thể bị cô lập”. “Chúng ta không thể bị cô lập khỏi thế giới”, ông Nhậm nói và khẳng định thêm: “Chúng ta cũng có thể tạo ra các chip giống như chip Mỹ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không mua chúng”, ông nói.

Ông phủ nhận các báo cáo rằng, nhà sản xuất chip Infineon của Đức đã tạm dừng các lô hàng cho Huawei. Nhưng các nhà phân tích nói rằng, lệnh cấm đe dọa sự sống còn của Cty vì nó phụ thuộc nhiều vào các thành phần của Mỹ. “Nếu lệnh cấm tiếp tục, Huawei chắc chắn sẽ bị thiệt hại, đặc biệt là đối với điện thoại thông minh”, chuyên gia Patrick Moorhead của Moor Insights&Strateg nói.

Huawei trấn an người dùng

Huawei cũng đã tìm cách giảm bớt những lo ngại của khách hàng về thông báo của Google.

Nhà sáng lập Nhậm Chính Phi cho biết, Cty này đang thảo luận với Google về cách thức ứng phó với lệnh của Mỹ cấm các Cty bán hoặc chuyển giao công nghệ cho Huawei. Ông Nhậm cho biết, Google là một “Cty có trách nhiệm cao” và hai bên đang “thảo luận tìm cách xây dựng một kế hoạch ứng phó”. Một phát ngôn viên của Cty tại Australia khẳng định, các hành động của Mỹ “sẽ không tác động đến người tiêu dùng” máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh Huawei ở nước này hoặc những người dự định mua một thiết bị. Đối với quyền truy cập của Huawei vào các thành phần chính, ông Nhậm cho biết, một nửa số chip được sử dụng trong thiết bị của Cty đến từ Mỹ và nửa còn lại do chính họ sản xuất.

Bộ Thương mại Mỹ hôm 21-5 cũng bất ngờ hoãn lệnh cấm Huawei trong 90 ngày, cho đến giữa tháng 8, cho rằng, đây là thời gian cần thiết để cho phép Cty của Trung Quốc cập nhật các phần mềm và các nghĩa vụ hợp đồng khác. Trong tuyên bố trước đó, Huawei cũng đã thông báo sẽ tiếp tục cung cấp các gói cập nhật an ninh và dịch vụ cho các điện thoại thông minh và máy tính bảng của hãng này.

Hy vọng cho tương lai

Cuộc đối đầu của Huawei với Mỹ đã kéo dài trong nhiều năm, khi Cty của Trung Quốc đã đạt được lợi thế rất lớn so với các đối thủ trong công nghệ di động 5G thế hệ tiếp theo.

Mặc dù Mỹ từ lâu nghi ngờ Huawei tham gia vào hoạt động bất hợp pháp, nhưng không rõ liệu Cty đã làm điều gì cụ thể gần đây để đến nỗi trở thành đối tượng của mối quan ngại như vậy. Tình báo Mỹ tin rằng, Huawei được quân đội Trung Quốc hậu thuẫn và là cơ sở dịch vụ tình báo của Bắc Kinh. Giới quan sát cho rằng, có khả năng cao là vì lý do đó, Washington đã thúc đẩy các đồng minh thân cận nhất của mình từ chối sử dụng công nghệ của Huawei, nhất là 5G.

Bất chấp sự bế tắc gần đây giữa Huawei và Mỹ, cuộc chiến trước đây giữa chính quyền Trump và một Cty công nghệ khác của Trung Quốc cho thấy con đường tiềm năng cho Huawei. Vào tháng 4-2018, Washington cấm các Cty Mỹ bán linh kiện cho ZTE, ngăn Cty mua chip và thủy tinh từ các nhà cung cấp chính. Tuy nhiên, 1 tháng sau, ông Trump nói rằng ông sẽ đích thân làm việc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để đưa ZTE “nhanh chóng trở lại kinh doanh”. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng, hình phạt của Mỹ tiêu tốn quá nhiều việc làm của Trung Quốc. Chính quyền Trump sau đó dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vào tháng 7 sau khi ZTE đồng ý giám sát.

Nếu ông Trump đang sử dụng Huawei - một Cty lớn hơn nhiều so với ZTE - như một con chip thương lượng tương tự trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, Washington có thể yêu cầu nhượng bộ chính trị từ Bắc Kinh để đổi lấy việc hạn chế kinh doanh của các Cty. Nhưng Huawei lại không chờ đợi 2 chính phủ giải quyết vấn đề. Huawei đã kiện chính phủ Mỹ vào tháng 3 nhằm kiềm chế ảnh hưởng trên toàn cầu. Các quan chức chính phủ Mỹ đã không bình luận về vụ việc.

KHẢ ANH