Báo Công An Đà Nẵng

Cảnh báo thực trạng bắt giữ người trái phép

Thứ tư, 10/12/2014 11:05

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, trên địa bàn miền Trung, tình hình tội phạm bắt giữ người trái pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp. Những đối tượng gây án bị bắt giữ, xét xử, nhưng đằng sau đó là bài học cho nhiều người về cách ứng xử, giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống thường nhật và cũng là lời cảnh báo về thực trạng nhận thức pháp luật của một bộ phận, nhất là thanh niên còn hạn chế.

Bắt, đánh để đòi nợ

VKSND H. Phú Hòa, Phú Yên vừa tống đạt cáo trạng truy tố ra trước TAND cùng cấp đối với các bị can Nguyễn Thành Chương (1971, trú 254-Bạch Đằng, P. Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn), Trần Thế Lực (1992, trú tổ 28, P. Quang Trung, TP Quy Nhơn), Bùi Văn Đô (1994), Đào Ngọc Dũng (1979, trú thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, H. Tuy Phước, tỉnh Bình Định) về tội bắt giữ người trái pháp luật theo khoản 1, Điều 123 BLHS.  Ngoài tội danh trên, VKSND H. Phú Hòa còn đề nghị truy tố Chương, Lực và Đô về tội "Cố ý gây thương tích". Chương và Lực bị tạm giam từ tháng 6 đến nay, Đô và Dũng cho tại ngoại chờ ngày hầu tòa.

Theo cáo trạng, do nghĩ anh Hà Quốc Bình (chủ doanh nghiệp xây dựng, đang nhận thầu tại H. Đắc R'lấp, tỉnh Đắc Nông) còn nợ tiền công nhưng không chịu trả nên Chương rất ấm ức. Thay vì gặp anh Bình để hỏi rõ chuyện thanh toán tiền bạc thì Chương lại rủ Lực, Dũng và Đô thuê ô-tô đi bắt anh Bình để đòi nợ. "Tối kiến" của Chương đưa ra được cả nhóm chấp nhận, nên 11 giờ 50 ngày 9-6, khi phát hiện anh Bình tại thôn Đông Bình, xã Hòa An, H. Phú Hòa thì Chương, Lực, Đô rượt đuổi, bắt giữ anh Bình và đánh anh gây thương tích 11%. Sau đó, họ đưa anh Bình lên ô-tô do Dũng điều khiển, chở về Bình Định. Khi xe bọn chúng đi đến TX Sông Cầu thì bị lực lượng CSGT CA tỉnh Phú Yên kiểm tra, bắt giữ.

Gần đây nhất, tại TP Đà Nẵng, 20 giờ sau khi nhận thông tin từ người bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã bắt được 2 đối tượng có hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cố ý gây thương tích".

Theo đó, 18 giờ ngày 19-7, CAP Thạch Thang nhận được thông tin trình báo của anh Nguyễn Huy Hoàng (1997, trú đường Nguyễn Du, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) về việc bị hai đối tượng tên Tâm và Hoàng bắt giữ, đánh đập gây thương tích. Theo trình bày của anh Hoàng, trước đó anh bị 2 đối tượng nói trên khống chế tại K135-Nguyễn Du, rồi đánh đập. Chưa dừng ở đó, cả hai đối tượng còn bắt anh lên một xe máy hiệu Air Blade rồi chở đến khu vực bãi đất trống gần Trạm Xử lý nước thải Liên Chiểu để tra khảo, đánh đập và gọi điện đe dọa người thân gia đình anh Hoàng nếu không lo trả tiền thì sẽ giết...

Hồ Công Chí Tâm (trái) và Nguyễn Văn Hoàng (Hoàng A) bị CQĐT bắt giữ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo CAP Thạch Thang chỉ đạo lực lượng khẩn trương điều tra, xác minh sự việc. Qua công tác rà soát đối tượng và xác minh, sáng 20-7, tổ công tác xác định được họ tên, nơi cư trú đầy đủ của hai đối tượng đánh đập, bắt giữ anh Hoàng là Hồ Công Chí Tâm (1996, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Hoàng (Hoàng A, 1996, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) nên tiếp tục truy xét. Đến 15 giờ 30 ngày 20-7, khi Tâm và Hoàng A cùng một đối tượng tên Trung (trú đường Ngô Thế Vinh, Đà Nẵng) tiếp tục đến nhà gặp mẹ anh Nguyễn Huy Hoàng để đòi tiền thì bị tổ công tác bắt giữ.

Qua đấu tranh, Tâm và Hoàng A khai nhận, do trước đó anh Hoàng có mượn Tâm 2 triệu đồng (lãi suất thỏa thuận là 20%/tuần, Tâm đưa cho anh Hoàng 1,6 triệu đồng nhưng ký giấy 2 triệu đồng - P.V) nhưng đến kỳ hạn không trả nên Tâm gặp anh Hoàng để đòi nợ. Tuy nhiên, sau đó khi phát hiện anh Hoàng, các đối tượng đã đánh đập, bắt giữ, gây áp lực buộc gia đình anh Hoàng phải trả nợ.

Phương tiện Tâm và Hoàng A sử dụng bị CQĐT tạm giữ. Ảnh: N.T

"Ngứa mắt" cũng đánh, bắt rồi tống tiền

Trước đó, cũng tại Phú Yên, chỉ vì một xích mích nhỏ mà nhóm thanh niên dùng tuýp sắt, gậy đánh người gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật trong nhiều giờ liền. Cụ thể, 21 giờ ngày 1-2, Nguyễn Bảo (1988, trú xã Hòa An), Đào Hữu Thảo (1991, trú xã Hòa Trị), Lê Hồng Phong (1988, trú xã Hòa Thắng), Phan Văn Báo (1987, trú xã Hòa Quang Bắc, cùng H. Phú Hòa, Phú Yên) và hai người bạn là Huỳnh Gia, Phạm Đỗ Diệu Huyền đến nhà chị Đỗ Thị Ngọc Thì (trú xã Hòa Thắng) chơi. Một lúc sau, anh Nguyễn Minh Cảnh và Nguyễn Minh Sang (cùng trú xã Hòa Quang Nam, H. Phú Hòa) cũng đến chơi. Qua chuyện trò, cho rằng anh Cảnh và anh Sang "nổ", nhóm của Bảo rất bực, bỏ về trước rồi tính chặn đường đánh cho bõ ghét. Anh Gia và chị Huyền thấy vậy thì không tham gia, bỏ về, còn Bảo, Thảo, Phong, Báo ở lại "dạy cho 2 thằng đáng ghét một bài học".

Một lúc sau, thấy anh Cảnh và Sang điều khiển xe máy ra về, Thảo điều khiển xe máy BKS 78E1-023.65 chở Phong cầm tuýp sắt, Báo cầm gậy, và Báo điều khiển xe BKS 78G1-045.61, cầm gậy cùng truy đuổi. Đuổi đến đường liên thôn Đông Lộc - Đại Phú cả nhóm bắt kịp anh Cảnh và Sang. Báo dùng gậy lao vào đánh anh Cảnh và anh Sang khiến anh Sang ngã nhào xuống ruộng, còn anh Cảnh bỏ chạy. Chưa hả giận, Bảo kéo anh Sang từ bờ ruộng lên để Phong dùng tuýp sắt đánh. Bảo cùng Thảo bắt anh Sang lên xe máy của anh với ý định chở đến phía sau cây xăng Đông Lộc (xã Hòa Thắng) ép anh gọi điện thoại kêu anh Cảnh đến để chúng đánh tiếp.

Trong lúc Bảo, Thảo chở anh Sang đi thì Phong và Báo phát hiện anh Cảnh đang ở dưới ruộng. Lập tức, Báo cầm gậy rượt đánh Cảnh rồi bắt đưa lên xe chở đi. Giữa đường đi, anh Cảnh nhảy xuống xe bỏ chạy làm Báo bị thương ở chân và mô-tô hư hỏng nặng. Sau đó, Phong chở Báo đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, còn Bảo yêu cầu anh Sang gọi điện thoại cho người nhà đem tiền đến bồi thường chi phí sửa xe, chữa trị thương tích cho Báo. Chờ lâu, Bảo trực tiếp gọi cho người nhà anh Sang, yêu cầu đem tiền đến mới thả người. 24 giờ cùng ngày, người nhà anh Sang mang 800.000 đồng đến đưa cho Bảo.

Từ tin báo của bị hại, sau đó CQĐT đã bắt giữ các đối tượng. Theo Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Phú Yên, tỷ lệ thương tích của anh Cảnh là 16% (anh Sang từ chối giám định). Ngày 17-6, VKSND H. Phú Hòa truy tố Nguyễn Bảo, Đào Hữu Thảo, Lê Hồng Phong và Phan Văn Báo về tội "Cố ý gây thương tích". Riêng Bảo, Thảo còn phạm tội "Bắt giữ người trái pháp luật". Mới đây, TAND H. Phú Hòa đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Bảo 18 tháng tù, Đào Hữu Thảo 15 tháng tù về 2 tội "Cố ý gây thương tích" và "Bắt giữ người trái pháp luật"; Phan Văn Báo 12 tháng tù và Lê Hồng Phong 9 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

N.M