Báo Công An Đà Nẵng

Cảnh báo tình trạng ma túy xâm nhập vào học đường

Thứ tư, 10/05/2023 07:46
Công an các đơn vị địa phương tuyên truyền tác hại thuốc lá điện tử đối với học sinh.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đặng Quang Sơn (trú Q. Sơn Trà) về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy và Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế- Công an quận Sơn Trà phối hợp Công an phường Thọ Quang (Q. Sơn Trà) tiến hành kiểm tra nơi ở đối tượng Sơn, thu giữ tổng cộng 70 lọ tinh dầu, 42 hộp ống nhựa (thuốc lá điện tử) và 100 lọ dùng để đựng tinh dầu chưa qua sử dụng. Theo lời khai của Sơn, các lọ tinh dầu trên là thuốc lá điện tử, được Sơn mua về chiết nhỏ để bán kiếm lời từ năm 2021 đến nay. Loại tinh dầu Sơn dùng để chiết ra các lọ nhỏ 3ml để phân phối bán lại cho các đối tượng khách hàng chủ yếu là học sinh với lời quảng cáo miễn phí ship 24/24. Sơn cũng cho biết loại tinh dầu khi sử dụng là tinh dầu cần sa sẽ tạo ảo giác, kích thích.

Trước đó, vào tháng 2-2023, có 6 học sinh tại Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 (tại P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) bị ngộ độc do sử dụng dung dịch chứa chất nghi là ma túy. Qua điều tra, Công an quận Thanh Khê đã bắt giữ 4 đối tượng có liên quan, gồm: Mai Hà Quỳnh Chi (27 tuổi, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), Trần Thanh Hiền (29 tuổi), Võ Thái Huy (19 tuổi) và Lê Vinh Quang (19 tuổi, cùng trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Tang vật thu giữ là các chai dung dịch chứa chất màu vàng nghi ma túy “nước biển” dạng Gamma hydroxy axit butyrat (kí hiệu GHB). Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định Thân Hoàng Vĩnh Long (23 tuổi, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) đã cung cấp dung dịch cho các đối tượng trên. Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Long, Công an thu giữ 16 chai lớn chứa các loại dung dịch nghi là ma túy “nước biển”. Đây chỉ là một trong những vụ việc báo động tình trạng ma túy đang bắt đầu xâm nhập vào lứa tuổi học đường.

Với lứa tuổi học sinh, sinh viên sử dụng tinh dầu, thuốc lá điện tử ngày một phổ biến và dần trở thành trào lưu thời thượng. Điều này, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh tuổi vị thành niên - lứa tuổi hiếu kỳ, tò mò và thích khám phá. Thậm chí cũng đã xuất hiện những chiêu trò mới như là mời gọi các em sử dụng miễn phí hay thậm chí được tặng thêm tiền nếu như rủ thêm được các bạn học sinh khác cùng tham gia.

Theo Thiếu tá Hà Phước Tuân- Đội phó Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an quận Sơn Trà, thuốc lá điện tử là thiết bị chạy bằng pin dùng để làm nóng dung dịch lỏng (thường chứa nicotine), biến dung dịch này thành hơi cùng những luồng khói có hương thơm để người hút có thể hít vào phổi. Hầu hết các mẫu thuốc lá điện tử hiện nay sử dụng ống chứa dung dịch – loại dùng một lần hoặc có thể bơm dịch vào để dùng tiếp. Tuy nhiên, một số thành phần chất ma túy cũng có thể được cho vào dưới dạng chất lỏng để tăng cảm giác của người dùng, không rõ nguồn gốc và nồng độ, vì thế gây ra những hệ lụy khôn lường cho học sinh. Nguyên nhân khiến các em sa đà vào nghiện thuốc lá điện tử do các em rất dễ tiếp cận thuốc lá. Một điếu thuốc lá điện tử chỉ có giá từ 30 nghìn đồng đến 50 nghìn đồng nên các em dễ dàng mua. Tinh dầu thuốc lá điện tử có nhiều hương vị hấp dẫn (dâu, táo, bạc hà…), ở lứa tuổi thích thể hiện mình nên dễ dàng kích thích giới trẻ sử dụng, lôi kéo bạn này sang bạn khác. Tinh dầu của thuốc lá điện tử rất đa dạng, có nhiều loại pha trộn ma túy, chất cần sa, đã đầu độc và hủy hoại một bộ phận giới trẻ. Việc sử dụng nhiều thuốc lá điện tử sẽ nguy hại cho sức khỏe của người sử dụng và tiềm ẩn nguy cơ tạo thành tội phạm ma túy.

Công an quận Sơn Trà khởi tố đối tượng Đặng Quang Sơn về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Để nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên… trước tác hại của thuốc lá điện tử, Công an TP Đà Nẵng thường xuyên tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn. Tại những buổi tuyên truyền sẽ nêu rõ những tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe con người, nhất là ảnh hưởng đối với sự phát triển thể chất, tinh thần của trẻ em và người thành niên trẻ tuổi; cảnh báo một số thủ đoạn, hoạt động mới của tội phạm nhằm vào giới trẻ và HS, đặc biệt, thời gian gần đây, thuốc lá điện tử với các thành phần hóa học độc hại như mùi vị của trái cây; ma túy tổng hợp được đưa vào thức ăn, đồ uống ưa thích của giới trẻ... Thông qua buổi tuyên truyền đó đã trang bị cho các em HS nhiều kiến thức bổ ích, giúp HS nâng cao kiến thức, hiểu biết về tác hại, hệ lụy của thuốc lá điện tử, từ đó “nói không với thuốc lá điện tử”.

THANH ĐỨC