Báo Công An Đà Nẵng

Cảnh báo tình trạng ném đá xe buýt, xe khách

Thứ ba, 08/12/2015 11:06

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra nhiều vụ ném đá vào ô-tô khách, xe buýt gây lo lắng cho nhà xe và hành khách. Mới đây, CAH Sơn Tịnh cho biết đang điều tra vụ ném đá vào xe buýt xảy ra tại xã Tịnh Đông, H. Sơn Tịnh. Trước đó, ngày 15-9, anh Phan Văn Nam điều khiển xe buýt Mai Linh chạy từ H. Sơn Hà về TP Quảng Ngãi. Khi đến đoạn Tỉnh lộ 24B, thuộc xã Tịnh Bắc, H. Sơn Tịnh thì bị Lê Thanh Vương (25 tuổi, trú xã Tịnh Đông) ném đá vào kính chắn gió. Rất may, gần 40 hành khách trên xe không bị thương tích. Sau khi xảy ra vụ việc, CAH Sơn Tịnh đã vào cuộc điều tra và đến tối cùng ngày bắt giữ Lê Thanh Vương.

Mới đây, ngày 15-10, xe buýt Mai Linh chạy tuyến Sa Huỳnh - TP Quảng Ngãi, khi đến đoạn QL1A thuộc xã Phổ Thuận, H. Đức Phổ thì bị một đối tượng ném đá vào kính chắn gió sau của xe buýt. Sau khi xảy ra vụ việc, CAH Đức Phổ đã vào cuộc điều tra và đến chiều cùng ngày bắt được thanh niên ném đá là Nguyễn Văn Trịnh (26 tuổi, trú xã Phổ An, H. Đức Phổ). Thiệt hại kính vỡ và sửa chữa xe hơn 10 triệu đồng.

Một xe buýt hãng Mai Linh bị ném vỡ kính.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi cho biết: “Xe buýt của Cty chúng tôi hoạt động rộng, nhiều tuyến trên địa bàn tỉnh. Hằng năm xe buýt của Cty đều gặp nhiều trường hợp bị tấn công, ném đá gây lo lắng cho hành khách cũng như tài xế xe”. Theo ông Học, nạn ném đá vào xe buýt thường diễn ra vào lúc trời tối, tại các đoạn đường vắng, hay khu vực giáp ranh giữa vùng nông thôn với các đô thị. Anh Trần Văn Bình, tài xế xe buýt Mai Linh kể lại vụ việc bị ném đá: “Lúc đó trời chập choạng, anh điều khiển chuyến xe buýt cuối cùng từ H. Ba Tơ về TP Quảng Ngãi. Khi đến đoạn đường vắng khu vực giáp ranh giữa huyện Ba Tơ và Đức Phổ thì nghe tiếng “choang”. Kính chắn gió trước mặt vỡ bắn tung tóe. Tôi hốt hoảng đạp phanh, đánh lái theo quán tính làm chiếc xe chao đảo. Rất may đoạn đường vắng nên xe không va vào người đi đường. Hàng chục hành khách trên xe hốt hoảng, nháo nhào”.

Qua các vụ ném đá xe buýt, ô-tô khách, thủ phạm thường khai nhận nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các hành vi trên là do các đối tượng đang đi xe máy trên đường, cảm thấy bực tức vì cho rằng bị ô-tô ép đường, đèn xe ô-tô chiếu thẳng vào mặt và ô-tô chạy qua gây bụi nên đuổi theo ném đá. Thực tế cho thấy, phần lớn “thủ phạm” của những vụ ném đá là thanh, thiếu niên hư, lêu lổng, quậy phá tại địa phương. Điều đáng nói, các đối tượng này khi bị bắt đều cho rằng ném đá chỉ để cho vui mà không hề ý thức được mối nguy hại của hành vi do mình gây nên. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng, để vấn đề tồn tại lâu như vậy là do hình thức xử phạt chưa đủ sức răn đe, cần có khung hình phạt nặng hơn. Một thực tế, không ít vụ xe khách bị ném đá, nhà xe không trình báo Cơ quan CA nên thiếu căn cứ để xử lý đối tượng.

Hành khách đi xe buýt tuyến TP Quảng Ngãi - Khu du lịch Sa Huỳnh
của hãng Mai Linh Quảng Ngãi.

Nạn ném đá vào xe khách, xe buýt đang lưu thông trên đường hiện nay có chiều hướng gia tăng, gây thiệt hại tài sản và phương tiện tham gia giao thông. Dù xuất phát từ bất cứ lý do gì, thì đây cũng là hành vi nguy hiểm và đáng lên án, nghiêm trị để tăng tính răn đe trong toàn xã hội. Ông Đỗ Tiến Đệ - chủ xe khách Đào Hoa bức xúc: “Đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng ném đá để đảm bảo an toàn hành khách và nhà xe”.

Để ngăn chặn tình trạng trên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, hành vi, nguyên nhân để quần chúng nhân dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác, hỗ trợ lực lượng chức năng đấu tranh xử lý triệt để vi phạm này. Các đối tượng có hành vi ném đá gây thiệt hại nghiêm trọng cần phải truy tố, đưa ra xét xử lưu động để giáo dục răn đe, phòng ngừa chung. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân sống ven các quốc lộ, các tuyến đường có xe khách, xe buýt chạy qua, nhất là đối với thanh niên, học sinh về những nguy hại của hành vi ném đá xe khách, ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm ATGT cho các phương tiện. Về phía các doanh nghiệp vận tải, lái xe, các đơn vị quản lý Nhà nước, cần tổ chức quán triệt, giáo dục về đạo đức nghề nghiệp, nhắc nhở các lái xe việc sử dụng phương tiện lưu thông không vượt ẩu, chèn ép và có hành động khiêu khích, gây gổ khi lưu thông.

T. Sự