Báo Công An Đà Nẵng

Cảnh báo tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên

Thứ ba, 17/01/2023 06:58
Nhóm thanh thiếu niên dàn trận hỗn chiến bị Công an TP Tam Kỳ kịp thời ngăn chặn.

2 giờ ngày 13-2, Công an phường An Mỹ (TP Tam Kỳ) phát hiện 2 nhóm thanh niên đang tụ tập tại khu vực bờ hồ Nguyễn Du, có biểu hiện sử dụng hung khí đánh nhau. Khi thấy lực lượng Công an, các đối tượng bỏ chạy nên tổ tuần tra truy bắt được 3 đối tượng, đồng thời phối hợp với Công an TP Tam Kỳ triệu tập 4 đối tượng liên quan, gồm: Lê Tấn Thiện (2006, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam); Ngô Huy Qu. (2005), Trà Đức Tr. (2005, cùng trú H. Thăng Bình, Quảng Nam); Võ Nhật H. (2002), Huỳnh Văn Qu. (2002), Đinh Văn Ph. (2005, cùng trú H. Núi Thành, Quảng Nam) và Trần Trạch L. (2006, trú H. Tiên Phước, Quảng Nam). Tang vật thu giữ gồm 1 bình xịt hơi cay, 1 ống tuýp sắt, 1 dao tự chế, 1 dao bấm và 2 xe máy. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn nên chuẩn bị hung khí để đánh nhau thì bị lực lượng Công an ngăn chặn, bắt giữ.

Tiếp đến khoảng 22 giờ ngày 14-2, T.B.H. (2002) cùng nhóm bạn là P.H.P.Đ. (2005), P.N.Đ. (2003), L.T.V. (2003, cùng trú TP Tam Kỳ) và B.M.H. (2004, trú Tam Xuân 1, H. Núi Thành) đến quán Phố Bia (tại P. An Mỹ, TP Tam Kỳ) để nhậu. Cùng thời điểm, trong quán có C.G.H. (1998, trú TP Vũng Tàu), T.C.L. (1995), N.H.K. (1995, cùng trú TP Tam Kỳ) đang ngồi nhậu ở bàn khác. Do mâu thuẫn nhỏ trong lúc uống bia rượu, B.M.H. lấy ly thủy tinh ném vào người C.G.H, còn P.H.P.Đ cũng xông vào đánh C.G.H. Do bị đánh nên C.G.H. lấy dao đâm B.M.H. và P.H.P.Đ. gây thương tích.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Tam Kỳ đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ các đối tượng liên quan. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đã khởi tố C.G.H. về hành vi: “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” và đã chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, cũng tại quán nhậu Phố Bia, P.V.K (2002) tổ chức sinh nhật, nhậu cùng nhóm bạn gồm: N.V.T (1999), P.V.Q. (2000), H.V.L. (1998), V.Q.S. (1998), N.H.N (1998), T.V.A. (1998, cùng trú xã Tam Xuân 2, H. Núi Thành). Cùng lúc đó, bàn nhậu bên cạnh có M.Q.N. (2004, trú Tam Xuân 2, Núi Thành) nhậu cùng với 4 người bạn. Do mâu thuẫn từ trước nên nhóm của M.Q.N gọi P.V.K vào nhà vệ sinh rồi dùng tay chân, vỏ chai bia đánh Kh. Thấy K. bị đánh, nhóm bạn đi cùng đuổi đánh lại nhóm của Q.N. không chịu bỏ cuộc, sau đó nhóm của Q.N gọi thêm 4 thanh thiếu niên khác mang 3 cây dao tự chế đến đánh nhau với nhóm của K. gây náo loạn khu phố. Tiếp nhận thông tin, Công an TP Tam Kỳ đã kịp thời có mặt bắt giữ các đối tượng. Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đã khởi tố 13 đối tượng về các hành vi: “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”...

Nhiều trường hợp còn rất nhỏ nhưng đã muốn “ra oai” dẫn đến vi phạm pháp luật.

Qua các sự việc cho thấy, các nhóm đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, chủ yếu từ 15 tuổi đến 20 tuổi, thậm chí trong đó có những đối tượng đang còn là học sinh. Tuy nhiên, do suy nghĩ nông nổi, nhận thức pháp luật hạn chế nên dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội. Mặt khác, do thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình dẫn đến tình trạng con cái nói dối, đua đòi, ăn chơi, “thích thể hiện”, hành xử kiểu côn đồ, thậm chí vướng vào vòng lao lý.

Thượng tá Phạm Trường Sơn- Trưởng Công an TP Tam Kỳ cho biết, để ngăn chặn tình trạng trên, đơn vị đã tập trung điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến các vụ án; tích cực kết hợp gọi hỏi, răn đe với các đối tượng thanh thiếu niên khác trên địa bàn có điều kiện, khả năng phát sinh tội phạm (đặc biệt là những trường hợp không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập ăn nhậu...). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng thanh thiếu niên, học sinh; tăng cường tuần tra, kiểm soát ban đêm về ANTT nhằm phát hiện, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu nhen nhóm tụ tập gây rối, đánh nhau trên địa bàn bàn.

LÊ HẢI