Báo Công An Đà Nẵng

Cảnh báo “vùng tối” tại các điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy

Thứ sáu, 18/04/2025 10:13

Thời gian qua lực lượng công an đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đặc biệt tại các tụ điểm giải trí hoạt động về đêm. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, cho thấy cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và trách nhiệm từ chính quyền, lực lượng chức năng lẫn cộng đồng doanh nghiệp.

Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giải trí ký cam kết không sử dụng, không tàng trữ hay buôn bán ma túy; cam kết tham gia vào các hoạt động phòng chống ma túy.

Phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng tại các tụ điểm giải trí

Theo báo cáo từ Công an TP Đà Nẵng, đến đầu năm 2025, toàn thành phố có 92 cơ sở kinh doanh karaoke, bar, pub, lounge… với hàng nghìn lao động trực tiếp. Trong đó, 54 cơ sở đã được đưa vào diện quản lý đặc biệt do có dấu hiệu liên quan đến các tệ nạn như ma túy, cờ bạc, mại dâm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thượng tá Võ Hoàng Trung – Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Đà Nẵng cho biết, qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm đáng báo động. Cụ thể, nhiều cơ sở hoạt động quá giờ quy định, sử dụng âm thanh – ánh sáng vượt mức gây ảnh hưởng cư dân xung quanh, tổ chức biểu diễn phản cảm, sử dụng lao động không hợp đồng, không khai báo tạm trú, và cho người dưới 18 tuổi sử dụng dịch vụ. Đặc biệt, có nơi còn để xảy ra tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ khí N2O (bóng cười), hàng hóa không rõ nguồn gốc. Thậm chí có nhân viên phục vụ là đối tượng có tiền án, tiền sự.

Chỉ trong năm 2024, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện 395 vụ liên quan đến ma túy với 722 đối tượng, riêng tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chiếm 59 vụ với 194 người liên quan. Quý I năm 2025, lực lượng công an tiếp tục phát hiện 50 vụ với 94 đối tượng, trong đó có 6 vụ xảy ra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí. Ngoài xử phạt hành chính, các cơ sở vi phạm còn bị đình chỉ hoạt động, tước giấy phép an ninh trật tự, hoặc khởi tố hình sự.

Đáng lo ngại, một số cơ sở còn cố tình che giấu sai phạm, báo cáo gian dối hoặc tìm cách né tránh kiểm tra của các đoàn liên ngành. Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân chính dẫn đến sai phạm là do chủ cơ sở buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra nội bộ định kỳ, không thực hiện cam kết phòng chống tội phạm. Một số nơi thậm chí còn tiếp tay cho các hành vi sai trái bằng cách tuyển dụng lao động không rõ lai lịch, không có kỹ năng kiểm soát khách hàng và nhân viên, tạo điều kiện để tội phạm ẩn nấp và hoạt động.

Doanh nghiệp đồng hành: Chủ động giám sát, phối hợp xử lý

Tại buổi tọa đàm, nhiều chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí đã thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn trong công tác quản lý, đồng thời thể hiện thiện chí hợp tác cùng lực lượng chức năng để xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh và tuân thủ pháp luật.

Chị Võ Thị Ánh Tuyết – chủ hệ thống karaoke Louise và Galaxy, cho biết việc phát hiện nhân viên sử dụng ma túy là vô cùng khó khăn, vì các hành vi này thường được che giấu tinh vi. Dù các cơ sở đã ký cam kết và tiến hành kiểm tra bất ngờ, nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng vi phạm rải rác. Bà Tuyết kiến nghị ngành công an tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ nhận biết dấu hiệu sử dụng ma túy cho người quản lý, đồng thời đề xuất được phát que test nhanh để hỗ trợ kiểm soát nhân sự.

Cùng quan điểm này, ông Ngô Văn Mạnh – chủ vũ trường New Phương Đông, đề xuất thiết lập đường dây nóng trực tiếp giữa các cơ sở với lực lượng công an, giúp kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh. “Chúng tôi cam kết hợp tác đầy đủ, mong muốn có cơ chế kiểm tra định kỳ để vừa tự rà soát, vừa phát hiện sớm các hành vi tiêu cực trong nội bộ”- ông Mạnh nhấn mạnh.

Đại diện các khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng như Minh Toàn Galaxy, Ocean Villa, chung cư Monarchy… cũng phản ánh khó khăn trong việc kiểm soát cư trú, đặc biệt với khách lẻ hoặc thuê dài hạn. Nhiều trường hợp chuyển nhượng biệt thự dẫn đến việc giám sát an ninh gặp trở ngại. Chị Phạm Thị Phụng (Cty quản lý vận hành BMC- Chung cư Monarchy–quận Sơn Trà) đề xuất Công an thành phố sớm ban hành quy trình phối hợp kiểm tra cư trú tại các khu nghỉ dưỡng, nhằm ngăn ngừa các đối tượng lợi dụng để tổ chức hoạt động vi phạm pháp luật.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, Thượng tá Đặng Bảo Tùng – Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh: “Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Chúng tôi rất mong mỗi chủ cơ sở trở thành một “cánh tay nối dài” trong công tác phòng chống tội phạm. Lực lượng công an không làm thay mà làm cùng, vì một Đà Nẵng an toàn, lành mạnh và đáng sống".

Lê Anh Tuấn

“Lắc” trong bar chưa thỏa, nhóm “con nghiện” tiếp tục thuê ViLla “bay” xuyên đêm

Trong lúc đang say sưa “bay lắc” trong tiếng nhạc tại căn Villa thì nhóm “dân bay”, gồm: Trần Ngọc Khánh (2001), Nguyễn Hồ Như Quỳnh (2005), Lê Hữu Danh (1986), Lâm Minh Tùng (1980), Nguyễn Thái Hoan (1985, cùng trú TP Tuy Hòa) và Trần Thị Thùy Linh (1997, trú huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (2006, trú quận Cái Răng, TP Cần Thơ) bị lực lượng chức năng bắt quả tang về hành vi sử dụng trái

Bắt Phương “mặt quỷ“ cầm đầu băng nhóm bảo kê ở TPHCM

Hai anh em ruột Phương 'mặt quỷ' và 'Lượm' tổ chức đội bốc xếp, ép buộc các tiểu thương, bạn hàng ở chợ Bình Tây (quận 6, TPHCM) phải thuê nhóm này, nếu không sẽ bị đe dọa, chửi bới.

5 năm, toàn quốc bắt giữ hơn 122.000 vụ và gần 187.000 đối tượng phạm tội về ma túy

Hơn 122.000 vụ và gần 187.000 đối tượng phạm tội về ma túy là con số được Bộ Công an thống kê, báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.