Báo Công An Đà Nẵng

Cảnh giác chiêu lừa “vay tốc độ”

Thứ hai, 30/08/2021 10:07

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến cho mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, đời sống kinh tế của người dân vì thế cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính vì vậy, nhu cầu vay tiền tiêu dùng của người dân gia tăng nên nhiều đối tượng đã lợi dụng điều này để thực hiện các chiêu trò lừa đảo vay tiêu dùng.

Hình ảnh quảng cáo của một trang cho vay tiền online tại Bình Định.

Phổ biến nhất là chiêu thức  vay tiền qua mạng xã hội facebook với các trang có tên hấp dẫn như: “vay tốc độ”, “vay tiền nhanh onlie”. Giữa tháng 8-2021, anh Nguyễn Văn T (trú xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, Bình Định) bị mất hơn 200 triệu đồng vì đồng ý vay tiền qua trang facebook có tên “vay tiền nhanh onlie”.

Trang này đã chủ động gửi tin nhắn, làm quen với anh Nguyễn  Văn T. Sau đó đối tượng chủ động xin số điện thoại, kết bạn zalo với anh T. và cho anh đường link yêu cầu anh T. khai báo vào đường link này sẽ được vay tiền với giá ưu đãi trong mùa dịch. Sau khi anh T. thực hiện các yêu cầu, trang vay thông báo đã xét duyệt. Đối tượng liên lạc lại cho biết anh T. đã nhập sai số tài khoản ngân hàng, muốn đổi lại để được vay phải nộp 5 triệu đồng.

Nhiều lần các đối tượng cứ trả lời anh T. đã nhập sai thông tin cá  nhân không thể vay gói ưu đãi, đối tượng cứ bắt anh T. nộp tiền nhiều lần. Nhiều nhất ngày 18-8, anh T. đã nộp 140 triệu đồng do đối tượng hăm doạ số tài khoản  của anh có nguy cơ bị mất, nếu hồi phục và muốn đẩy nhanh thủ tục vay phải nộp thêm 20 triệu. Toàn bộ số tiền mà anh T. nộp cho đối tượng vào tài khoản ngân hàng BIDV mang tên Nguyễn Văn Quyết là hơn 200 triệu đồng. Lần cuối cùng đối tượng yêu cầu anh nộp thêm 50 triệu vì khả năng hồ sơ của anh bị đóng băng do thông  tin sai nhiều lần thì anh T. mới nghi ngờ và báo cho Công an xã Nhơn Lý.

Qua xác minh, điều tra nhanh, Công an xã Nhơn Lý xác định anh đã bị lừa và chuyển hồ sơ cho Đội Cảnh sát hình sự- Công an TP Quy Nhơn. Tương tự, chị Trần Thị H. (trú phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) cũng bị lừa với số tiền hơn 100 triệu đồng do có nhu cầu vay tiền trên  trang Facebook “Vay tốc độ” .

Theo thống kê của Công an TP Quy Nhơn thì từ đầu tháng 7-2021 đến nay, đơn vị đã nhận 8 đơn lừa đảo với thủ đoạn vay qua mang xã hội. Đáng chú ý, các đối tượng còn giả mạo mục đích hỗ trợ người dân vay vốn ưu đãi, nhận tiền hỗ trợ. Bọn chúng còn “vẽ” ra các khoản tiền trợ cấp như hỗ trợ dịch bệnh, tiền hỗ trợ người nghèo, người cao tuổi hay tiền của các tổ chức từ thiện. Muốn được vay gói này, bọn chúng  cho đường like để điền thông tin, số tài khoản ngân hàng, rồi mã OTP để chiếm đoạt tiền hoặc bắt nộp tiền để thủ tục vay được nhanh…

Trước vấn nạn này, các cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo người dân cần tuyệt đối bảo mật các giấy tờ và thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng tránh để cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Cần kiểm chứng các thông tin quảng cáo, cho vay trên mạng xã hội nhằm tránh sập bẫy các chiêu trò dụ dỗ nhận tiền ủng hộ COVID-19 mà trao giấy tờ tùy thân hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn bè, người thân cho các đối tượng lừa đảo.

Theo trung tá Nguyễn Tiến Dũng- Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự- Công an TP Quy Nhơn: “Nếu gặp khó khăn về vấn đề tài chính, có nhu cầu vay tiền, người dân nên đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng tin cậy để được tư vấn cụ thể về mức vay, lãi suất, thời hạn trả tiền vay. Đồng thời khi phát hiện những App cho vay tiền với lãi suất cao, người dân cần liên hệ đến cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, giúp đỡ nhằm tránh hệ lụy khi vay tiền qua App hoặc qua các đối tượng “tín dụng đen”...       

LÊ GIANG