Báo Công An Đà Nẵng

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo giả khách du lịch đặt phòng, đặt xe taxi đến “Đà Lạt thu nhỏ"

Thứ tư, 16/10/2024 08:00
Thông tin cần tìm phòng được đăng trên các hội, nhóm mạng xã hội và tin nhắn cọc tiền giả mạo của đối tượng lừa đảo.

Trước nhu cầu của người dân đến Măng Đen du lịch ngày một tăng cao, hiện nay trên không gian mạng xuất hiện hình thức lừa đảo mới là giả danh là khách du lịch ở nước ngoài liên hệ với các quản lý, chủ khách sạn, homestay, resort hoặc các tài xế taxi trên địa bàn huyện Kon Plông để lừa phỉnh quét mã QR nhận tiền cọc đặt phòng, tiền cọc taxi sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Theo đó, thủ đoạn của các đối tượng này là sử dụng tài khoản facebook giả đăng thông tin có nội dung cần đặt xe di chuyển từ TP Kon Tum lên thị trấn Măng Đen hoặc đặt phòng nghỉ dưỡng tại các khách sạn, homestay, resort trong hai ngày 16 và 17-10-2024 trên các hội, nhóm du lịch tại thị trấn Măng Đen, như hội “HOMESTAY MĂNG ĐEN”; các hội, nhóm đưa đón khách du lịch như hội “TAXI - XE GHÉP - SÂN BAY PLEIKU --> KON TUM/MĂNG ĐEN”. Sau đó, đối tượng lừa đảo thực hiện nhắn tin, trao đổi với các nạn nhân để thống nhất về thời gian, giá cả phòng, địa điểm đưa đón... Đồng thời lấy lý do đang ở nước ngoài, các đối tượng gửi tin nhắn với nội dung là đã chuyển số tiền đặt cọc 900.000 đồng được giao dịch từ Busan, Hàn Quốc.

Để nhận được số tiền trên, các đối tượng lừa đảo yêu cầu nạn nhân quét mã QR để xác nhận hạn mức trong tài khoản ngân hàng và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về. Khi nạn nhân tiến hành quét mã QR xong thì điện thoại đã bị nhiễm độc, bị chiếm quyền điều khiển từ xa và các đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng ngay lập tức xóa các tài khoản facebook ảo; thoát khỏi các hội, nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc với nạn nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Kon Tum khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo khi đi du lịch và có nhu cầu đặt phòng; đặc biệt khi các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước để giữ chỗ. Cần tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn các dịch vụ, khách sạn, homestay, resort,... thực hiện việc xác minh thông tin từ các nguồn chính thức; đặt phòng thông qua các kênh uy tín hoặc từ các trang fanpage chính thống.

Người dân tuyệt đối không được cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc chuyển tiền đặt cọc cho các đối tượng lừa đảo. Đồng thời, mọi người nên thiết lập xác thực hai lớp cho các tài khoản trực tuyến và cập nhật mật khẩu thường xuyên; cùng chia sẻ rộng rãi thông tin đến người thân, bạn bè có nhu cầu đi du lịch để nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhiều người trước thủ đoạn lừa tiền cọc, phòng tránh mất tài sản. Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần liên hệ, trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

C.A.K.T