Báo Công An Đà Nẵng

Cảnh giác tình trạng cướp và cướp giật tài sản

Thứ năm, 03/12/2020 10:37

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh TT-Huế liên tục xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản khiến không ít người tham gia giao thông lo lắng. Song, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của lực lượng Công an đã bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Đối tượng Trần Đức Nhật Anh tại cơ quan Công an.

Mượn rồi... chuồn!

Trưa 13-11, chị Nguyễn Thị K.T. (18 tuổi, trú P.An Cựu, TP Huế) khi đang đạp xe trên đường Nguyễn Huệ, TP Huế (TT-Huế), tay cầm điện thoại di động OPPO thì có một thanh niên chạy xe máy tiến sát gần nói: Gia đình anh đang có việc gấp nhưng không có điện thoại nên phiền em cho mượn điện thoại gọi một cuộc. Lúc này, nữ sinh cứ nghĩ đơn giản là người đi đường đang kẹt việc nên đồng ý đưa điện thoại cho người này gọi. Ngay sau khi được cô gái cho mượn điện thoại, nam thanh niên ngồi lên xe rồi rồ ga bỏ chạy. Sự việc xảy ra giữa trưa, trời mưa to, đường phố vắng người nên T. không biết kêu cứu ai. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nữ sinh hốt hoảng về nhà kể mọi việc với gia đình. Sau đó, T. và người thân đến trình báo cơ quan CA. Sau khi kiểm tra nhanh hiện trường, lực lượng CSHS CATP Huế đã truy nóng đối tượng. Trong khi lực lượng CA đang vây các ngả đường thì chiều cùng ngày, một nữ sinh khác cũng 18 tuổi là em Trần Thị B.N. (trú đường Hải Triều, TP Huế) đang cầm điện thoại Iphone 6S thì cũng có một thanh niên đến mượn điện thoại, nói là nhà có việc gấp nên mượn để gọi. Nghe vậy, B.N. không chần chừ mà đưa ngay điện thoại cho nam thanh niên. Không ngờ, sau khi “sở hữu” được chiếc điện thoại, nam thanh niên cũng đã phóng xe bỏ chạy. Một số người dân đuổi theo nhưng không kịp.

Qua thu thập lời khai của 2 nữ sinh, CA nhận định, phương thức, thủ đoạn gây án của 2 vụ đều giống nhau. Tiếp tục xác minh đặc điểm xe, lực lượng chức năng nhận định có khả năng, cả 2 vụ đều do cùng 1 đối tượng thực hiện. Lần theo dấu vết, cơ quan CA đã xác định được thời điểm 2 nữ sinh gặp nạn có xe máy BKS 75F9-9411 xuất hiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác trinh sát, cơ quan CSĐT đã bắt giữ đối tượng Trần Đức Nhật Anh (1993, trú 36/320 Bạch Đằng, P.Phú Hiệp, TP Huế) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan điều tra, Trần Đức Nhật Anh khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên đối tượng đã lấy xe máy BKS 75F9-9411 của gia đình lưu thông trên các tuyến đường của TP Huế để tìm kiếm người đi đường sơ hở ra tay cướp giật tài sản. Tuy nhiên, sau một hồi chạy quanh trên đường phố nhưng không phát hiện được “con mồi” nên đối tượng nghĩ ra cách “mượn điện thoại” gọi cho người thân rồi chuồn. Theo Anh, sở dĩ, khi gặp người lạ mà nói gia đình đang có việc gấp nên mượn nhờ điện thoại thì ai cũng thương cảm cho mượn... Với thủ đoạn này, Anh đã giật lấy điện thoại của 2 nữ sinh. Sau khi cướp giật điện thoại của các nạn nhân, Anh mang bán số tài sản trên được 2.150.000 đồng để tiêu xài. Được biết, đối tượng Anh đã có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo cướp tài sản lúc rạng sáng

CATX Hương Trà (TT-Huế) vừa phát đi thông báo cảnh báo, tình trạng cướp và cướp giật xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, 4 giờ sáng ngày 7-11, bà Đinh Thị H (51 tuổi, trú xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) điều khiển xe máy từ nhà đi được 2 km thì thấy 2 nam thanh niên đứng bên lề đường. Khi bà H. chạy xe ngang qua thì phát hiện 2 nam thanh niên nổ máy chạy theo sau. Bà H. chạy thêm 100 m thì 2 nam thanh niên đuổi kịp, người ngồi sau rút từ trong áo ra một con dao và yêu cầu bà H. đưa điện thoại. Bà H. tăng ga bỏ chạy đến ngã ba rẽ vào cầu Trắng thì bị té ngã. Khoảng 1 giờ sau, chị Trần Thị V. ( 47 tuổi trú xã Bình Thành, TX Hương Trà) khi đến đoạn đường Huyền Trân Công Chúa- chân đồi Vọng Cảnh thì bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy dạng Sirius màu trắng không rõ biển số xe vượt lên từ phía sau, áp sát xe yêu cầu chị V. dừng xe lại. Sau đó 1 đối tượng dùng dao đe dọa, yêu cầu chị V. đưa tài sản. Số tài sản mà 2 đối tượng chiếm đoạt của chị V. là 2,7 chỉ vàng với số tiền hơn 9,2 triệu đồng. Hiện, cơ quan điều tra đang tập trung truy tìm các đối tượng cướp tài sản.

Theo Thượng tá Nguyễn Việt Phương- Trưởng CATX Hương Trà, thủ đoạn gây án của đối tượng cướp và cướp giật tài sản: đối tượng khi phát hiện người đi xe máy trên đường chủ yếu là phụ nữ và có đeo dây chuyền vàng hoặc có mang theo túi xách thì điều khiển xe máy bám theo đến đoạn đường vắng ít người qua lại thì chúng vượt lên người bị hại rồi dùng tay giật lấy dây chuyền hoặc túi xách rồi rú ga bỏ chạy. Có trường hợp đối tượng làm cho nạn nhân bị tai nạn và có trường hợp các đối tượng dùng hung khí để uy hiếp bị hại và buộc giao tài sản cho chúng. Thời gian gây án vào sáng sớm hoặc ban đêm. Trước tình hình tội phạm xảy ra nói trên, CATX Hương Trà đề nghị, người đi đường phải thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, không để sơ hở cho tội phạm lợi dụng hoạt động gây án. Khi tham gia giao thông trên đường không nên mang áo hở cổ và đeo nhiều đồ trang sức. Không để túi xách, tài sản giá trị trước xe, không nghe điện thoại khi điều khiển xe...

HẢI LAN