Báo Công An Đà Nẵng

Cảnh giác với thủ đoạn lạm dụng tình dục qua mạng Internet

Thứ sáu, 21/08/2020 10:00

Thời gian gần đây, tình trạng phạm tội lạm dụng công nghệ thông tin để thực hiện hành vi hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu với trẻ em có nhiều diễn biến phức tạp. Đa phần các bị hại là những cô gái trẻ, thiếu kỹ năng tự vệ và thiếu hiểu biết pháp luật, bị các đối tượng xấu lợi dụng công nghệ để gây án. Theo Phòng CSHS CATP Đà Nẵng, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 2 đơn thư tố giác tội phạm, đấu tranh làm rõ 2 vụ việc có liên quan đến quan hệ tình dục thông qua sử dụng mạng xã hội và thụ lý một số vụ việc tương tự do công an các quận, huyện chuyển lên.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng làm việc với Phan Đức Vẽ.

Cụ thể, ngày 18-8, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng hoàn tất kết quả điều tra ban đầu, chuyển vụ việc Phan Đức Vẽ (1987, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có hành vi “Cưỡng dâm” cho Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ để tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền. Chuyện là, cuối tháng 5-2020, Vẽ sử dụng mạng xã hội zalo với 2 nickname “Hoa Liễu” và “Vinh Xuân” để kết bạn với chị H. (25 tuổi, trú Đà Nẵng) có nickname là “Nhỏ ơi”. Quá trình nói chuyện, Vẽ biết chị H. đang thất nghiệp và khó khăn về tài chính nên hẹn đến nhà nghỉ tại địa bàn P. Hòa An (Q. Cẩm Lệ) để nói chuyện và giúp đỡ. Tại đây, Vẽ và chị H. tự nguyện quan hệ tình dục. Tháng 6- 2020, Vẽ liên tục nhắn tin yêu cầu được quan hệ tình dục, nếu không sẽ báo và tung tin cho gia đình chị H. biết. Lo sợ, chị H. miễn cưỡng đồng ý gặp Vẽ tại nhà nghỉ ở P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ) và lần này Vẽ bí mật sử dụng ĐTDĐ quay lại cảnh ân ái giữa 2 người. Ngày 26-6, Vẽ trích hình ảnh đã quay lén gửi cho chị H. xem và dọa sẽ đưa lên mạng Internet nếu không đáp ứng yêu cầu cho Vẽ quan hệ. Chị H. miễn cưỡng đồng ý cho Vẽ quan hệ tại nhà nghỉ ở P. Hòa Phát (Q. Cẩm Lệ). Đến ngày 9-7, khi Vẽ tiếp tục đe dọa, ép buộc chị H. đến nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành (thuộc địa bàn P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) để quan hệ tình dục thì bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang.

Trước đó (ngày 1-7), Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đã bắt quả tang Nguyễn Thanh Nhàn (2000, trú TT Kiến Giang, H. Lệ Thủy, Quảng Bình) có hành vi đe dọa em N. mới 15 tuổi ở Đà Nẵng để quan hệ tình dục. Thủ đoạn của Nhàn là lấy 1 CMND mang tên Nguyễn Bảo Ngọc làm hình đại diện để lập facebook giả có tên “Bao ngoc”. Facebook này Nhàn đăng thông tin cho vay tiền lãi suất thấp 0,1%/tháng nhưng không cần thế chấp tài sản. Từ đây, có nhiều người nhắn tin đến hỏi thủ tục vay tiền thì Nhàn lừa chiếm đoạt tiền đặt cọc làm thủ tục hồ sơ vay.

Cụ thể, nếu người nhắn tin vay là nam giới, Nhàn yêu cầu chụp hình CMND, sau đó gửi 200.000 đồng để làm thủ tục hồ sơ vay số tiền tối đa là 10 triệu đồng. Với những bị hại là nữ, nhất là những cô gái trẻ chưa làm CMND, Nhàn nảy sinh ý đồ lừa tình. Nhàn vin vào cớ người vay chưa có CMND, nếu muốn vay tiền thì phải chụp hình, quay video khuôn mặt và những chỗ nhạy cảm trên cơ thể gửi đến cho Nhàn làm tin. Thấy người cho vay là nữ giới, nhiều bị hại nhẹ dạ cả tin làm theo mà không một chút nghi ngờ đã rơi vào bẫy tình của Nhàn. Sau khi có được những “hình ảnh nóng” này, Nhàn ra mặt nhắn tin yêu cầu bị hại phải cho mình quan hệ tình dục, nếu không thì sẽ tung những hình ảnh, video này lên mạng.

Còn nhớ, trung tuần tháng 9-2019, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng điều tra, khám phá, bắt giữ nhóm 6 đối tượng (5 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam) có hành vi “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Các đối tượng bị bắt gồm: Tưởng Đăng Quân (1989), Trương Huệ Mẫn (1981), Phương Tuấn Kiệt (1986), Đới Hồng Hi (1997), Lưu Tiểu Duy (1989), quốc tịch Trung Quốc và Sầm Thị Sen (1995, trú xã Tân An, H. Đắk Cơ, Gia Lai).

Theo thừa nhận của số đối tượng vi phạm, từ tháng 2-2019, Sầm Thị Sen là thông dịch viên tiếng Trung thuê căn nhà số 31-Lê Minh Trung (thuộc Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để ở cùng với bạn trai tên Trương Huệ Mẫn. Tại đây, Sen cùng với Tưởng Đăng Quân, Trương Huệ Mẫn, Phương Tuấn Kiệt, Đới Hồng Hi, Lưu Tiểu Duy tổ chức quay trực tiếp các video, clip đồi trụy, kích dục, quan hệ tình dục để tung lên mạng Internet. Bên cạnh đó, Sen đăng thông tin tuyển người làm việc lên các nhóm trên mạng xã hội facebook để tìm kiếm những người phụ nữ tham gia. Từ đầu mối này, Sen hẹn gặp và thỏa thuận nếu quay cảnh sexy và làm tình (không giao cấu) trong khoảng thời gian 6 giờ đồng hồ video, phát trực tiếp trên mạng xã hội Trung Quốc có cảnh quan hệ tình dục, kích dục, sexy. Các đoạn phim này khi phát lên mạng Internet được Sen cùng đồng bọn thu phí. Trong số này có một người phụ nữ tên N. tham gia từ tháng 2-2019 đến 5-2019 thì nghỉ. Sau khi nghỉ, N. giới thiệu N.H.K.D đến chỗ Sen làm cho đến khi bị phát hiện. Theo khai nhận của Sen, ngoài N. và D. còn có 2 phụ nữ khác có tên là P. và M. cùng tham gia từ tháng 6- 2019 đến đầu 9-2019.

Việc lạm dụng tình dục thông qua mạng Internet đã và đang có nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Ngoài một số vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng để xử lý, không loại trừ khả năng vì nhiều lý do tế nhị, còn có bị hại âm thầm chịu đựng. Thiết nghĩ, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải xử lý nghiêm số đối tượng vi phạm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến với người dân về những thủ đoạn này để cảnh giác, phòng ngừa. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng nên hết sức quan tâm đến hoạt động của con em mình, nhất là việc sử dụng Internet. Cần phải biết gạn đục khơi trong, hướng các em vào những chương trình, nội dung lành mạnh trên mạng xã hội, từ đó góp phần hạn chế những hậu quả xấu có thể xảy ra.

NGUYÊN THẢO