Báo Công An Đà Nẵng

Cảnh giác với trộm ngày

Thứ bảy, 29/09/2018 19:00

Bên cạnh lợi dụng thời điểm ban đêm để trộm cắp tài sản, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Bình Định, các đối tượng trộm cắp còn dùng nhiều thủ đoạn để đột nhập nhà dân giữa ban ngày. Trong tháng 9 vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra gần 20 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 9 vụ trộm tài sản ở nhà dân, xảy ra giữa ban ngày, thiệt hại từng vụ trộm lên đến hàng trăm triệu đồng.

CAH Hoài Nhơn đang làm hiện trường một vụ trộm nhà dân.

Thủ đoạn của các đối tượng là nhằm vào nhà dân đi làm ban ngày, không có người trông coi nhưng cửa khóa lỏng lẻo, bên trong nhà lại có nhiều tài sản giá trị là vàng, tiền mặt. Nếu trước đây đối tượng đột nhập nhà qua lỗ thông gió hoặc mở khung cửa sổ để vào trong thì nay đối tượng thường đột nhập từ phía sau nhà, cắt hàng rào lưới B40, sau đó lấy các dụng cụ có sẵn trong nhà của bị hại làm phương tiện gây án. Với sự liều lĩnh, cộng với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi của bọn tội phạm trộm cắp đã gây không ít lo lắng trong nhân dân, đặc biệt là tại những khu dân cư có nhà bị trộm. Chiều 23-9, anh  Đoàn Tấn Thẩm (1993, trú xã Phước An, H. Tuy Phước, Bình Định) đi làm về thì phát hiện kẻ gian đột nhập nhà, lục tung phòng buồng, nơi để nhiều tài sản giá trị của gia đình lấy 23 chỉ vàng và 122 triệu đồng, tổng thiệt hại hơn 180 triệu đồng - đây là số tiền anh Thẩm dành dụm bấy lâu chuẩn bị sửa lại căn nhà. Hiện trường vụ trộm cho thấy, đối tượng cắt lưới B40 phía sau, dùng rựa có sẵn ở nhà anh Thẩm làm phương tiện phá cửa sau vào nhà, phá tiếp cửa buồng để lấy tài sản.

Chỉ 2 ngày sau đó, chiều 25-9, ông Mai Xuân Thanh (1963, trú xã Phước Hưng, H. Tuy Phước) đi làm về cũng hoảng hốt khi thấy nhà bị kẻ gian đột nhập, lấy nữ trang và 85 triệu đồng, tổng cộng tài sản bị mất thiệt hại hơn 110 triệu đồng. Tương tự như thủ đoạn đột nhập nhà anh Thẩm, đối tượng lần này phá lưới B40 từ phía sau nhà, sau đó sử dụng con dao của chủ nhà rạch cửa bằng tôn, đột nhập phòng buồng và dễ dàng phá rương gỗ lấy toàn bộ số tài sản trên. Số tài sản hàng trăm triệu đồng nhà ông Thanh cất hớ hênh trong một cái rương gỗ mà không cần đối tượng chuyên nghiệp cũng có thể cạy phá được.

Hiện trường vụ trộm bị lục tung tại nhà anh Đoàn Tấn Thẩm.

Cũng trong tháng 9, tại H. Tây Sơn xảy ra vụ trộm thiệt hại lớn giữa ban ngày. Hôm đó, bà Lê Thị Kim Cúc (trú xã Bình Nghi, H. Tây Sơn) đi làm về nhà thì phát hiện cửa nhà bị phá khóa, cửa sổ bị hư hỏng. Lúc này, bà Cúc vào phòng kiểm tra thì phát hiện tủ đồ bị trộm xáo trộn và két sắt bị đục mất nhiều tài sản có giá trị của gia đình. Qua kiểm tra, tại hiện trường có xà-beng, ống tuýp sắt, két sắt bị trộm đục hư hỏng gần như hoàn toàn. Theo bà Cúc, trong két sắt có 6 cây vàng 24K và 3 cây vàng 18K, số vàng trên chủ yếu là đồ trang sức. Tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng.

Thượng tá Huỳnh Văn Còn - Phó trưởng Phòng CSHS CA tỉnh Bình Định cho biết: “Chúng tôi đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ thủ phạm các vụ trộm này. Qua điều tra tại các hiện trường, chúng tôi nhận thấy để thực hiện được phi vụ trộm cắp hàng trăm triệu đồng, các đối tượng này rất chuyên nghiệp, chúng ra tay khi bị hại, hàng xóm bị hại vừa đi vắng. Để phòng ngừa nạn trộm cắp, nhất là trộm giữa ban ngày, người dân phải khóa cửa cẩn thận bằng khóa tốt, không nên để vàng, tiền bạc giá trị lớn trong nhà mà nên gửi nơi an toàn”.

QUÝ HIỀN