Báo Công An Đà Nẵng

Cảnh sát khu vực tranh tài xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ

Thứ ba, 22/07/2014 07:27

(Cadn.com.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 11011 của UBND TP Đà Nẵng về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ (TDBVANTQ) và kế hoạch "Nâng cao chất lượng hoạt động của CAP giai đoạn 2013-2015" của Giám đốc CATP, sáng 21-7, CATP Đà Nẵng tổ chức Hội thi CSKV giỏi về công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ.

18 gương mặt CSKV tiêu biểu của 6 quận trên địa bàn TP lọt vào vòng chung khảo mang đến cuộc thi những bài phát động phong trào vô cùng sắc sảo, được xây dựng kỹ lưỡng với những tình huống cụ thể, cách phân tích vấn đề sâu sắc, lôi cuốn cùng nhiều giải pháp xử lý các vấn đề đấu tranh, phòng chống tội phạm, phát động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ tại địa bàn các khu dân cư...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, UVBTV Thành ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng trao giải cho các CSKV đạt giải tại cuộc thi. 

Vượt qua hàng chục CSKV khác của 13 phường thuộc Q. Hải Châu, Thượng úy Lê Phi Minh-CAP Thuận Phước thử sức mình tại đề tài "phòng chống tội phạm ma túy ở KDC". Trong vòng 20 phút, Thượng úy Minh say sưa chuyển tải đến toàn bộ Ban giám khảo (BGK) và những người tham dự tại hội trường một bài phát động vô cùng chặt chẽ, súc tích với 3 nội dung chính. Mở đầu là một đoạn video và nhận thức chung về ma túy, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn và cả nước, phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán trái phép chất ma túy và cuối cùng là các biện pháp phòng chống ma túy.

Từ những vụ việc thực tiễn xảy ra ở KDC nơi anh được lãnh đạo CAP phân công phụ trách, đến các vụ buôn bán ma túy lớn trên cả nước đã được Thượng úy Minh chuyển tải vào bài dự thi. Theo Minh, để phòng chống ma túy hiệu quả đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ cả về phía người nghiện, gia đình, xã hội, nhà trường, các ban ngành-đoàn thể, cơ quan CA... Đặc biệt, để thực hiện thắng lợi chương trình "5 không", "3 có", vì một TP bình yên thì mỗi người dân, cơ quan, đoàn thể tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với lực lượng CA để giải quyết các vụ việc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn trao giải cho các CSKV đạt giải tại cuộc thi. 

Là gương mặt nữ CSKV duy nhất lọt vào vòng chung kết, Thiếu úy Nguyễn Thị Đào (CAP Thạc Gián, Q. Thanh Khê) được thử sức ở đề tài khá hóc búa là "phòng chống tội phạm trộm cắp, cướp giật". Với lối truyền đạt nhẹ nhàng, cô CSKV đã thuyết phục được người nghe. Ra trường tháng 9-2010, Đào được phân công về công tác tại CAP Thạc Gián. Đến tháng 3-2011, Đào được BCH CAP phân công làm CSKV.

Với nam giới, làm CSKV đã khó bởi phải đi đêm về hôm, gắn bó mật thiết với nhân dân nắm bắt thông tin, đấu tranh với tội phạm... Thế mà, cô gái nhỏ nhắn như Đào lại hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó. Từ thực tiễn công tác, cộng với kiến thức học hỏi được từ đồng đội, Đào đã giải quyết các vấn đề một cách khá "ngọt", khiến BGK cũng như những người tham dự tán thưởng bằng những tràng pháo tay.

Tội phạm, đặc biệt ở lứa tuổi thanh, thiếu niên đang là vấn đề lo lắng của toàn xã hội, ảnh hưởng đến cả tương lai của đất nước, đó là nói rộng. Còn nhiệm vụ của CSKV là phải tìm cách giúp đỡ, cảm hóa những thanh, thiếu niên trên địa bàn mình phụ trách, để từ đó góp chung với những CSKV khác, với Ban chỉ huy CAP và CAQ, CATP và các cơ quan, đoàn thể xã hội cùng chung tay giúp đỡ các em, tạo môi trường để các em hòa nhập, trở thành người tốt, có ích cho xã hội là cách xử lý vấn đề của Thiếu úy Nguyễn Công Nhật Anh (CSKV CAP Xuân Hà, Q. Thanh Khê).

Nhật Anh "đánh" mạnh vào thói ăn chơi, đua đòi của một số bạn trẻ hiện nay, từ đó dẫn đến các con đường vi phạm pháp luật, cao hơn là phạm tội. Tuy nhiên, bài dự thi của Nhật Anh không quên nhắc đến những thành tích, cống hiến của các bạn trẻ để làm hình ảnh so sánh. Đồng thời không quên đưa ra những giải pháp, đề xuất với BCH CAP, chi bộ KDC, chính quyền địa phương nơi công tác để giải quyết vấn đề.

* Phát biểu kết luận hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn-UVBTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, biểu dương, đánh giá cao sự chuẩn bị và thành tích của các CSKV đã đạt được. Đồng thời mong muốn các đồng chí CSKV sau khi kết thúc cuộc thi tiếp tục phát huy, rèn luyện và có nhiều ý tưởng hay để tham mưu cho BCH CAP, UBND phường để làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn cho rằng, có thể xem đây là kết quả chung của toàn CATP, đóng góp quan trọng vào chương trình công tác năm 2014. Qua đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của CAP, giúp nhân dân hiểu được CA, ủng hộ việc làm của lực lượng CA, góp phần vào việc xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng nói riêng và đất nước nói chung.

Trên cơ sở kết quả cuộc thi, BTC đã khen thưởng 1 tập thể là CAQ Hải Châu và 5 cá nhân  gồm: giải Nhất cho Thượng sĩ Cao Đình Hải-CSKV CAP Hải Châu 2, giải Nhì Thiếu úy Nguyễn Công Nhật Anh-CAP Xuân Hà, giải Ba thượng sĩ Huỳnh Ngọc Thắng-CAP Phước Mỹ; Thượng sĩ Lê Trà Quốc Trung-CAP Thanh Bình và thượng sĩ Trần Lê Minh Quý-CAP Hòa Khánh Nam đạt giải khuyến khích.

Cứ lần lượt như vậy, cả 18 bài tuyên truyền của 18 CSKV tại hội thi đều được BKG và người tham dự đánh giá cao bởi sự sáng tạo, cách truyền đạt dễ hiểu, gần gũi và phù hợp với thực tiễn từng đơn vị, từng lĩnh vực được phân công phụ trách.

Thiếu úy Bạch Ngọc Quang Duy (CSKV P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) tâm sự: "Tôi rất ấn tượng với nội dung trong các bài dự thi về những vấn đề nóng đang xảy ra hiện nay như: ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, các vấn đề bạo lực gia đình, học đường, tệ nạn ma túy, lứa tuổi tội phạm... Đây cũng là dịp để giao lưu, học giỏi, trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng phát động tuyên truyền của bản thân cũng như các công tác khác nói chung của một CSKV".

Đông đảo CBCS các đơn vị cổ động cho các thí sinh dự thi và Thiếu úy Nguyễn Thị Đào (CSKV CAP Thạc Gián) trình bày bài thi.

Phát biểu tại hội thi, Đại tá Nguyễn Viết Lợi -Phó Giám đốc CATP, Trưởng Ban chỉ đạo hội thi cho rằng, CSKV là một lực lượng hết sức quan trọng của ngành CA, đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, vừa làm công tác an ninh vừa làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát, vừa làm công tác của những người phong trào, qua đó mang lại hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Hình ảnh của CSKV có ý nghĩa rất quan trọng trong mỗi người dân, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND nói chung.

Trong thời gian vừa qua, lực lượng CSKV của TP Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực, nhiều sự sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình, đem lại hiệu quả cao cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn. Và, một trong những nhiệm vụ quan trọng của CSKV đó là phát động xây dựng phong trào TDBVANTQ, đây là một phòng trào cách mạng của quần chúng nhân dân, nếu chúng ta huy động được sức mạnh của toàn dân thì hiệu quả rất cao.

Để huy động được sức mạnh đó, đòi hỏi mỗi người làm công tác phát động phong trào phải có nhiều cố gắng. Hội thi lần này chính là dịp để đánh giá đúng nhất về khả năng của các CSKV trong công tác phát động phong trào TDBVANTQ, đồng thời ghi nhận sự cố gắng của lực lượng CSKV, nhất là các đồng chí trẻ trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH.

Nguyễn Tuấn