Báo Công An Đà Nẵng

Cặp “đá xế” chuyên phá khóa

Thứ năm, 10/01/2019 18:00

Trong 2 tháng cuối năm 2018, trên địa bàn Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) liên tục xảy ra những vụ trộm xe máy. Đặc biệt, từ nửa cuối tháng 11 đến nửa đầu tháng 12-2018, CA các phường Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Minh liên tục nhận được thông tin báo mất xe máy của người dân. Tất cả những vụ trộm kẻ gian đều thực hiện khá nhanh chóng, gọn gàng và không để lại manh mối gì. Trước tình hình đó, để ổn định tình hình ANTT và tạo niềm tin đối với người dân, những ngày đầu năm 2019, CAQ Liên Chiểu tiếp tục lập công khi đấu tranh làm rõ 2 đối tượng trộm cắp hàng loạt xe máy.

Đối tượng Nhiều và Nhựt.

Từ những lời khai của bị hại, đội CS hình sự CAQ xác định rất có thể kẻ gian trong các vụ mất trộm là một, và là đối tượng có tài mở khóa xe, nên đề xuất lãnh đạo CAQ lập chuyên án đấu tranh vào cuối tháng 12-2018. Cùng với việc cắt cử trinh sát tuần tra mật phục, Ban chuyên án yêu cầu CBCS thực hiện công tác sàng lọc đối tượng nghi vấn để theo dõi.

Trong quá trình điều tra, sáng 4-1-2019, các trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Nhiều (1987, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) điều khiển chiếc xe Yamaha Sirius màu trắng, BKS 92F-17573 trên tuyến đường Trần Bích Sang (P. Hòa Hiệp Nam) có dấu hiệu khả nghi, Nhiều liên tục nhìn ngược nhìn xuôi có vẻ như dò xét điều gì đó nên tổ trinh sát áp sát, yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tại đây, Nhiều không xuất trình được giấy tờ xe và qua kiểm tra nhanh, các trinh sát phát hiện trong người Nhiều có một thanh đoản sắt hình chữ L. Ban đầu Nhiều khăng khăng chỉ là đồ chơi bình thường, song khi được mời về cơ quan điều tra đấu tranh, Nhiều đã khai nhận đây là “bảo bối” để thực hiện các vụ trộm cắp xe máy của mình.

Cụ thể chiếc xe đang điều khiển Nhiều đã dùng thanh đoản này phá ổ khóa trộm được của anh Thành Nhật, một bị hại bị trộm xe đã trình báo với cơ quan CA ngày 26-12-2018. Anh Nhật bị mất xe tại khu vực tái định cư gạch ngói Quảng Thắng, P. Hòa Minh. Sau khi trộm được xe, Nhiều điều khiển đến cầu Phú Lộc tháo BKS xe vứt đi rồi gỡ trộm một BKS 92F-17573 của một chiếc xe khác ở địa bàn Q. Thanh Khê thay vào rồi dùng xe làm phương tiện đi lại hằng ngày.

Những xe máy do Nhiều và Nhựt trộm cắp được CQĐT thu hồi.

Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra xác định, tham gia vụ trộm cùng với Nhiều còn có đồng bọn tên Lê Thị Nhựt (1977, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ). Nhiều và Nhựt khai, không chỉ trộm chiếc xe của anh Nhật, trong thời gian từ tháng 11-2018 đến đầu tháng 1-2019, Nhiều đã cùng với Nhựt tham gia trộm gần chục chiếc xe máy khác tại các phường Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc và Hòa Minh, trong đó Lê Thị Nhựt tham gia với vai trò cảnh giới. Sau mỗi vụ trộm thành công, Nhiều đem xe bán lấy tiền chia cho Nhựt một phần, còn lại Nhiều tiêu xài cá nhân.

Đại úy Trần Thanh Quang- Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Liên Chiểu, cho hay: “Với chứng cứ thu thập được và lời khai nhận của 2 đối tượng, ngày 4-1, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Nhiều để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Riêng Nhựt do đang nuôi con nhỏ nên cơ quan điều tra không áp dụng biện pháp bắt khẩn cấp với đối tượng này, sẽ thực hiện các biện pháp tố tụng về sau. Đến nay, CQĐT đã xác minh, thu lại được 7 chiếc xe do Nhiều đã bán cho người khác”.

Theo Thượng tá Nguyễn Phước Tốt- Phó trưởng CAQ Liên Chiểu, đây là một trong những chuyên án quan trọng trong đợt cao điểm ra quân tấn công tội phạm theo Kế hoạch của Giám đốc CATP Đà Nẵng mà đơn vị phá thành công, thu lại tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng, tạo được niềm tin trong lòng nhân dân.

CÔNG HẠNH