Báo Công An Đà Nẵng

Cặp “đạo chích” lưu động lĩnh án

Thứ sáu, 30/04/2021 15:28

Ngày 28-4, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử, tuyên phạt 2 bị cáo: Dương Văn Quân (1994) và Quách Văn Chính (1994, cùng trú xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) tổng cộng 83 tháng tù về tội danh “Trộm cắp tài sản”.

Quách Văn Chính và Dương Văn Quân bị bắt giữ.

Theo cáo trạng, sáng 6- 12 - 2020, Cơ quan Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhận được tin báo của chị Phan Thị Huệ (1980, trú phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh) về việc: Tối 5- 12, kẻ gian đã đột nhập cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ Thanh Huệ do chị Phan Thị Huệ làm chủ, dùng búa đập vỡ tủ kính, lấy trộm 42 chiếc ĐTDĐ các loại và 9 chiếc đồng hồ thông minh, với tổng trị giá tài sản là 89.320.000 đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an TX Kỳ Anh lập tức cử lực lượng Đội Cảnh sát hình sự đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, tổ chức xác minh, điều tra làm rõ.

Quá trình xác minh tại hiện trường cho thấy, phải có ít nhất từ 2 đối tượng trở lên mới tiến hành được vụ trộm này. Từ các vết cắt ở cửa cuốn, đập phá tủ kính, cho đến việc các đối tượng dùng sơn đen xịt ở 3 camera được lắp trong cửa hàng... cho thấy thủ đoạn hết sức chuyên nghiệp, tinh vi, kế hoạch kín kẽ và liều lĩnh của các đối tượng. Tiến hành xác minh thêm một số nhân chứng gần hiện trường được biết, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 6- 12, có một chiếc ô-tô 7 chỗ mang BKS tỉnh ngoài đậu trước cửa hàng. Từ đây, các trinh sát hình sự Công an TX Kỳ Anh nhận định, vụ việc khả năng do các đối tượng trộm cắp lưu động thực hiện.

Để ngăn chặn các đối tượng tẩu thoát và tẩu tán tài sản, các trinh sát tiến hành phương án truy xét theo dấu vết “nóng” của đối tượng. Cụ thể, Công an TX Kỳ Anh đã gửi thông báo truy tìm vật chứng cũng như thông tin đến các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A để phối hợp truy xét đối tượng và phương tiện như sự mô tả. Từ hướng lần theo dấu vết của vật chứng, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và với sự hỗ trợ từ Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, Ban chuyên án đã thu thập được nhiều thông tin, tài liệu quan trọng. Khớp nối các thông tin, tài liệu thu thập được, Ban chuyên án thấy nổi lên 2 đối tượng nghi vấn là Dương Văn Quân (1994) và Quách Văn Chính (1994, đều trú tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, Hưng Yên).

Quá trình xác minh nhân thân 2 đối tượng này được biết, đối tượng Chính từng có 2 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản” và đang bị Công an quận Long Biên (Hà Nội) khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản” để điều tra. Quân kinh doanh buôn bán, nhưng thời gian gần đây làm ăn thua lỗ. Hiện cả hai đang vắng mặt tại địa phương. Nhận định đối tượng có thể đang “dặt dẹo” từ địa phương này sang địa phương khác để thực hiện việc trộm cắp tài sản, Ban chuyên án nhanh chóng xác minh “di biến động” của các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định được 2 nghi can Chính và Quân đang có mặt tại thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) nên đã phối hợp với Công an TX Hương Thủy lên kế hoạch bắt giữ. Không mấy khó khăn, đúng 6 giờ sáng ngày 8- 12, lực lượng CA đã bắt gọn 2 đối tượng Chính và Quân khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở TX Hương Thủy.

Tang vật vụ án.

Tại phiên tòa, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Quân và Chính đã cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Chính, do cần tiền tiêu xài, Chính rủ Quân đi dọc tuyến QL1A từ Bắc vào Nam để trộm cắp tài sản. Do làm ăn thua lỗ, Quân đồng ý đi với Chính. Khi vào tới thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), quá trình theo dõi thấy cửa hàng Thanh Huệ kinh doanh nhiều ĐTDĐ, buổi tối lại không có người trông giữ nên Chính lên kế hoạch đột nhập trộm cắp tài sản. Theo đó, tối 5-12, Chính và Quân điều khiển xe ô-tô mang BKS 79A-115.40, mang theo các dụng cụ như: kìm cộng lực, búa đinh, kìm, tuốc-nơ-vít... để cắt, phá cửa. Sau khi “cuỗm” được một “mớ” ĐTDĐ và đồng hồ, Chính và Quân nhanh chóng lên xe theo QL1A đi vào hướng Bắc - Nam. Khi đến Quảng Trị, Huế hay Đà Nẵng, các đối tượng đều đem một ít tang vật là ĐTDĐ vào bán nhằm che giấu hành vi phạm tội, cũng như hòng đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

HĐXX nhận định, bị cáo Quách Văn Chính được xác định vừa là người khởi xướng, vừa là người thực hành; bị cáo Dương Văn Quân đồng phạm với vai trò đồng thực hành. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt tổng mức án cho 2 đối tượng là 83 tháng tù giam, trong đó: bị cáo Quách Văn Chính lĩnh 45 tháng tù và bị cáo Dương Văn Quân lĩnh 38 tháng tù.

X.SƠN