Báo Công An Đà Nẵng

Cặp đôi chuyên cướp giật tại tiệm tạp hóa

Thứ sáu, 14/04/2023 07:21
Hai đối tượng Nguyễn Xuân Duy và Nguyễn Minh Thành

Theo đó, chiều ngày 10-4, Công an phường Hòa An tiếp nhận tin báo từ chị Hồ Thị Th. (1975, trú K382/H05/12/18- Tôn Đản, P. Hòa An) về việc bị 2 nam thanh niên vào tiệm tạp hóa vờ mua hàng, sau đó dàn cảnh cướp giật 1 cây thuốc lá hiệu “Con Ngựa” rồi lên xe tháo chạy. Theo chị Th., để thực hiện hành vi, 2 nam thanh niên này đi trên một chiếc xe máy hiệu Air Blade tới trước tiệm tạp hóa, 1 đối tượng ngồi trên xe nổ máy sẵn, 1 đối tượng khác vào hỏi mua 1 cây thuốc lá hiệu “Con Ngựa”. Khi được chị Th. đưa cây thuốc, đối tượng này chưa vội trả tiền, mà còn nói chị Th. lấy thêm 1 chai nước ngọt đổ vào bịch ni-lông để mang đi. Khi chị Th. đi kiếm bịch ni-lông thì đối tượng cầm cây thuốc chạy ra xe đồng bọn đang chờ sẵn rồi tẩu thoát.

Nhận thấy tài sản thiệt hại không đáng kể, song đối tượng gây án lại hết sức manh động, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân, trước sự việc trên, Công an phường Hòa An đã báo cáo lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) nhanh chóng phối hợp Công an phường Hòa An vào cuộc điều tra truy xét các đối tượng gây án. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn vào cuộc điều tra, các điều tra viên đã triệu tập 2 nghi can là Nguyễn Minh Thành (2002, hiện trú P. Hòa Minh) và Nguyễn Xuân Duy (2003, hiện trú P. Hòa An) để đấu tranh làm rõ. Phương tiện gây án được xác định là chiếc xe máy nhãn hiệu Air Blade mang BKS 43K1-564.63 cũng được tạm giữ.

Tại cơ quan Công an, biết không thể che giấu được hành vi phạm tội, Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Xuân Duy đã phải khai nhận toàn bộ sự việc. Khoảng 15 giờ ngày 10- 4, sau khi bàn bạc, Duy chở Thành bằng xe máy Air Blade BKS 43K1- 564.63 (xe của Thành) đến tiệm tạp hóa ở K382/H05/12/18- Tôn Đản để gây án. Tại đây, Duy ngồi ngoài xe nổ máy đợi, còn Thành đi vào bên trong quán. Sau khi cướp được 1 cây thuốc lá “Con Ngựa”, Thành chạy ra chỗ xe Duy đang đợi sẵn rồi nhanh chóng tẩu thoát. Cây thuốc này được cả 2 mang đi bán được 200 ngàn đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Quá trình điều tra mở rộng, 2 đối tượng Thành và Duy còn khai nhận, cũng với phương thức, thủ đoạn như trên đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP Đà Nẵng. Cụ thể, 13 giờ ngày 8- 4, Thành chở Duy bằng xe máy Air Blade BKS 43K1-564.63 đến một tiệm tạp hóa ở đường Nguyễn Huy Tưởng vờ hỏi mua thẻ cào điện thoại rồi cướp giật 2 thẻ cào Mobifone (mỗi thẻ cào trị giá 100.000 đồng). 15 giờ cùng ngày, cả 2 tiếp tục đi "săn" tại một tiệm tạp hóa ở đường Bàu Trảng 5, chiếm đoạt 2 thẻ cào MobiFone (mỗi thẻ cào trị giá 100.000 đồng). Khoảng 19 giờ ngày 9- 4, Thành chở Duy bằng xe máy Air Blade 43F1- 441.24(xe mượn của bạn) đến một tiệm tạp hóa trên đường Hoàng Văn Thái, chiếm đoạt 2 thẻ cào mobiFone (mỗi thẻ cào trị giá 100.000 đồng). Tiếp đó, khoảng 14 giờ ngày 10-4, Thành chở Duy bằng xe máy Air Blade 43K1- 56463 (xe của Thành) đến một tiệm tạp hóa trên đường Trường Chinh, chiếm đoạt 1 cây thuốc lá “Con Ngựa”.

Được biết, Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Xuân Duy đã từng "dính" tiền án, tiền sự. Cụ thể, năm 2020, Thành bị TAND quận Sơn Trà xử phạt 12 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích"; năm 2021, Duy bị TAND quận Thanh Khê xử phạt 6 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản" và TAND quận Sơn Trà xử phạt 18 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 12- 4, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Xuân Duy về hành vi: "Cướp giật tài sản”.

XUÂN SƠN