Báo Công An Đà Nẵng

Cặp đôi “đua nóng” dây chuyền

Thứ ba, 27/08/2013 11:38

(Cadn.com.vn) - 22 giờ ngày 4-8, trực ban CATX An Nhơn, tỉnh Bình Định nhận được tin báo về vụ cướp giật vừa xảy ra trên địa bàn thị xã. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kim Hoa (1966, trú khu vực Bả Canh, P. Đập Đá, TX An Nhơn). Theo bà Hoa trình bày, lúc 21 giờ 20 cùng ngày, bà Hoa  điều khiển xe máy từ khu vực Bằng Châu về nhà, khi đến cua Bả Canh thì bị 2 thanh niên đi trên xe máy hiệu Sirius vượt lên giật sợi dây chuyền đeo trên cổ rồi rú ga chạy mất dạng. Cũng theo bà Hoa, sợi dây chuyền bạch kim bị cướp giật trị giá 13 triệu đồng. Trong khi lãnh đạo CATX An Nhơn đang chỉ huy các ĐTV, TS khẩn trương vào cuộc điều tra truy tìm thủ phạm vụ cướp giật dây chuyền của bà Hoa thì khoảng 20 giờ ngày 5-8, bà Nguyễn Thị Hường (1958, trú thôn Háo Đức, xã Nhơn An) đến CQĐT trình báo: thời điểm trên, bà điều khiển xe máy từ P. Đập Đá về Nhơn An, khi đến cầu Ông Ới thuộc thôn Háo Đức cũng bị 2 thanh niên đi trên một xe máy áp sát giật sợi dây chuyền 5,5 chỉ vàng 18K, trị giá hơn 11 triệu đồng.

Qua tập hợp, phân tích tài liệu ban đầu, các TS, ĐTV CATX An Nhơn nhận định có thể 2 vụ cướp giật trên đều do một nhóm đối tượng gây ra. Để ngăn chặn hoạt động phạm tội của các đối tượng, ngày 6-8, CQĐT CATX An Nhơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời huy động lực lượng triển khai các biện pháp truy tìm thủ phạm. Qua quá trình điều tra, các TS, ĐTV nắm được, thời gian qua, có một số vụ cướp giật khác xảy ra trên địa bàn với thủ đoạn tương tự nhưng các nạn nhân không trình báo, trong đó có vụ xảy ra trước cửa hàng vật liệu xây dựng Bảy Lưới thuộc thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An và vụ xảy ra trên đường bê-tông gần trụ sở UBND xã Nhơn Hậu.

Đào Duy Thuận khai nhận tại CQĐT CATX An Nhơn.

Mặc dù địa bàn xảy ra các vụ cướp giật khá rộng, nhưng nhờ tập hợp được nhiều thông tin quan trọng, các ĐTV, TS đã khoanh vùng và tập trung xác minh, truy tìm thủ phạm từ một nhóm thanh thiếu niên chậm tiến ở P. Đập Đá. Từ thông tin TS, ĐTV báo cáo về, chỉ huy CATX An Nhơn chỉ đạo lực lượng tập trung bám sát các đối tượng tình nghi này. Sau khi sàng lọc, TS, ĐTV phát hiện trong số những nghi can có Đào Duy Thuận (1988) và Nguyễn Chánh Hiền (1992) có dấu hiệu bất minh về thời gian. Đặc biệt, Hiền thường sử dụng xe máy hiệu Sirius chở Thuận đi chơi vào ban đêm. Tuy nhiên, để có cơ sở đấu tranh với đối tượng, TS, ĐTV tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đến ngày 9-8 đã có được những chứng cứ thuyết phục chứng minh đây là thủ phạm thực hiện các vụ cướp giật trên địa bàn trong thời gian gần đây. Lập tức, lãnh đạo CATX An Nhơn quyết định phá án, ra lệnh bắt khẩn cấp Đào Duy Thuận, Nguyễn Chánh Hiền để đấu tranh làm rõ.

Biết không thể chối cãi, Thuận và Hiền khai nhận đã thực hiện 2 vụ cướp giật dây chuyền vào đêm 4 và đêm 5-8. Sợi dây chuyền bạch kim cướp giật của bà Nguyễn Thị Kim Hoa, các đối tượng mang đi bán nhưng không ai mua, nghĩ là vàng giả nên đã ném mất. Sau khi giật sợi dây chuyền của bà Nguyễn Thị Hường (do bị đứt, chúng chỉ lấy được một đoạn, đoạn còn lại bà Hường nhặt được), chúng đến nhà Nguyễn Văn Lực (1991, trú Chánh Thạnh, P. Nhơn Hưng) kể lại toàn bộ sự việc và nhờ Lực đi bán giúp. Lực đồng ý và nhận đoạn dây chuyền đó đưa cho bà Hải - dì ruột của Lực, nhờ bán được 512.000 đồng. Mặt dây chuyền còn lại Thuận không nói cho Hiền biết và bán được 520.000 đồng chiếm đoạt một mình. Sau khi xác minh lời khai của đối tượng, CQĐT CATX An Nhơn đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lực để phục vụ công tác điều tra vụ án

Từ trái sang: Thuận, Hiền và Lực.

Ngoài 2 vụ cướp giật trên, các đối tượng còn khai nhận, khoảng 19 giờ ngày 15-7 đã giật của một phụ nữ đi xe máy trên đường lên Sân bay Phù Cát 1 sợi dây chuyền, bán được 2,4 triệu đồng. Tiếp đó, đêm 21-7, Thuận và Hiền thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp giật dây chuyền, một vụ tại địa bàn xã Nhơn An, vụ còn lại ở khu vực xã Nhơn Hậu nhưng cả 2 vụ đều không chiếm đoạt được tài sản. Xác minh lời khai của các đối tượng, CATX An Nhơn đã lần lượt xác định được nạn nhân 3 vụ cướp giật trên.

Không chỉ thực hiện những vụ cướp giật trên, trước đó, vào một tối khoảng giữa tháng 6-2013, bọn chúng còn giật của một cô gái đi xe đạp điện trước cửa hàng xăng dầu số 2 trên đường Ngô Đức Đệ thuộc khu vực Kim Châu, P. Bình Định 1 sợi dây chuyền bán được 1,4 triệu đồng. Khoảng 1 tuần sau đó, tại khu vực gần cầu Ông Chất thuộc địa bàn P. Nhơn Hưng, 2 đối tượng này giật sợi dây chuyền của một phụ nữ đi xe máy nhưng chỉ chiếm đoạt được mặt dây chuyền, đem bán lấy 600.000 đồng. Cả hai vụ cướp giật này nạn nhân không trình báo và đến nay CATX An Nhơn chưa xác định được bị hại.

CATX An Nhơn đề nghị các nạn nhân bị Đào Duy Thuận và Nguyễn Chánh Hiền cướp giật dây chuyền nhưng chưa báo cáo cần liên hệ với CQĐT để được hướng dẫn báo cáo nhằm đảm bảo quyền lợi sau này, đồng thời giúp cơ quan sớm kết luận vụ án, đề nghị truy tố xét xử các đối tượng trước pháp luật.

Quý Hiền